1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bồ Đào Nha gục ngã đau đớn trước Thụy Sỹ

(Dân trí) - Thụy Sỹ đã chơi một trận đấu ấn tượng và đánh bại Bồ Đào Nha 2-0 tại St. Jakob-Park, Basel tại bảng B vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu. Embolo và Mehmedi là những người lập công cho Thụy Sỹ.

Sau chức vô địch Euro 2016, Bồ Đào Nha tự tin bước vào chiến dịch vòng loại World Cup 2018. Việc không phải rơi vào bảng đấu quá mạnh khiến thầy trò HLV Fernando Santos có cơ hội giành ngôi đầu bảng.


Thụy Sỹ dễ dàng có hai bàn thắng vào lưới Bồ Đào Nha

Thụy Sỹ dễ dàng có hai bàn thắng vào lưới Bồ Đào Nha

Tuy nhiên ngay ở trận đấu mở màn, Bồ Đào Nha đã phải giáp mặt đối thủ khó chơi Thụy Sỹ. Những sai sót trong phòng ngự đã khiến các nhà đương kim vô địch châu Âu dễ dàng để thủng lưới hai lần trong 30 phút đầu tiên.

Dù chơi đầy nỗ lực, nhưng Bồ Đào Nha đã không thể tìm kiếm được bàn danh dự. Trong bối cảnh đội hình thiếu hai cầu thủ quan trọng là Renato Sanches và C.Ronaldo, những miếng tấn công của Bồ Đào Nha quá đơn giản, dễ bị đối thủ bắt bài.

Việc thua trận mở màn khiến Bồ Đào Nha sẽ gặp ap lực lớn tại bảng B vòng loại World Cup 2018 năm nay. Tại vòng loại World Cup 2014 và Euro 2016, Bồ Đào Nha cũng từng gây thất vọng khi thua trận đấu mở màn của mình.

Bồ Đào Nha chơi với sơ đồ tấn công 4-3-3 với Moutinho, William Carvalho, Adrien Silva ở giữa sân, Bernado Silva và Nani hoạt động ở hai cánh hỗ trợ cho Eder. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Bồ Đào Nha đã nỗ lực đẩy cao đội hình tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng.

Ngay phút thứ 4, cơ hội đã được Bồ Đào Nha tạo ra khi Joao Moutinho có đường chuyền thuận lợi cho Eder trong vòng cấm. Tuy nhiên, chân sút này dứt điểm không thành công.


Nỗi thất vọng của Nani

Nỗi thất vọng của Nani

Đúng 1 phút sau, Eder đánh đầu chuyền bóng thông minh cho Bernardo Silva đáng tiếc là cú sút ngay của Silva khá hiểm hóc nhưng bị thủ thành Sommer chặn đứng.

Tấn công liên tục nhưng không có được bàn thắng, Bồ Đào Nha đã phải trả giá ở phút 23. Từ pha đá phạt của Rodriguez bị Patricio cản phá, tiền đạo trẻ Embolo đã đánh đầu hiểm hóc mở tỷ số 1-0 cho Thụy Sỹ

Bồ Đào Nha chưa hết sốc sau bàn thua thì đến phút 30, từ đường căng ngang thuận lợi của đồng đội, Admir Mehmedi dứt điểm khéo léo vào góc xa không cho Patricio cơ hội cản phá, nâng tỷ số lên 2-0 cho Thụy Sỹ.

Phút 37, Nani và Guerreiro phối hợp đẹp mắt tạo ra cơ hội rút ngắn tỷ số cho Bồ Đào Nha nhưng cú sút cuối cùng của Guerreiro lại chưa đủ hiểm hóc. Thiều vắng C.Ronaldo, đội tuyển Nam Âu thiếu sự sắc sảo ở những tình huống xử lý cuối cùng.


Thụy Sỹ đã chơi đầy ấn tượng trên sân nhà

Thụy Sỹ đã chơi đầy ấn tượng trên sân nhà

Bước sang hiệp 2, HLV Fernando Santos quyết định đưa hai cầu thủ gây thất vọng là Eder, William Carvalho rời sân để thay thế bằng Andre Silva, Joao Mario. Thụy Sỹ chủ động chơi chậm để bảo toàn lợi thế, trong khi Bồ Đào Nha vẫn bế tắc trong các đường bóng tấn công.

Bồ Đào Nha nhồi bóng vào trung lộ liên tục, nhưng đều bị hàng thủ Thụy Sỹ hóa giải. Đội chủ nhà còn suýt nữa có được bàn thắng thứ ba, nếu cú đá cận thành của Dzemaili không đi ra ngoài.

8 phút trước khi hết giờ, Quaresma chuyền dài để Nani dứt điểm, nhưng bóng đi chệch cột dọc. Đến phút cuối cùng, Xhaka bên phía Thụy Sỹ nhận thẻ đỏ rời sân nhưng thời gian không đủ để Bồ Đào Nha tận dụng lợi thế để ghi bàn danh dự.

Đội hình thi đấu

Thụy Sỹ: Sommer; Lichtsteiner (Widmer, 70’), Djourou, Schar, Rodriguez; Behrami, Xhaka; Embolo, Dzamaili, Mehmedi; Seferovic (Derdiyok, 78’).

Bồ Đào Nha: Patricio; Cedric, Pepe, Fonte, Raphael Guerreiro; Moutinho (Quaresma, 68’), Carvalho (Joao Mario, 46’), Adrien Silva ; Bernardo Silva, Eder (Silva, 46’), Nani.

Thùy Anh