1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

C. Ronaldo lập hattrick, Bồ Đào Nha thắng nghẹt thở Thụy Điển

(Dân trí) - Đối diện với nhiều sức ép tại Solna, tuy nhiên Bồ Đào Nha đã giành chiến thắng 3-2 trước Thụy Điển và đoạt vé dự World Cup 2014 với tổng tỷ số 4-2 sau hai trận tranh vé vớt. C. Ronaldo tỏa sáng với cú hattrick, trong khi Ibrahimovic cũng lập một cú đúp.

Bồ Đào Nha đã cảm nhận được những khó khăn trong chuyến đi đến Bắc Âu, khi đối thủ Thụy Điển luôn rất nguy hiểm trên sân nhà. Lợi thế 1 bàn mong manh tại Lisbon chưa thể là một sự đảm bảo với đoàn quân HLV Lisbon, bởi Thụy Điển khao khát lội ngược dòng trên sân nhà.
 
C. Ronaldo tỏa sáng với cú hattrick vào lưới Thụy Điển

C. Ronaldo tỏa sáng với cú hattrick vào lưới Thụy Điển

Diễn biến 90 phút tại Solna đã diễn ra đầy gay cấn, dù hiệp 1 không có bàn thắng nào được ghi. Bước sang hiệp 2, C. Ronaldo đã mở tỷ số cho Bồ Đào Nha nhưng chỉ sau khoảnh khắc hớ hênh ở hàng thủ, Bồ Đào Nha đã bị Thụy Điển ngược dòng dẫn lại 2-1 sau cú đúp của Ibrahimovic.
Bồ Đào Nha đã phải sống trong sự sợ hãi khi bị đối thủ vượt lên, nhưng cuối cùng C. Ronaldo lại trở thành đấng cứu tinh của đội tuyển bên bán đảo Iberia. Ngôi sao đang khoác áo Real Madrid ghi thêm 2 bàn để hoàn tất cú hattrick, ấn định thắng lợi 3-2 cho Bồ Đào Nha tại Solna.
Giành chiến thắng chung cuộc 4-2 sau hai lượt trận tranh vé vớt, Bồ Đào Nha chính thức giành quyền dự World Cup 2014. Một lần nữa, CR7 lại tỏa sáng trong thành công của Bồ Đào Nha. Người hâm mộ tiếc nuối cho Thụy Điển lẫn ngôi sao Ibrahimovic sau những gì họ thể hiện ở đợt trận vòng loại lần này.
Dù phải chơi trên sân khách nhưng Bồ Đào Nha vẫn sử dụng sơ đồ 4-3-3 quen thuộc với bộ ba Meireles, Veloso, Moutinho ở giữa sân, C. Ronaldo và Nani hoạt động ở hai cánh hỗ trợ cho trung phong Almeida. Bên phía Thụy Điển, nhiệm vụ ghi bàn được trao cho cặp Ibrahimovic-Elmander.
 
Cú đúp của Ibrahimovic không thể giúp Thụy Điển giành vé dự World Cup 2014

Cú đúp của Ibrahimovic không thể giúp Thụy Điển giành vé dự World Cup 2014

Trận đấu diễn ra với tốc độ khá cao, cả hai đội đều quyết tâm tìm kiếm bàn thắng. Tình huống đáng chú ý đầu tiên diễn ra ở phút 15, khi Moutinho đá phạt để Bruno Alves đánh đầu căng, tuy vậy Isaksson đã xuất sắc cứu thua cho Thụy Điển. Ba phút sau, Thụy Điển có câu trả lời với cú sút đi chệch cột dọc của Olsson.
Có được lợi thế ở lượt đi, Bồ Đào Nha chủ động chơi chậm và đảm bảo sự chắc chắn trong phòng ngự, nên họ đứng vững trong khoảng 30 phút đầu tiên. Đội khách tỏ ra đầy hiệu quả trong phản công, phút 36 C. Ronaldo vượt qua Lustig rồi tung cú đá nhanh đưa bóng đi vọt xà ngang trong gang tấc.
Ba phút sau, C. Ronaldo thực hiện đường tạt bóng chuẩn xác để Almeida đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Cuối hiệp 1, Ronaldo đá nối sau đường chuyền của Nani đưa bóng đi vọt xà ngang. Dù bị đối thủ ép sân nhưng Bồ Đào Nha lại tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm ở hiệp 1 nhờ những pha phản công sắc sảo.
Hiệp 2 mới bắt đầu được 5 phút, sự khôn ngoan đã giúp Bồ Đào Nha có được bàn thắng. Veloso thực hiện cú vẩy má chính xác để C. Ronaldo băng xuống bình tĩnh hạ Isaksson sau cú sút chân trái chính xác, mở tỷ số 1-0 cho đội khách. Sau bàn thua, Thụy Điển quyết định đẩy cao tốc độ trận đấu nhằm cứu vãn hy vọng lội ngược dòng.
 
Niềm vui giành vé dự World Cup 2014 của đội tuyển Bồ Đào Nha

Niềm vui giành vé dự World Cup 2014 của đội tuyển Bồ Đào Nha

Nỗ lực tấn công của Thụy Điển cũng được đền đáp ở phút 68, khi Ibrahimovic đánh đầu từ quả phạt góc san bằng tỷ số 1-1. Đang đà hưng phấn đến phút 72, Ibrahimovic thực hiện cú đá phạt chìm từ ngoài vòng cấm, hoàn tất cú đúp cho riêng mình và giúp Thụy Điển dẫn lại 2-1.
Thụy Điển tiếp tục ép sân bởi họ chỉ cần 1 bàn thắng là đi tiếp, nhưng một lần nữa Bồ Đào Nha lại cho thấy sự hiệu quả đáng sợ trong tấn công. Phút 77, C. Ronaldo đi bóng đầy tốc độ bên cánh trái rồi dứt điểm quyết đoán vào góc xa không cho Isaksson cơ hội cản phá, đưa trận đấu trở về thế quân bình 2-2.
Với tâm lý thoải mái, Bồ Đào Nha đã chơi đầy thanh thoát và 2 phút sau, Moutinho chuyền bóng để Ronaldo băng xuống, lừa qua Isaksson trước khi dứt điểm gọn gàng vào lưới trống, hoàn tất cú hattrick và ấn định thắng lợi 3-2 tại Solna.
Khoảng thời gian còn lại là quá ít để Thụy Điển có thể tạo nên bất ngờ và Ibrahimovic cùng đồng đội ngậm ngùi nhìn tấm vé đến Brazil vào tay Bồ Đào Nha sau hai trận play-off đầy nghẹt thở.
 

Kim Anh