1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bồ Đào Nha tiếp tục thăng hoa trên vai “người khổng lồ” C.Ronaldo?

(Dân trí) - Sau khi góp công lớn giúp Real Madrid vô địch Champions League, C.Ronaldo tức tốc trở về để giúp cho đội tuyển Bồ Đào Nha trên hành trình giành vé dự World Cup 2018. Đêm nay, CR7 và các đồng đội sẽ có chuyến hành quân tới Skonto gặp Latvia.

* Trận đấu giữa Latvia và Bồ Đào Nha diễn ra vào lúc 01h45 ngày 10/6 tại sân Stadions Skonto.

Với C.Ronaldo, thành công chỉ là sự khởi đầu cho thành công mới. Đó không phải là sự kết thúc. Chỉ vài ngày sau khi ngập tràn hạnh phúc ăn mừng chức vô địch Champions League cùng với Real Madrid, cầu thủ này lại tức tốc trở về tập trung cùng đội tuyển Bồ Đào Nha.

Sau khi giành chức vô địch Champions League, C.Ronaldo trở về giải cứu Bồ Đào Nha
Sau khi giành chức vô địch Champions League, C.Ronaldo trở về "giải cứu" Bồ Đào Nha

Tất nhiên, đó chẳng phải là chuyến du lịch. Chứng kiến C.Ronaldo “cháy hết mình” trên sân tập trong những ngày qua, người ta hiểu rằng vinh quang ở Champions League chỉ còn là quá khứ với cầu thủ này. Trước mắt, C.Ronaldo gánh trên vai nhiệm vụ quan trọng, đó là giúp Bồ Đào Nha giành vé trực tiếp tới World Cup 2018 và thi đấu thành công ở Confed Cup 2017.

Trong khi nhiều ngôi sao chủ động nghỉ ngơi thì C.Ronaldo chưa muốn dừng lại. Đó là lý do anh muốn tham dự Confed Cup 2017 (giải đấu chỉ mang tính chất giao hữu). Sự “tham lam” của CR7 là điều nhiều người ao ước.

Trước khi hành quân tới Nga tham dự Confed Cup 2017, C.Ronaldo và các đồng đội có nhiệm vụ giành chiến thắng trước Latvia ở Skonto đêm nay. Trong bối cảnh kém Thụy Sĩ 3 điểm, Bồ Đào Nha không có lựa chọn nào khác, ngoài chiến thắng. Chỉ điều đó mới giúp họ duy trì cơ hội cạnh tranh ngôi đầu bảng B (giành vé trực tiếp tới World Cup 2018).

Bồ Đào Nha sẽ vùi dập Latvia?
Bồ Đào Nha sẽ vùi dập Latvia?

Điều đáng mừng là C.Ronaldo đang đạt phong độ cao ở cả CLB lẫn ĐTQG. Tính riêng vòng loại World Cup 2018, “siêu sao” người Bồ Đào Nha đã ghi tới 9 bàn (dẫn đầu danh sách Vua phá lưới). Thành tích ấy nhiều gần 4,5 lần tổng số bàn thắng của toàn đội Latvia ghi được ở vòng loại (2 bàn).

Thực tế, Latvia được xem là thử thách dễ dàng với Bồ Đào Nha. Đội bóng “tí hon” này đã thua 5 trận liên tiếp gần nhất (4 trận ở vòng loại World Cup). Ở trận lượt đi trên đất Bồ Đào Nha, đội chủ nhà đã vùi dập Latvia với tỷ số 4-1.

Một chiến thắng gần như đã nằm chắc trong tay của Bồ Đào Nha. Thế nhưng, họ không được phép chủ quan. Cần nhấn mạnh rằng toàn đội Bồ Đào Nha đã “cạn kiệt pin” sau mùa giải căng thẳng. Họ hoàn toàn có thể phải trả giá bởi lối chơi dựa nhiều vào thể lực của Latvia.

Đội hình dự kiến:

Latvia: Vanins, Freimanis, Jagodinskis, Gorkss, Solovjovs, Visnakovs, Kamess, Laizans, Kluskins, Ikaunieks, Sabala.

Bồ Đào Nha: Rui Patricio, Soares, Neto, Fonte, Eliseu, Moutinho, Carvalho, Mario, Bernardo Silva, Andre Silva, Ronaldo.

Bảng B vòng loại World Cup 2018
Bảng B vòng loại World Cup 2018

H.Long