1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Bùi Tiến Dũng bắt chính, Thanh Hóa thua trận đầu ở AFC Cup

(Dân trí) - Sau trận ra quân thắng 1-0 trước đối thủ đến từ Philippines, Thanh Hóa đã phải nhận trận thua đầu tiên ở AFC Cup năm nay, khi thất bại trước Yangon United với tỷ số 1-2.

Đây tiếp tục là trận Bùi Tiến Dũng được trao cho suất bắt chính. Trận trước, thủ thành U23 Việt Nam đã khá nhàn khi Thanh Hóa tạo thế trận áp đảo với đối thủ, nhưng hôm nay thì khác.

Trên sân Yangon United (Myanmar) ở lượt trận thứ 2 bảng G, AFC Cup 2018, HLV Mihail Marian Cucchiaroni (FLC Thanh Hóa) chỉ đưa ra 1 sự thay đổi duy nhất ở hàng thủ, đó là dùng trung vệ Minh Tùng đá chính thế chỗ Nguyễn Van Bakel.


Thanh Hóa đã nhận thất bại trên sân của đối thủ Myanmar

Thanh Hóa đã nhận thất bại trên sân của đối thủ Myanmar

Tưởng như có một trận đấu dễ dàng với Thanh Hóa khi ngay ở phút thứ 5, ngoại binh người Nigeria Ofere đánh bại thủ môn Kyaw Htet mở tỷ số cho đội bóng đến từ Việt Nam.

Tuy nhiên, sau khi bỏ lỡ hàng loạt cơ hội trong hiệp 1, hiệp 2 Thanh Hóa đã phải trả giá vì không biết chắt chiu cơ hội. Phút 67 sau những nỗ lực gia tăng sức ép liên tiếp của Yangon United, đội chủ nhà cũng đã có bàn gỡ hòa.

Sau cú dứt điểm căng từ ngoài vòng cấm của Lwin Maung (số 11), thủ môn Tiến Dũng không thể bắt dính bóng và tiền vệ người Nhật Bản Kousuke Uchida (số 20) đã ập vào rất nhanh đá bồi cận thành vào lưới trống gỡ hòa 1-1.

Phút 87 cầu thủ vào thay người Aee Soe (số 27) thoát xuống đối mặt hạ gục Tiến Dũng ấn định chiến thắng chung cuộc 2-1 cho Yangon United.

Đội hình xuất phát:

Yangon United: Thủ môn Kyaw Htet, Zaw, Htan, Kyi Lin, Maung, Sylla, Zin Oo, Uchida, Aung Kyaw, Kekere, Emmanuel.

FLC Thanh Hóa: Thủ môn Tiến Dũng, hậu vệ Đình Đồng, Văn Đại, Minh Tùng, Xuân Thành; tiền vệ Văn Thắng, Hoàng Thịnh, Karube, Minh Tuấn; tiền đạo Omar, Ofere.

Hoàng Quốc