1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bị đuổi người, Italia đánh rơi chiến thắng đáng tiếc trước Hà Lan

(Dân trí) - Trong trận giao hữu đêm qua trên sân Juventus Arena, Italia và Hà Lan đã cống hiến cho khán giả trận đấu hấp dẫn. Italia đã đánh rơi chiến thắng đáng tiếc khi để Hà Lan gỡ hòa 1-1 ở phút 88.

Italia và Hà Lan không được tham dự World Cup 2018 nhưng không phải vì thế mà trận đấu mất đi tính hấp dẫn. Cả hai đội đều muốn chứng tỏ việc không thể giành vé tới Nga chỉ là một tai nạn.

Italia chơi lấn lướt và có bàn thắng mở tỷ số do công của Zaza
Italia chơi lấn lướt và có bàn thắng mở tỷ số do công của Zaza

Ở trận đấu giao hữu đêm qua, Italia đã chơi lấn lướt và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Họ đã có bàn thắng mở tỷ số do công của Zaza ở phút 67. Dù vậy, chiếc thẻ đỏ của Criscito đã phá hỏng tất cả. Hà Lan đã lấy lại thế trận. Kết quả, họ đã san bằng tỷ số 1-1 ở phút 88.

Bước vào trận đấu này, HLV Mancini tiếp tục đưa ra những thử nghiệm khi tung ra sân bộ ba tiền đạo Verdi, Belotti và Insigne. Trong khi đó, Hà Lan ra sân với cặp tấn công Depay và Ryan Babel.

Với lợi thế sân nhà, Italia đã chiếm lĩnh thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc. Họ đã khiến hàng thủ Hà Lan luôn đặt vào tình thế báo động. Phút 32, Belotti đã có cơ hội thuận lợi để mở tỷ số khi đối mặt với thủ thành Cillessen nhưng cầu thủ này đã không dứt điểm thành công.

Hà Lan đã có bàn thắng gỡ hòa ở phút 88
Hà Lan đã có bàn thắng gỡ hòa ở phút 88

Không chỉ Belotti, Verdi cũng có pha bỏ lỡ khó hiểu trong hiệp 1 khi dứt điểm vọt xà trong tình huống thuận lợi.

Sang hiệp 2, HLV Mancini đã tung hàng tấn công mới với Chiesa và Zaza vào sân. Italia tiếp tục chơi ép sân. Họ có được bàn thắng mở tỷ số ở phút 67. Từ đường căng ngang của Chiesa, Zaza đã băng vào dứt điểm tung lưới Hà Lan.

Thế nhưng, mọi thứ đã thay đổi khi chỉ 2 phút sau, Domenico Criscito đã nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân. Trong thế 10 người, Italia phải gồng mình chống đỡ với sức tấn công mạnh mẽ của đội tuyển Hà Lan.

Cuối cùng, sau hàng loạt cơ hội bỏ lỡ, Hà Lan đã có bàn thắng gỡ hòa ở phút 88 sau pha đánh đầu của Nathan Ake. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1.

Đội hình thi đấu:

Italia: Perin; Zappacosta (De Sciglio 58), Rugani, Romagnoli, Criscito; Cristante, Jorginho (Baselli 77), Bonaventura (Pellegrini 87); Verdi (Chiesa 60), Belotti (Zaza 63), Insigne (Bonucci 70)

Hà Lan: Cillessen; Hateboer (Janmaat 46), De Ligt (Ake 71), Van Dijk, Blind (Weghorst 77); De Roon (Promes 78), Vormer (Berghuis 71), Wijnaldum; Babel (Elia 82), Depay, Vilhena

H.Long