1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bóp nghẹt Leeds, Chelsea vươn lên ngôi đầu bảng

Hạo Minh

(Dân trí) - Leeds vươn lên dẫn trước ở trận làm khách Chelsea từ rất sớm, tuy nhiên đội chủ nhà đã ghi ba bàn để giành chiến thắng 3-1 ở trận đấu thuộc vòng 11 Premier League.

Chelsea thổi lửa cho trận derby thành London giữa Tottenham và Arsenal bằng việc giành trọn ba điểm để vươn lên ngôi đầu bảng xếp hạng, thay thế Tottenham. Đoàn quân của HLV Frank Lampard có chút khó khăn trước Leeds United, nhưng chung cuộc vẫn giành được ba điểm. 

Leeds gây bất ngờ với việc vươn lên ngay ở phút thứ 4, Bamford ghi bàn cho đội khách vươn lên dẫn trước. Đội chủ nhà tìm được bàn gỡ ở phút 27 do công của Giroud. Chelsea vượt lên dẫn trước ở phút 61 nhờ bàn thắng của Zouma và Pulisic đã ấn định chiến thắng 3-1 cho Chelsea ở phút thi đấu bù giờ.

Bóp nghẹt Leeds, Chelsea vươn lên ngôi đầu bảng - 1

Giroud ăn mừng cùng đồng đội sau khi giúp Chelsea gỡ hòa 1-1

Chiến thắng cho Chelsea hoàn toàn xứng đáng, đoàn quân của Lampard tung ra tới 23 lần dứt điểm, 10 lần bóng đi trúng khung thành của Leeds. Đội khách chỉ có vỏn vẹn 8 lần dứt điểm, 3 lần bóng đi về phía khung thành của Mendy. 

Ba điểm có được từ trận đấu trên sân nhà ở vòng 11 Premier League đưa Chelsea lên điểm số 22 và họ đang tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng trong khi Tottenham và Liverpool chưa thi đấu. Leeds vẫn giậm chân ở điểm số 14 và họ đã rơi xuống vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng. 

Bóp nghẹt Leeds, Chelsea vươn lên ngôi đầu bảng - 2

Lampard xuống sân chia vui cùng học trò sau chiến thắng trước Leeds

Sân Stamford Bridge được đón 2 nghìn khán giả vào theo dõi trận đấu này. Mặc dù con số vào sân còn quá nhỏ bé với sức chứa hơn 4 vạn người của Stamford Bridge, nhưng so với việc không có khán giả thì con số 2 nghìn người cổ vũ cũng đã rất tuyệt vời. Với lợi thế sân nhà, Chelsea chủ động tấn công sau tiếng còi khai cuộc.

Phút 4, đội khách thực hiện đợt phản công nhanh, Phillips lên bóng tốc độ bên cánh trái rồi thực hiện cú chuyền bóng xoáy vượt qua hậu vệ cho Bamford băng xuống. Mendy đoán được ý đồ chuyền bóng của đối thủ nên băng ra khỏi vòng cấm nhưng Bamford quá nhanh, anh đẩy bóng vượt qua thủ thành của Chelsea rồi sút tung lưới trống.

Nhận bàn thua sớm trên sân nhà, Chelsea càng nỗ lực tấn công nhiều hơn. Phút 9, Werner khiến người hâm mộ Chelsea tiếc nuối với pha dứt điểm dội xà ngang bật ra. Cầu thủ người Đức đệm bóng ở sát vạch vôi, cầu môn đã rộng mở nhưng đệm trượt bóng, cú dứt điểm thứ hai lại đưa bóng đi vọt lên dội xà ngang.

Bóp nghẹt Leeds, Chelsea vươn lên ngôi đầu bảng - 3

Havertz (trái) bứt tốc trước sự đeo bám của cầu thủ Leeds

Lối chơi tấn công sòng phẳng của Leeds tạo nên một trận đấu hấp dẫn tại Stamford Bridge, đội khách cũng có được những tình huống uy hiếp ngược trở lại khiến cổ động viên Chelsea phải thót tim. Phút 28, pha chồng biên tấn công của Chelsea, James tạt bóng từ bên phải vào trong vòng cấm và Giroud đã xoài người đệm bóng đi vào lưới gỡ hòa cho đội chủ nhà.

Thế trận giằng co tiếp tục diễn ra sau giờ nghỉ. Phút 57, Rafinha dứt điểm liên tiếp sau quả phạt góc. Lần đầu tiên, bóng bị chặn bởi Zouma, sau đó Rafinha dứt điểm bồi ở đầu vòng cấm đưa bóng đi vọt xà, Mendy đã đổ người ở pha dứt điểm trước đó của cầu thủ Leeds nên khung thành Chelsea đã rộng mở khi Rafinha sút bóng lần hai.

Bóp nghẹt Leeds, Chelsea vươn lên ngôi đầu bảng - 4

Zouma lại ghi bàn cho Chelsea

Chelsea vượt lên dẫn trước ở phút 61. Zouma lên tham gia quả phạt góc, anh bật cao đánh đầu đưa bóng đi vào góc trái cầu môn trong sự bất lực của toàn bộ đội hình Leeds. Có được bàn thắng vươn lên dẫn trước, Chelsea nhanh chóng lùi về chơi phòng thủ phản công. 

Đội chủ nhà phòng thủ tốt, phong tỏa chặt đường vào khung thành của Mendy. Chelsea tạo được một số đột phản công tốt nhưng mãi tới phút bù giờ thứ ba mới ghi bàn. Werner kiến tạo để Pulisic đệm bóng ở cận thành đưa bóng tung lưới đội khách ấn định kết quả 3-1.

Đội hình thi đấu

Chelsea: Mendy, James, Silva, Zouma, Chilwell, Kante, Mount, Havertz (Kovacic, 67'), Werner, Ziyech (Pulisic, 30'), Giroud (Abraham, 79').

Leeds United: Meslier, Ayling, Koch (Llorente, 9'), Cooper, Dallas, Phillips, Klich, Raphinha, Alioski (Rodrigo, 69'), Harrison (Poveda, 57'), Bamford.

Bóp nghẹt Leeds, Chelsea vươn lên ngôi đầu bảng - 5