1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Benitez: “Chúng tôi chỉ có thể tự trách chính mình”

(Dân trí) - Được đánh giá cao hơn đối thủ rất nhiều song cuối cùng, Chelsea đã bị Corinthians “hạ nhục” trong trận chung kết FIFA Club World Cup trên SVĐ Yokohama. Kết quả đó khiến HLV Benitez rất thất vọng và cho rằng The Blues chỉ có thể tự trách chính mình với “cú ngã” đau này.

Dễ dàng đánh bại Monterrey 3-1 ở trận bán kết để điền tên mình vào trận đấu cuối cùng của FIFA Club World Cup, Chelsea hẳn nhiên rất muốn bước lên bục cao nhất nhằm đưa về phòng truyền thống thêm một danh hiệu mới. Tuy nhiên, bàn thắng duy nhất của Paolo Guerrero sau cú đánh đầu cận thành ở phút 69 đã dập tắt giấc mơ đẹp đó của các nhà cựu vương Champions League.

Benitez rất thất vọng về trận thua của Chelsea trước Corinthians

Benitez rất thất vọng về trận thua của Chelsea trước Corinthians

Cú trượt ngã trước ngưỡng cửa “thiên đường” này đồng nghĩa với việc Chelsea đã khiến châu Âu chấm dứt chuỗi 6 năm liền thống trị FIFA Club World Cup. Thêm nữa, họ đã thua ở cả 3 cuộc so tài cho các danh hiệu từ đầu mùa bóng mới khi trước đó, “binh đoàn màu xanh” từng gục ngã tại Community Shield (bị Man City đánh bại 3-2) và Siêu cúp châu Âu (thua thảm Atletico Madrid 4-1).

Mất đi cơ hội giành chiếc cúp đầu tiên cùng Chelsea, Rafa Benitez tỏ ra rất tiếc nuối và khẳng định rằng thất bại này đến từ chính sự thua kém của The Blues so với đối thủ: “Đây chính là trận chung kết dành cho đội bóng Nam Mỹ kia. Bạn có thể thấy điều này ngay từ phút đầu tiên.

Các cầu thủ của chúng tôi có chất lượng nhưng không phải ai cũng ở trạng thái thể lực tốt nhất. Trong khi đó, Corinthians còn có kinh nghiệm khi vây lấy trọng tài và câu giờ được khi trận đấu gần kết thúc. Tôi không muốn nói rằng đó sự tiêu cực mà chỉ là Corinthians đã kiểm soát tốt cuộc đối đầu này”.

Ông thầy người Tây Ban Nha cũng dành những lời động viên đến Fernando Torres, chân sút đang phải nhận không ít chỉ trích với một tình huống bỏ lỡ cơ hội mười mươi trước khung thành Corinthians: “Torres đã ghi được 1 bàn nhưng không được công nhận. Cậu ấy có những cơ hội trong trận chung kết nhưng không nhiều. Nếu có từ 2-3 cơ hội thì đã phải có bàn thắng”.

Nguyễn Huy
Theo Telegraph