HLV CLB B. Bình Dương, ông Lê Thụy Hải

"Bình Dương vô địch cũng là chuyện đương nhiên..."

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Một lần nữa, tài “lèo lái” của&nbsp;HLV Lê Thụy Hải đã đưa&nbsp;B. Bình Dương cập bến thành công.&nbsp;Dù rất vui&nbsp;mừng với thành công này&nbsp;nhưng&nbsp;một&nbsp;thoáng buồn trong đôi mắt, người đàn ông gốc Hà Tây cho biết: “Tôi đi hay ở là chờ ở lãnh đạo…” khi trả lời PV Dân trí ngay sau trận đấu.</P>

PV: Thưa HLV Lê Thụy Hải, ông đánh giá như thế nào về trận đấu này, và về đối thủ B. Bình Định?

 

HLV Lê Thụy Hải:  Tôi cho rằng B. Bình Định năm nay không bằng mấy năm trước, dù bây giờ đội hình của họ giàu sức trẻ hơn. Về trận đấu này, B. Bình Định đã hơi nôn nóng và vội vàng, đây là điều mà chúng tôi đã nghiên cứu rất kĩ nên có được thành công này và đó cũng là điều nằm trong sự tính toán.

 

Cảm xúc của ông bây giờ như thế nào?

 

Tôi mới biết Hải Phòng đã thua, Vô địch lần thứ 2 quả là một điều rất hạnh phúc và sung sướng. Chúng tôi xứng đáng bước lên ngôi vô địch. Dù xuất phát điểm khá chậm, nhưng với bản lĩnh trận mạc, kinh nghiệm cũng như sự đồng lòng của toàn đội chúng tôi đã chơi rất tốt trong giai đoạn lượt về.


Chức vô địch này có được là nhờ sự  quan tâm của lãnh đạo, việc vô địch của Bình Dương cũng là chuyện đương nhiên.

 

"Bình Dương vô địch cũng là chuyện đương nhiên..." - 1

Các cầu thủ B. Bình Dương tung hô HLV Thụy Hải.

 

Vô địch V-League, B. Bình Dương sẽ phải tham gia AFC Champions League, ông có nghĩ và ngại, đội bóng sẽ gặp lại những khó khăn mà mùa giải như vừa qua ?

 

Chúng tôi không ngại gì cả, tôi biết Nam Định, HP.HN đã từng thất bại tại đấu trường này. Nhưng chúng tôi rất hạnh phúc khi được đối đầu với những đội bóng mạnh của châu lục. Bởi chơi ở đấu trường này, các cầu thủ càng trưởng thành tích lũy thêm kinh nghiệm.

 

Trước đây HA.Gia Lai và ĐT. Long An đã làm được, mùa giải vừa qua, B. Bình Dương cũng không kém lắm. Nhưng đó là chuyện tương lai, trước mắt chúng tôi còn trận chung kết cúp Quốc gia. Chúng tôi luôn quan niệm phải phấn đấu ở mọi giải đấu.

 

Câu hỏi cuối cùng, sau một mùa giải thành công, ông có tiếp tục gắn bó với B.Bình Dương nữa không?

 

Tôi không biết, tôi đi hay ở là chờ ở lãnh đạo!

 

Xin cảm ơn ông!

 

Thạch Yên