1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Biếm họa: Tâm trạng của những HLV Premier League trong ngày hạ màn

(Dân trí) - Vậy là 38 vòng đấu căng thẳng của Premier League đã chính thức khép lại với những xúc cảm khác nhau, đó là niềm vui của những Mancini, Wenger, sự thất vọng của Alex Ferguson, Harry Redknapp hay sự ung dung của Di Matteo…

Sau loạt đấu nghẹt thở tối qua, Premier League đã chính thức khép lại với niềm vui của HLV Mancini sau khi giúp Man City lần đầu tiên đăng quang sau 44 năm, đối lập với đó là sự thất vọng vô bờ bến của HLV Alex Ferguson khi ông và các học trò đã “tuột” mất chức vô địch vào phút cuối.

Trong diễn biến khác, ở cuộc đua giành vé dự Champions League, sau chiến thắng nghẹt thở trước West Brom, Arsenal đã chính thức giành vị trí thứ 3 để “yên tâm” có mặt ở giải đấu danh giá nhất hành tinh mùa giải tới, trong khi đó, với vị trí thứ 4, Tottenham phải “cầu nguyện” cho Chelsea thất bại trước Bayern Munich trong trận chung kết Champions League diễn ra vào cuối tuần này mới hy vọng giành “tấm vé vớt”.

Trong khi đó, dù chỉ xếp ở vị trí thứ 6, HLV Di Matteo đang đứng trước một canh bạc, nếu như thắng Bayern Munich, họ sẽ giành quyền dự Champions League mùa tới bằng không trong tay Di Matteo và các học trò chỉ có vé dự Europa League thông qua con đường vô địch FA Cup.

Ở cuộc đua trụ hạng, niềm vui đã thuộc về QPR, mặc dù thất bại trước Man City nhưng Mark Hughes cùng các học trò vẫn cầm vé ở lại “thiên đường” Premier League thêm 1 mùa giải nữa do ở trận đấu cùng giờ Bolton không thể thắng được Stoke.

Những tâm trạng trái chiều của những HLV Premier League đã được họa sĩ Omar Momani khắc họa góc biếm họa tờ Goal số ra ngày hôm nay. Theo đó, HLV Mancini đã “xỏ mũi” đối thủ Alex Ferguson để nâng cao chức vô địch, trong khi đó, HLV Wenger có quyền “cười mĩm” Harry Redknapp sau khi giành vị trí thứ 3.

Cùng chung tâm trạng với Mancini và Wenger, Mark Hughes cũng có thể nhảy múa khi giúp QPR trụ hạng, trong khi đó, từ lâu, Chelsea của Di Matteo đã đứng ngoài cuộc chơi.

 
Biếm họa: Tâm trạng của những HLV Premier League trong ngày hạ màn
Những cảm xúc trái chiều của những HLV Premier League trong ngày hạ màn Premier League
 

H.Long