1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trưởng ban futsal VFF Trần Anh Tú

“BTC phải mạnh tay và triệt để mới mong có một sân chơi chuyên nghiệp!”

(Dân trí) - Giải futsal quốc gia 2015 được tổ chức theo thể thức league là nhằm hướng đến một giải đấu chuyên nghiệp hơn. Tuy nhiên, sự cố ở trận Casanco – HPN Phú Nhuận trong ngày 6/4 bị người đứng đầu ban futsal cho rằng sẽ kéo lùi tiến trình hướng đến chuyên nghiệp.

Mục tiêu cao nhất mà những người làm futsal hướng đến khi tổ chức giải vô địch quốc gia theo dạng league là hướng đến sự chuyên nghiệp, thưa ông?

Đá theo dạng league các đội sẽ được cọ xát nhiều hơn, tính cạnh tranh cũng tăng cao. Vả lại, AFC cũng buộc chúng ta phải đá theo dạng này, nếu như futsal Việt Nam muốn có đại diện dự giải vô địch các CLB futsal châu Á do AFC tổ chức.

Nhưng tại sao không đá theo thể thức vòng tròn 2 lượt, thậm chí 4 lượt nếu ít đội, tương tự như cách người ta tổ chức league trên toàn thế giới, mà giải quốc gia năm nay vẫn có thêm cái đầu là chia bảng đá giai đoạn 1?

Ngay đến tôi lúc sát ngày diễn ra giải còn bất ngờ với thể thức này. Từ năm ngoái, Ban futsal đã trình VFF phương án tổ chức giải quốc gia năm nay theo thể thức vòng tròn 2 lượt, tính điểm, xếp hạng, với 8 đội ổn định nhất, có hợp đồng dài hạn với cầu thủ được tham gia. Thế nhưng, sát ngày thi đấu, tôi mới được báo là có thêm 2 đội nữa sẽ dự giải, nâng số đội lên thành 10, do BTC giải đã gửi công văn đến các địa phương nhận đăng ký của các đội.

“BTC phải mạnh tay và triệt để mới mong có một sân chơi chuyên nghiệp!”

Trưởng ban futsal VFF Trần Anh Tú (phải) chỉ rõ những bất cập trong công tác tổ chức, khiến dễ nảy sinh những toan tính thiếu tích cực 

Bản thân tôi và Ban futsal tới gần ngày diễn ra giải cũng bị động vì điều này, trong khi kế hoạch tưởng đâu đã ổn định từ nhiều tháng rồi. BTC làm phát sinh thêm vòng bảng, mới có chuyện mỗi bảng 5 đội, là số đội lẻ, nên thành ra mới dễ dẫn đến việc đội đá đội nghỉ, rồi dẫn đến những toan tính thiếu tích cực.

Ví như sự cố ở trận Casanco và HPN Phú Nhuận trong ngày 6/4, nếu các trận đấu thuộc lượt cuối cùng của vòng bảng, các trận đá cùng giờ, có thể sự thiếu tích cực sẽ bị hạn chế?

Dĩ nhiên có nhiều nguyên nhân, như kinh phí để thuê 2 NTĐ cùng lúc, thuê thêm thảm chuyên dùng cho futsal, công lắp đặt thảm vốn cũng không phải là rẻ. Dù vậy, cái chính là thái độ thiếu tích cực của người tham gia, từ những biểu hiện thiếu chuyên nghiệp mà lẽ ra chúng ta có thể đã tránh được.

Cụ thể sự thiếu chuyên nghiệp đó là gì, thưa ông?

Tôi ngỡ rằng trong khâu tổ chức, chúng ta đã tránh được vết xe đổ từ chính giải V-League trước đây, vốn đầy bất cập, nhưng bây giờ nhiều chuyện xảy ra ở giải futsal năm nay lại tái hiện tương tự. Ví dụ như chuyện hợp đồng của cầu thủ. Tôi từng đề xuất cầu thủ phải có hợp đồng dài hạn với các CLB, ít nhất là trong từng đội phải có tối thiểu 50% quân số có hợp đồng từ 6 tháng trở lên tính từ thời điểm bắt đầu giải trở về trước, nhằm khẳng định các CLB muốn đầu tư lâu dài và đủ sức đầu tư lâu dài. Thế nhưng việc này lại làm không tới nơi. Nhất là 2 đội đăng ký sau cùng, theo chỗ tôi hiểu thì hợp đồng của cầu thủ với CLB toàn dạng ký vội.

Rồi bất cập nữa là cầu thủ của đội này chạy sang đội kia, CLB này trước đây tên khác, giờ thành tên khác để hợp thức hóa chuyện tham dự giải. Vậy đâu có khác những sự việc sang tên, đổi chủ, vay mượn cầu thủ để đá V-League mà báo chí từng phản ánh nhiều năm trước, mà chính bóng đá Việt Nam đang cố gắng cải thiện để chuyên nghiệp thực sự. Tôi rất tiếc ở chỗ trong khi chúng ta cố đưa futsal lên chuyên nghiệp, thì vẫn có những biểu hiện làm nghiệp dư hóa sân chơi này.

Xin cảm ơn ông!

Trọng Vũ (thực hiện)