1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

“Biển người” chào đón xạ thủ Hoàng Xuân Vinh tại sân bay Nội Bài

(Dân trí) - 21h30 ngày 14/8, người hùng Olympic 2016 Hoàng Xuân Vinh về nước trong sự tiếp đón long trọng của Lãnh đạo Bộ VHTT&DL, Tổng cục TDTT, Trung tâm thể thao Quân đội, đông đảo báo chí và người hâm mộ tại sân bay Nội Bài.

Khoảnh khắc xúc động đón người hùng Hoàng Xuân Vinh trở về

Có mặt tại sân bay Nội Bài tờ khá sớm, ông Hoàng Công Quang (bố Xuân Vinh) cho biết: “Thành tích mà Xuân Vinh giành được quá đỗi tuyệt vời. Đến giờ tôi còn chưa hết vui. Nhưng như thế vẫn chưa là gì, Xuân Vinh sẽ phải cố gắng hơn nữa.Nội dung 50m súng ngắn, Xuân Vinh bắn hai viên cuối không tốt nên vuột tấm HC vàng thứ hai.

Nhưng như thế cũng tốt, con trai tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để sửa chữa sai lầm này. Jin Jongoh giành HC vàng nội dung này không có gì lạ. Cậu ấy là số một thế giới nội dung này”.

Đánh giá về thành tích của Hoàng Xuân Vinh, HLV Nguyễn Thị Nhung chia sẻ: “Đấu với các VĐV giỏi nhất thế giới, may mắn chỉ là 0,1 phần trăm. Tất cả bí quyết nằm ở chữ rèn: rèn tâm lý, rèn ý chí, rèn thể lực, rèn tinh thần thép, hy sinh những thú vui”.

Ngay sau khi đặt chân đến sân bay Nội Bài, Hoàng Xuân Vinh phát biểu: “Tôi rất cảm động. Quả thực tôi thất rất bất ngờ khi có đông người hâm mộ ra đón mình như vậy. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới các lãnh đạo Quân đội, ngành thể thao, người hâm mộ, báo chí và đặc biệt là gia đình mình đã luôn ở bên cạnh.

Tôi rất hạnh phúc khi lần đầu có huy chương ở Olympic. Tôi đã làm hết khả năng và đương nhiên là rất hài lòng. Tôi rất vui và tự hào khi mang vinh quang về cho tổ quốc.


Hoàng Xuân Vinh trả lời báo chí ngay sau khi đặt chân xuống sân bay Nội Bài - Ảnh: Gia Hưng

Hoàng Xuân Vinh trả lời báo chí ngay sau khi đặt chân xuống sân bay Nội Bài - Ảnh: Gia Hưng

Olympic 2016 quy tụ khá nhiều tay súng xuất sắc của thế giới, nhưng tôi vẫn tin tưởng về khả năng thành công của mình. Tấm HCV và HCB ở Olympic lần này thực sự tuyệt vời. Hàng triệu cổ động viên Việt Nam đã giúp tôi tạo nên lịch sử cho thể thao nước nhà”.

Tôi sẽ lại bước vào tập luyện để chuẩn bị cho các giải sắp tới. Sau khi trở về, tôi biết cuộc sống của mình sẽ thay đổi. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn không thay đổi đó là tôi sẽ tiếp tục bắn súng”.

Hoàng Xuân Vinh trong vòng vây của hàng nghìn người hâm mộ


Hàng ngàn người hâm mộ vây quanh muốn được chụp ảnh cùng Hoàng Xuân Vinh

Hàng ngàn người hâm mộ vây quanh muốn được chụp ảnh cùng Hoàng Xuân Vinh


Sân bay Nội Bài đông nghẹt người hâm mộ đến đón người hùng Hoàng Xuân Vinh

Sân bay Nội Bài đông nghẹt người hâm mộ đến đón người hùng Hoàng Xuân Vinh


Người hâm mộ vây quanh Hoàng Xuân Vinh ở sân bay Nội Bài

Người hâm mộ vây quanh Hoàng Xuân Vinh ở sân bay Nội Bài


HLV Nguyễn Thị Nhung của đội tuyển bắn súng Việt Nam

HLV Nguyễn Thị Nhung của đội tuyển bắn súng Việt Nam


Đúng 21h30 ngày 14/8, Hoàng Xuân Vinh đã có mặt ở sân bay Nội Bài

Đúng 21h30 ngày 14/8, Hoàng Xuân Vinh đã có mặt ở sân bay Nội Bài


Tất cả chờ đợi được chào đón người hùng trở về từ Brazil

Tất cả chờ đợi được chào đón người hùng trở về từ Brazil


Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện đón người hùng Hoàng Xuân Vinh ở sân bay Nội Bài

Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện đón người hùng Hoàng Xuân Vinh ở sân bay Nội Bài

Từ vài ngày trước, Tổng cục TDTT đã lên kế hoạch phối hợp với các đơn vị liên quan của Bộ VH,TT&DL, đón đội tuyển bắn súng, tôn vinh Hoàng Xuân Vinh ngay tại sân bay Nội Bài. Tại Olympic năm nay, đội tuyển bắn súng gồm xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường, HLV Nguyễn Thị Nhung và chuyên gia Park Chung Gun.

