1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bình Dương lên tiếng phủ nhận vụ Công Vinh ngộ độc cá biển

(Dân trí) - Phía B.Bình Dương xác nhận 2 cầu thủ bị tiêu chảy là Công Vinh và Xuân Luân nhưng phủ nhận chuyện tiền đạo Lê Công Vinh bị ngộ độc khi ăn cá biển ở Đà Nẵng.

Trưa nay, trên trang cá nhân, tiền đạo Công Vinh đã chia sẻ: ““Tập huấn ở Đà Nẵng ... Cơm chỉ có cá và thịt lợn, không dám ăn lợn vì sợ chất cấm gây ung thư, ăn ít cá với cơm thì mình và Âu Văn Hoàn đều bị nôn ói. Sợ quá ăn gì để sống đây ??? Mọi người cẩn thận khi ăn cá biển vào thời điểm này nhé”.

Lời chia sẻ này của tiền đạo mang áo số 9 ngay lập tức nhận được sự quan tâm đặc biệt của báo chí và người hâm mộ. Ngay lập tức lãnh đạo CLB B.Bình Dương cũng đã lên tiếng về vụ việc này.

Tổng giám đốc CLB B.Bình Dương, ông Lê Hồng Cường cho biết: “Hôm đá xong trận gặp SHB.Đà Nẵng, các cầu thủ được tự do nghỉ một buổi. Theo tôi được biết thì các em đi ăn hải sản nên bị tiêu chảy thôi chứ không có chuyện ngộ độc vì ăn phải cá biển. Theo báo cáo của ban huấn luyện, 2 cầu thủ bị tiêu chảy là Công Vinh và Xuân Luân. Họ đã bình phục và có thể tập luyện”.

Trong khi đó, HLV Nguyễn Thanh Sơn cũng khẳng định không có chuyện cầu thủ của B.Bình Dương bị ngộ độc thức ăn.

Đến chiều nay, tiền đạo Lê Công Vinh cũng chính thức nói rõ về vụ việc gây xôn xao: “Chúng tôi ăn trưa nay, có thể đã ăn phải cá đuối bị thối. Tôi cùng Xuân Luân đã nôn hết ra nên cũng đỡ. Đây là bữa cơm ăn cùng CLB và mọi chuyện xảy ra lúc trưa chứ không phải diễn ra sau trận đấu với SHB.Đà Nẵng”.

L.T