1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Bỏ ngỏ mức xử lý kỷ luật sân Lạch Tray

(Dân trí) - Chiều nay Ban kỷ luật VFF đã nhóm họp xem xét hồ sơ và đưa ra hình thức xử lý đối với BTC sân Lạch Tray, sau những sự cố xảy ra ngày 4/4. Mức phạt 60 triệu được thông qua, nhưng quyết định kỷ luật cuối cùng vẫn còn bỏ ngỏ.

Trong trận XM Hải Phòng thua Hà Nội T&T (vòng 7) trên sân Lạch Tray, khán giả đội chủ nhà đã có những hành vi quá khích như: ném chai lọ, vật cứng, vật lạ xuống sân, một số CĐV dùng lời lẽ thiếu văn hóa  phản ứng tổ trọng tài điều khiển trận đấu.  

Bỏ ngỏ mức xử lý kỷ luật sân Lạch Tray - 1
Mức phạt sân Lạch Tray vẫn chưa được thông qua - Ảnh: Quang Thắng
 
Không dừng lại ở đó, sau khi trận đấu kết thúc các CĐV quá khích tiếp tục tụ tập ở ngoài khán đài A sân Lạch Tray để bày tỏ sự phản ứng với lãnh đạo CLB, cầu thủ 2 đội, trọng tài, có hành vi ném vỡ cửa kính mặt trước khán đài A… . Tất cả hành vi cùng mức độ vi phạm đã được ghi nhận đầy đủ trong báo cáo, băng ghi hình trận đấu. 

Sau một cuộc họp kéo dài hơn 5 giờ, các thành viên Ban kỷ luật đã tiến hành “mổ băng” và phân tích kỹ chứng cứ có liên quan. Đây đã là lần vi phạm thứ 2 của CĐV Hải Phòng trong mùa giải 2010 (XM Hải Phòng từng bị phạt 20 triệu vì để khán giả đốt pháo ở vòng 5 V-League), nhưng những sự cố xảy ra trong trận tiếp Hà Nội T&T (4/4) lại không bị xem xét như hành động tái phạm. 

Mức án ban đầu được Ban kỷ luật đưa ra chỉ là phạt tiền 60 triệu vì lỗi để khán giả phản ứng quá khích theo điều 64 về quy định xử lý kỷ luật. Trong đó có 35 triệu vì lỗi ném chai lọ, vật lạ xuống sân và 25 triệu dành cho lỗi phản ứng của khán giả. Theo giải thích của Trưởng ban kỷ luật Nguyễn Hải Hường: Ban kỷ luật chỉ đưa phạt dựa trên hồ sơ từng vụ việc, nên những vi phạm của khán giả Hải Phòng không bị xem xét như hành động tái phạm. 

Việc Ban kỷ luật chỉ ra án phạt tiền với sân Lạch Tray đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ giới truyền thông, ngay khi vừa công bố trong buổi họp báo nhanh diễn ra tại trụ sở VFF. Trước những áp lực nặng nề, Ban kỷ luật VFF quyết định coi mức phạt tiền 60 triệu đồng như mức kiến nghị xử lý (quyết định chưa đóng dấu). Các thành viên Ban kỷ luật sẽ họp lại để thống nhất hình thức xử lý sân Lạch Tray trước khi ký quyết định chính thức. 

Mùa giải 2010 mới trôi qua được 7 vòng đấu, nhưng đã có ít nhất 3 lần những CĐV quá khích của XM Hải Phòng vi phạm quy định. Trong trận hòa 2-2 trên sân Ninh Bình (vòng 4), khán giả Hải Phòng đốt pháo sáng ngay lúc đang thực thi án phạt “cấm đến sân khách”. Khi XM Hải Phòng vượt qua ĐT Long An (vòng 5), sân Lạch Tray phải nộp phạt 20 triệu đồng vì CĐV đốt pháo trên khán đài. Gần nhất là những sai phạm xảy ra ở cuộc tiếp đón Hà Nội T&T (vòng 7). 

Quang Vinh