1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

BTC sân Vinh sẵn sàng đón “bão” từ hiệu ứng Công Phượng

(Dân trí) - Sức hút của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… chắc chắn sẽ tạo nên cơn sốt vé trong trận đấu giữa SL Nghệ An và HA Gia Lai cuối tuần này trên sân Vinh. Vì thế ban tổ chức (BTC) sân Vinh đã chuẩn bị sẵn sàng đón “bão”.

Cả SL Nghệ An và HA Gia Lai đều không phải là những ứng cử viên vô địch mùa giải năm nay, nhưng cuộc đọ sức giữa 2 đội bóng này được dự báo sẽ rất nóng, cả trên sân lẫn khán đài.

Bóng đá xứ Nghệ vốn chẳng ưa gì bầu Đức của HA Gia Lai bởi câu nói “cấm cửa lò đào tạo SL Nghệ An” của ông bầu này. Vì thế, chắc chắn SL Nghệ An sẽ chứng minh cho bầu Đức thấy rằng mình không hề thua kém và sẽ giành chiến thắng bằng một trận đấu sòng phẳng.

Công Phượng sẽ trở thành tâm điểm bởi anh trở nên rất nổi tiếng thời gian qua. Điều đặc biệt, Công Phượng là người gốc Nghệ An, nên các CĐV và cả chính anh háo hức, hồi hộp trước trận đấu có nhiều cảm xúc sắp tới.

Khán giả trèo vào sân Vinh trong một trận cầu nóng của SL Nghệ An

Khán giả trèo vào sân Vinh trong một trận cầu "nóng" của SL Nghệ An

Liên quan đến công tác tổ chức trận đấu, khâu an ninh, phát hành vé đang được BTC sân lên kế hoạch chi tiết nhằm đối phó với mọi sự cố xảy ra.

Theo đó, lần đầu tiên kể từ đầu mùa giải, lực lượng an ninh của sân, của cơ quan công an sẽ ra quân với quân số tối đa để đảm bảo an toàn cho các cầu thủ 2 đội trước, trong và sau trận đấu. Tiểu ban an ninh sân Vinh cũng đã có phương án nhân sự và kế hoạch bảo vệ cho trận đấu được thống nhất trước đây.

Liên quan đến công tác phát hành vé, dù trận đấu giữa SL Nghệ An và HA Gia Lai được dự báo rất nóng, nhưng BTC sân Vinh chỉ tiến hành bán vé với mệnh giá rất rẻ, cao nhất chỉ 70.000 đồng và thấp nhất là 10.000 đồng.

BTC sân dự tính sẽ bán vào ngày 11/4, tức là chỉ 1 ngày trước khi trận đấu diễn ra. Vé ở khán đài A bán ở khu vực ngoài sân Vinh chiếm khoảng 50% trong tổng số vé được phát hành, 50% phân phối cho các cơ quan. Vé ở khán đài B sẽ được phân chia là 60 - 70% cho dân, số còn lại cho cơ quan.

“Tôi nghĩ rằng, ý thức của khán giả sẽ rất cao bởi bây giờ ai cũng đánh giá Công Phượng và các cầu thủ khác của HA Gia Lai được coi như “tài sản” quý quốc gia, cần phải giữ gìn và bảo vệ. Dĩ nhiên, để đề phòng mọi bất trắc, chúng tôi sẽ có những phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đội khách trong suốt quá trình tập luyện, thi đấu ở Vinh”, một thành viên BTC sân Vinh nói.

Tiến Đạt