1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Buffon hay Zoff, Ai là thủ thành giỏi nhất tại Italia?

(Dân trí) - Sau trận giao hữu với Uruguay vừa qua, Gigi Buffon đã cân bằng số lần khoác áo ĐTQG của huyền thoại Dino Zoff, với 112 lần. Nhân sự kiện này, những người yêu mến Azzurri đang tự đặt câu hỏi, trong hai người này ai mớĩ là thủ thành số 1 của Italia.

Dino Zoff hiện vẫn là cầu thủ lớn tuổi nhất giành ngôi vô địch thế giới, tại Tây Ban Nha năm 1982 và sự xuất sắc của ông đã giúp Italia đăng quang. Tuy nhiên, đó chỉ là điểm sáng nhất trong chuỗi dài sự nghiệp cầu thủ huy hoàng mà người đàn ông sinh ra tại Friuli–Venezia Giulia giành được.
 
Buffon hay Zoff, Ai là thủ thành giỏi nhất tại Italia?  - 1
Zoff giành được rất nhiều danh hiệu trong sự nghiệp cầu thủ
 
Trong thời gian làm cầu thủ, Zoff có được 1 chức vô địch EURO, 1 ngôi vô địch thế giới và 6 lần vô địch Serie A, 1 cúp UEFA cùng Juventus,. Nhìn vào bảng thành tích của Zoff mới thấy càng thêm nể phục ông, bởi không có nhiều cầu thủ trên thế giới có vinh dự giành được tất cả các danh hiệu lớn bé như vậy.
 
Năm 2003, Liên đoàn bóng đá Italia cũng ghi nhận công lao của tài năng lớn này, qua việc trao cho ông danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất trong 50 năm cuối thế kỷ 20”.
 
Khi Zoff giành vinh quang cùng tuyển áo thiên thanh tại Tây Ban Nha năm 1982, Buffon mới chỉ là cậu bé 4 tuổi. Có lẽ lúc đó, cảm nhận về bóng đá của chàng thủ thành sinh ra trên mảnh đất Carrara bé nhỏ còn chưa được rõ nét. Nhưng dần theo thời gian tài năng của Buffon bắt đầu nở rộ.
 
Buffon cũng đã được phát hiện rất sớm, khi anh lần đầu được gọi chơi cho đội tuyển quốc gia năm 20 tuổi, và liên tục chiếm giữ vị trí chính thức ở đội tuyển quốc gia hơn 10 năm qua. Tính đến thời điểm hiện tại, Buffon đã có trong tay 1 cúp vàng thế giới, 1 cúp UEFA và 2 ngôi vô địch Serie A (đúng ra là 4, nếu FIGC không tước 2 chức vô địch của Juventus do liên quan tới Calciopoli 2006).
 
Buffon hay Zoff, Ai là thủ thành giỏi nhất tại Italia?  - 2
Buffon mới 33 tuổi đã san bằng kỷ lục khoác áo ĐT quốc gia của Zoff
 
So sánh giữa Buffon và Zoff, cả hai người đều có số trận thủng lưới ít và số trận giữ sạch lưới tương tự nhau. Nếu chỉ nhìn vào con số thống kê, sẽ rất khó phân định ai  là thủ thành giỏi nhất mà bóng đá Italia sản sinh ra. Vậy nên sẽ đánh giá lựa chọn theo những vấn đề chủ quan hơn, như điểm mạnh điểm yếu của từng người, khả năng làm chủ vòng cấm địa và khả năng ảnh hướng đến các đồng đội trên sân để tìm ra sự hơn kém.
 
Buffon là một mẫu thủ môn của trường phái hiện đại, khả năng chọn vị trí cũng như cản phá là rất tốt. Tuy nhiên, nếu xét về nền tảng thể lực, Buffon không bằng Zoff, khi anh thường xuyên gặp chấn thương và phải nghỉ thi đấu. Thủ môn có biệt danh “người nhện” này cũng có phản ứng với tốc độ rất nhanh lẹ trước những những tình huống đối mặt với đối phương.Về điểm này, thủ thành hiện đang trấn giữ khung thành của Juventus đã thể hiện sự vượt trội hơn vị tiền bối.
 
Bên cạnh đó, việc thập kỷ 70 của thế kỷ trước, Juventus có được hàng trung vệ với hai gương mặt tài năng, Claudio Gentile và Gaetano Scirea, những người luôn tạo thành một bức tường chắn vững chắc trước cầu môn đã khiến các thủ môn phía sau họ “nhàn” đi rất nhiều. Chính vì thế, giá trị của Zoff cũng bị giảm xuống khi mà các đồng đội phía trước quá xuất sắc.
 
Buffon hay Zoff, Ai là thủ thành giỏi nhất tại Italia?  - 3
Buffon hay Zoff là số 1 tùy thuộc vào cảm nhận của từng tifosi
 
Tuy nhiên, Buffon lại không có được sự ảnh hưởng trên sân cỏ như những gì mà Zoff làm được. Ông luôn là người thi đấu rất bình tĩnh và truyền được điều đó cho các đồng đội trong mỗi trận đấu. Zoff là con người khá hài hước, giống như lối thi đấu hào nhoáng thể hiện trên sân, nhưng ông luôn biết cách kiềm chế những sự bộc phát “điên rồ” để tạo ra hiệu quả thi đấu tốt nhất.
 
Danh tiếng của Zoff bị hoen ố khi không được tham dự World Cup 1978 do đình công, nhưng ông đã trở lại 4 năm sau đó rất mạnh mẽ, chiến thắng cả tuổi tác để giúp đội tuyển giành cúp vàng. Chiến thắng một bảng đấu tử thành như tại World Cup 1982 là việc mà Buffon chưa từng phải đối mặt.
 
Dựa trên các yếu tố trên, thì Buffon có lẽ đang dẫn điểm trước Zoff. Tuy nhiên, nếu chỉ như thế mà kết luận đội trưởng tuyển Italia hiện tại xếp trên người tiền nhiệm có lẽ không mấy thuyết phục. Như thế với các tifosi, có lẽ vị trí số 1 dành cho ai giờ chỉ có thể theo riêng cảm nhận của từng người. Nhưng điều may mắn nhất mà Italia có được, là sau một tượng đài, nền bóng đá của họ lại tiếp tục sản sinh được ngay một huyền thoại.

Vĩ Giang