1. Dòng sự kiện:
  2. Góc tối ở tuyển TDDC Quốc gia
  3. Hậu trường nhân vật thể thao

Blackburn - Man Utd: Đừng buồn cho "Hoa hồng"

(Dân trí) - Man Utd đang trải qua một giai đoạn vô cùng căng thẳng khi họ phải thi đấu ở nhiều đầu trướng. Chuyến làm khách trên sân Blackburn không quá khó khăn và nếu bình tĩnh, MU sẽ không phải hi sinh FA Cup.

*23h15, 19/2/2017, SVĐ Ewood Park, vòng 5 FA Cup

MU đang có một quãng thời gian bận rộn, đội bóng của Mourinho phải thi đấu ở Europa Legue liên tục (do Europa Leaue mới tới vòng 1/16 nên sẽ thi đấu dày hơn Champions League). Vào cuối tuần sau, đội bóng này phải hoãn trận derby thành Manchester với Man City để đá chung kết League Cup cùng Southampton. Phải nói rằng, “Quỷ đỏ” đang trải qua một quãng thời gian bận rộn và có tính chất quyết định tới sự thành bại của cả mùa giải.


Mourinho đang đưa MU đi đúng hướng tiến tới các danh hiệu

Mourinho đang đưa MU đi đúng hướng tiến tới các danh hiệu

Mourinho từng nói vào năm 2005, thời ông còn dẫn dắt Chelsea và đội bóng này ở vào hoàn cảnh tương tự, các thủ phải đá rất dày tại Champions League, League Cup và cả Premeir League. Chính vì thế chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã hi sinh FA Cup khi tung ra đội hình dự bị, cộng thêm cầu thủ trẻ để thi đấu với Newcastle. Khi Mourinho có tư tưởng buông thì chuyện các học trò ông thất bại không có gì lạ. Tuy nhiên, Mourinho khẳng định ông sẽ lặp lại việc đó.

Có thể tin tưởng lời phát biểu chiến lược gia người Bồ Đào Nha, ít nhất ở thời điểm hiện tại, bởi đội đương kim vô địch MU cũng chẳng có lí do gì để buông FA Cup vào đêm nay. Mặc dù phải thi đấu lượt về trên sân ở St Etienne ở vòng 1/16 Europa League vào giữa tuần tới, nhưng do thắng 3-0 ở trận lượt đi nên trận lượt về cũng không còn nhiều ý nghĩa, chỉ cần MU giữ được một trạng thái tinh thần ổn định là sẽ giành quyền đi tiếp, họ có thể dành sức để cho trận đấu chung kết League Cup.

Blackburn hiện đang không có phong độ tốt ở giải hạng Nhất khi đứng áp chót bảng xếp hạng, đội bóng này lọt tới vòng năm FA Cup cũng là việc quá ngạc nhiên. Tất nhiên, không có lý do gì để “Hoa hồng” buông xuôi trận đấu ở FA Cup, đặc biệt khi họ còn được thi đấu trên sân nhà. Nhưng quả thật sẽ khó hi vọng đội bóng này có thể thi đấu thăng hoa, kiểu như sẽ thi đấu với tinh thần không có gì để mất nhằm loại nhỏ nhà đương kim vô địch.


Schwensteiger tới khách sạn ở Manchester tụ hội cùng MU chuẩn bị cho trận đấu với Blackburn

Schwensteiger tới khách sạn ở Manchester tụ hội cùng MU chuẩn bị cho trận đấu với Blackburn

Blackburn từng vô địch Premier League năm 1995, nhưng quá khứ vẻ vang chỉ còn là hoài niệm. “Hoa hồng” giờ đang đối diện phải rơi xuống hạng hai và vị thế của Owen Coyle cũng không có gì chắc chắn. Chiến lược gia người Scotland vẫn nói cứng rằng ông sẽ tung ra sân đội hình mạnh nhất để thi đấu với MU.

Tuy nhiên, đội hình của Blackburn đang thiếu vắng đi một vài cầu thủ quan trọng, Sam Gallagher, Tommy Hoban và Corry Evans đều không thể ra sân ở trận đấu này và với một lực lượng chắp vá, phong độ không cao, chẳng mong gì Blackburn có thể hạ nhà đương kim vô địch. Mặc dù MU cũng thiếu vắng một loạt các cầu thủ như Mkhitaryan, Rooney, Carrick, nhưng Mourinho sẽ đón chào sự trở lại của Phil Jones và lực lượng trong tay của Mourinho vẫn rất dày, ông hoàn toàn dùng những cầu thủ không thi đấu vào giữa tuần qua để sắp xếp một đội hình vẫn có thể chiến thắng được vào đêm nay.

Blackburn - Man Utd: Đừng buồn cho "Hoa hồng" - 3

Hai đội gặp nhau lần gần nhất ở FA Cup vào mùa giải 1984/85, MU giành chiến thắng 2-0 ở vòng năm và sau đó tiến tới giành cúp vô địch.

Trận thắng gần nhất ở FA Cup của Blackburn trước Manchester United là với tỉ 2-0 ở sân nhà tại vòng sáu mùa giải 1927-1928. Blackburn đã giành chức vô địch mùa giải năm nay.

MU bất bại trên sáu lần gần nhất gặp Blackburn (thắng ba trận, hòa ba trận).

Blackburn chỉ thắng một trong bốn trận đấu gần nhất, còn lại hòa một và thua hai trận.

“Hoa hồng” chỉ thua một trong năm trận gần nhất tại sân Ewood Park trong tất cả các giải đấu (thắng ba, hòa một).

Blackburn vô địch FA Cup sáu lần.

Hậu vệ Wes Brown chơi trong ba trận chung kết FA Cup cùng MU, giành cúp vô địch năm 2004, nhưng thua trong các năm 2005 và 2007.

MU thắng bốn trong năm trận gần nhất ở mọi giải đấu. Họ chỉ thua đúng một trận ở chín trận trong mọi giải đấu, thắng sáu trận và hòa hai trận.

MU thắng cả hai trận ở FA Cup mùa này cùng tỉ số 4-0 (đều trước các đội bóng hạng Nhất là Reading và Wigan).

MU không thua ở FA Cup trước đội bóng ở hạng thấp hơn kể từ khi thua 0-2 trước Bournemouth của Harry Redknapp ở vòng thứ ba trong mùa giải 1983/1984.

Anthony Martial tham gia vào chín bàn thắng trong tám trận đấu gần nhất thi đấu tại FA Cup (ba bàn thắng, sáu đường kiến tạo).

Phù Sa