HLV trưởng B. Bình Định, ông Nguyễn Ngọc Thiện

“Bình Định đã sẵn sàng vào trận đánh cuối ”

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN style="mso-bidi-font-weight: bold">(Dân trí) - Chiều nay, trên sân Thống nhất sẽ diễn ra trận “play - off” giữa B. Bình Định và CS. Đồng Tháp. Trước cuộc chiến “sống tử” này HLV CLB B. Bình Định, ông Nguyễn Ngọc Thiện tỏ ra rất tự tin và bình thản. <FONT face="Times New Roman"><FONT size=3><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>

 

 

PV: Xin ông cho biết tình hình lực lượng và tinh thần chuẩn bị của B. Bình Định trước trận “play-off” với CS. Đồng Tháp?

 

HLV Nguyễn Ngọc Thiện: Sau trận đấu cuối  cùng với XM. Hải Phòng vòng 26, chúng tôi đã vào TP.HCM để chuẩn bị cho trận đấu này. Tinh thần đội bóng hiện giờ rất tốt, tất cả đều rất thoải mái trước trận tranh vé vớt. Lực lượng của chúng tôi cũng đang đầy đủ, không có ai bị chấn thương hoặc gặp vấn đề về thẻ phạt, các ngoại binh đều đã sẵn sàng.

 

Ông đánh giá như thế nào về đối thủ CS. Đồng Tháp?

 

CS. Đồng Tháp là một đội bóng vừa qua luôn dẫn đầu giải hạng Nhất, đánh bại họ không dễ. Nhưng chúng tôi cũng đã tập luyện và chuẩn bị kỹ lưỡng nên không có gì phải lo lắng. Về chuyện thắng thua, giờ tôi không nói trước được điều gì, chiến thắng sẽ thuộc về đội thi đấu tập trung và được sự ủng hộ của yếu tố may mắn, tất nhiên tôi mong rằng may mắn sẽ đến với Bình Định nhiều hơn.

 

Có thông tin cho rằng các cầu thủ được treo thưởng 4,1 tỷ đồng nếu B. Bình Định trụ hạng thành công, chuyện này có không thưa ông?

 

Tôi cũng chỉ biết được thông tin này trên báo chí, chứ chưa nghe các vị lãnh đạo nói gì, nếu được như vậy thì tốt quá. Các cầu thủ sẽ thi đấu với tinh thần mạnh mẽ hơn, cơ hội trụ hạng cũng trở nên sáng sủa hơn rất nhiều.

 

Vậy có chuyện các cầu thủ cố ý “ dưỡng sức” để chờ tới trận này để nhận thưởng?

 

Không, tôi không tin có điều đó, không ai lại làm một điều như thế.

 

Sau những lục đục nội bộ vừa qua, liệu có xảy ra nguy cơ B. Bình Định sẽ rã đám nếu chẳng  may rớt hạng?

 

Tôi chưa thể nói được điều gì, nhưng theo chỗ tôi được biết, dù đội trụ hạng hay không thì lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo đội bóng đều quyết tâm sẽ xây dựng lai đội bóng thực sự vững và mạnh ở những mùa sau. Thông tin này, đã có tác dụng rất lớn tới tinh thần của cầu thủ hiện tại, bởi họ thấy được tương lai tươi sáng của mình, chứ không còn lập lờ như trước.

 

 Mùa sau Bình Định trụ hạng hoặc rớt hạng, liệu ông có còn làm HLV trưởng nữa không?

 

Cái này thì tôi không biết, nó còn tùy thuộc vào lãnh đạo đội bóng. Trước mắt, tôi sẽ phải chuẩn bị mọi phương án để đưa đội bóng phấn đấu trụ hạng cái đã.

 

Xin cám ơn ông và chúc B. Bình Định may mắn!

 

Thạch Yên (thực hiện)