1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Brazil triệu tập đội hình: Vẫn vắng bóng Kaka

(Dân trí) - Sau chiến công ở Confed Cup 2013, Brazil vẫn còn rất nhiều việc phải làm trước khi chính thức bắt đầu hành trình chinh phục World Cup vào năm sau. Theo đó, HLV Luis Felipe Scolari vừa triệu tập đội hình để chuẩn bị cho trận giao hữu với Thụy Sĩ vào tháng tới.

Ở Confed Cup 2013, Brazil đã lên ngôi rất thuyết phục sau những chiến thắng ấn tượng trước Italia, Uruguay và đặc biệt là Tây Ban Nha. Tuy nhiên, để có thể thi đấu tốt ở VCK World Cup trên sân nhà vào năm sau, Selecao vẫn cần tới những trận giao hữu để “rèn quân”.

Maxwell sắp có cơ hội sát cánh cùng đồng đội ở PSG Thiago Silva tại ĐTQG ở tuổi 31

Maxwell sắp có cơ hội sát cánh cùng đồng đội ở PSG Thiago Silva tại ĐTQG ở tuổi 31

Vào ngày 14/8 tới, thầy trò Scolari sẽ có một trận đấu trên đất Thụy Sĩ với ĐTQG nước này. Để chuẩn bị cho cuộc chạm trán sau đây 2 tuần, Big Phil vừa công bố danh sách 20 tuyển thủ được triệu tập cho chuyến hành quân tới St Jakob-Park.

Trong danh sách đó, bên cạnh các ngôi sao đáng chú ý nhất của bóng đá xứ Samba hiện nay như Neymar, Oscar, Thiago Silva, David Luiz…, Scolari còn gây bất ngờ khi triệu tập cả lão tướng Maxwell của PSG.

Hậu vệ cánh trái này đã bước qua tuổi 31 song đây mới là lần thứ hai trong sự nghiệp, Maxwell nhận được vinh dự khoác áo ĐTQG Brazil. Trước đây, cựu cầu thủ Inter Milan và Barcelona đã từng 1 lần được gọi lên tuyển để chuẩn bị cho các trận đấu ở vòng loại World Cup 2006 nhưng không được ra sân.

Hiện tại, sự lựa chọn số một cho hành lang trái của hàng phòng ngự với Scolari vẫn là Marcelo. Tuy vậy, Maxwell vẫn có cơ may được vào sân trước Thụy Sĩ bởi lẽ đây chỉ là một trận giao hữu mang tính chất thử nghiệm hơn là đặt nặng vấn đề thắng thua.

Phần còn lại của danh sách triệu tập được Scolari công bố đa phần là bộ khung đã hình thành từ Confed Cup. Từ nay cho đến hết năm 2013, dự kiến “Vàng - Xanh” sẽ có thêm 4 trận giao hữu với Australia (7/9), Bồ Đào Nha (10/9) và 2 trận với kình địch Argentina (18/9, 2/10).

Danh sách 20 tuyển thủ Brazil:

Thủ môn: Julio Cesar (QPR), Jefferson (Botafogo).

Hậu vệ: Thiago Silva (Paris Saint-Germain), Maxwell (Paris Saint-Germain), Dante (Bayern Munich), David Luiz (Chelsea), Dani Alves (Barcelona), Jean (Fluminense), Marcelo (Real Madrid).

Tiền vệ: Fernando (Shakhtar Donetsk), Hernanes (Lazio), Luiz Gustavo (Bayern Munich), Bernard (Atletico Mineiro) Oscar (Chelsea), Paulinho (Tottenham).

Tiền đạo: Jo (Atletico Mineiro), Neymar (Barcelona), Fred (Fluminense), Hulk (Zenit), Lucas Moura (Paris Saint-Germain).

Nguyễn Huy