“Biển người” chào đón xạ thủ Hoàng Xuân Vinh tại sân bay Nội Bài - 9


Ông Nguyễn Hồng Minh - nguyên Vụ trưởng Vụ thành tích cao của Tổng cục TDTT có mặt ở sân bay để đón Xuân Vinh

Ông Nguyễn Hồng Minh - nguyên Vụ trưởng Vụ thành tích cao của Tổng cục TDTT có mặt ở sân bay để đón Xuân Vinh

“Biển người” chào đón xạ thủ Hoàng Xuân Vinh tại sân bay Nội Bài - 11

Với những cống hiến to lớn của mình, Bộ VH,TT&DL đã đề nghị Nhà nước xét tặng Huân chương Lao Động hạng Nhất cho Hoàng Xuân Vinh. Bên cạnh đó, HLV Nguyễn Thị Nhung được đề nghị tặng Huân chương Lao Động hạng Nhì và Huân chương Hữu nghị dành cho chuyên gia bắn súng người Hàn Quốc Park Chung Gun.

Bắn súng là một trong những môn lâu đời nhất của Olympic, được đưa vào chương trình thi đấu ở kỳ đầu tiên năm 1896 cho đến nay (chỉ trừ năm 1904 và 1928). Chính vì thế, việc các VĐV giành được huy chương ở môn này luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt.

“Biển người” chào đón xạ thủ Hoàng Xuân Vinh tại sân bay Nội Bài - 12

“Biển người” chào đón xạ thủ Hoàng Xuân Vinh tại sân bay Nội Bài - 13
“Biển người” chào đón xạ thủ Hoàng Xuân Vinh tại sân bay Nội Bài - 14

Những hãng tin lớn như AFP, Reuters, Xinhua cho rằng xạ thủ sinh năm 1974 đã mở ra một chương mới cho Thể thao Việt Nam. Còn BBC nhấn mạnh Hoàng Xuân Vinh xứng đáng là huyền thoại, giúp Việt Nam có tên trên bảng vàng Olympic.

Thành tích của Hoàng Xuân Vinh tại Olympic 2016 không chỉ nổi bật bởi thực tế rằng đoàn thể thao Việt Nam không đặt kỳ vọng quá nhiều ở một sân chơi tầm cỡ cao nhất, mà còn bởi Xuân Vinh đã hơn tài so với nhiều đối thủ khác cho dù chi phí đầu tư cho trang thiết bị của anh thấp hơn nhiều.

Cả Đông Nam Á có thể tự hào với Hoàng Xuân Vinh bởi trong lịch sử tham dự Olympic, bắn súng khu vực này chưa bao giờ có HCV ở Olympic. Hoàng Xuân Vinh thậm chí còn làm tốt hơn như thế, khi lập kỷ lục ở nội dung 10m súng ngắn hơi.

“Biển người” chào đón xạ thủ Hoàng Xuân Vinh tại sân bay Nội Bài - 15

“Biển người” chào đón xạ thủ Hoàng Xuân Vinh tại sân bay Nội Bài - 16

“Biển người” chào đón xạ thủ Hoàng Xuân Vinh tại sân bay Nội Bài - 17

Với sự xuất sắc của Hoàng Xuân Vinh, Việt Nam có HCV đầu tiên trong lịch sử các kỳ Olympic. Tổng số huy chương mà đoàn TTVN có được ở Olympic 2016 đến thời điểm này cũng đã ngang với số lượng huy chương ở tất cả các kỳ Olympic trước đó của chúng ta cộng lại (năm 2000, Việt Nam có 1 HCB taekwondo của Trần Hiếu Ngân, còn 2008 có thêm 1 HCB cử tạ của Hoàng Anh Tuấn).

Trước lúc lên máy bay về nước, Hoàng Xuân Vinh chia sẻ: “Sau khi về nước tôi sẽ lại tiếp tục thực hiện những kế hoạch mà ngành giao cho. Chúng tôi sẽ chuẩn bị cho giải quốc gia và một số giải quốc tế vào tháng 9 và tháng 12 tới đây”.

Trong khi đó, HLV trưởng đội tuyển bắn súng Việt Nam, bà Nguyễn Thị Nhung gửi lời cảm ơn đoàn Việt Nam: “Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn tới trưởng đoàn cùng đoàn thể thao Việt Nam. Xin kính chúc đoàn thể thao Việt Nam quyết tâm, vượt qua chính mình để chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ ở Olympic 2016”.

Thùy Anh

Dòng sự kiện: Olympic Rio 2016