1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

“C. Ronaldo sẽ đưa BĐN giành chức vô địch thế giới”

(Dân trí) - Đó là lời khẳng định của HLV trưởng tuyển Bồ Đào Nha, Carlos Queiroz khi nhận định về cơ hội của đội nhà. Queiroz đánh giá Ronaldo là một cầu thủ đẳng cấp hàng đầu thế giới và sẽ biến giấc mơ của BĐN trở thành hiện thực.

 

Nhận định trên của Carlos Queiroz vào thời điểm này có thể khiến nhiều người hoài nghi bởi tại Euro 2008, Ronaldo đang tỏa sáng rực rỡ cùng MU lại thi đấu khá dở khi trở về ĐTQG. Sau 4 trận đấu, CR9 chỉ ghi được có 1 bàn còn tuyển Bồ Đào Nha thua Đức 2-3 ở tứ kết.
 
 
“C. Ronaldo sẽ đưa BĐN giành chức vô địch thế giới” - 1

Queiroz đánh giá rất cao cậu học trò cưng C. Ronaldo

 

Trong suốt giai đoạn vòng loại World Cup 2010, dù mang trên mình chiếc băng thủ quân như Ronaldo không để lại bất kỳ dấu ấn nào. Điều đáng nói ở giai đoạn cuối cũng như hai trận play-off gặp Bosnia-Herzegovina mà không có Ronaldo, Bồ Đào Nha đều thu được những kết quả tích cực.

 

Dù đang thể hiện hai “bộ mặt” khác nhau ở CLB và ĐTQG nhưng theo đánh giá của HLV Carlos Queiroz, Ronaldo vẫn là ngôi sao số 1 tại giải lần này: “Cristiano là một nhà vô địch, một cầu thủ, một thiên tài. Một mình cậu ấy có thể mang lại sự khác biệt cho trận đấu nhờ sức mạnh và lòng quyết tâm.

 

Ronaldo đã thay đổi nhanh so với hồi còn 18 tuổi, cậu ấy sinh ra dể là nhà vô địch. Tôi hãnh diễn vì sở hữu một ngôi sao đặc biệt trong đội hình. Dù các trận đấu ở giải lần này đều vô cùng khó khăn nhưng tôi tin Ronaldo hoàn toàn có thể dẫn dắt toàn đội lên ngôi vô địch thế giới”.

 

Bồ Đào Nha đang đối diện với nhiều thử thách khi rơi vào bảng tử thần với Brazil, Bờ Biển Ngà và CHDCND Triều Tiên. Do vây, Queiroz khuyến cáo các học trò hãy chiến đấu thận trọng ngay từ đầu: “Tôi cho rằng Bờ Biển Ngà mạnh không kém gì chúng tôi. Nhưng tôi lại nghĩ nếu so sánh từng vị trí, BĐN chả e ngại đối thủ nào tại giải lần này.

 

Chúng tôi phải đạt kết quả tốt ở trận đầu tiên rồi mới tính đến những kế hoạch tiếp theo. Tôi cùng các học trò đang nỗ lực tập luyện hết mình vì mục tiêu đem vinh quang về cho tổ quốc tại giải lần này”.

 

Kim Anh