1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

BTV Cup 2010

B.Bình Dương, V. Hải Phòng khởi đầu nhạt nhòa

(Dân trí) - V.Hải Phòng có trận hòa 1-1 vất vả trước Chonburi (Thái Lan), trong B.Bình Dương cũng phải rất nhọc nhằn mới có thể vượt qua Express (Uganda) với tỷ số 4-3.

Dù chiến thắng, nhưng không thể nói B.Bình Dương chơi tốt trong trận đấu đầu tiên của họ tại giải. Đội bóng đất Thủ Dầu mắc rất nhiều sai lầm trong hiệp 1. Đặc biệt, hàng hậu vệ của B.Bình Dương thi đấu như những anh chàng học việc, dễ dàng để đối phương chọc thủng lưới đến 3 lần.

 

B.Bình Dương, V. Hải Phòng khởi đầu nhạt nhòa - 1
B. Bình Dương (áo đỏ) khởi đầu không thuyết phục - Ảnh: Sơn Dũng
 
Về vấn đề này, HLV Ricardo cho biết: “Chúng tôi đã thể hiện sự lỏng lẻo trong phòng ngự. Chí Công là một trung vệ giỏi, nhưng riêng ở trận này, anh ta mắc nhiều lỗi trong việc đeo bám. Mặc dù vậy, tôi vẫn tin rằng anh ta sẽ thi đấu tốt hơn ở những trận sau”.

 

Ngoài ra, HLV Ricardo còn nói thêm: “Chúng tôi thi đấu chưa đúng sức vì đây mới là trận đấu đầu tiên của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi hiện mất Vũ Phong, Quang Thanh, Anh Đức vì họ bận tập trung ĐTQG. Trong thời gian tới, khi họ trở lại, chúng tôi sẽ thể hiện một bộ mặt khác”.

 

Hàng thủ yếu kém, nhưng trong ngày ra mắt khán giả, các tân binh của B.Bình Dương như Leandro, Timothy đều đã “nổ súng”.

 

Leandro chưa chơi hay như hồi anh còn ở Hải Phòng, nhưng vẫn kịp để lại dấu ấn bằng cú đúp vào lưới Express. Trong khi đó, Timothy ghi được 1 bàn.

 

HLV Ricardo nhận xét về các cầu thủ của mình: “Họ là những người có đẳng cấp cao nên luôn biết cách tỏa sáng đúng lúc. Ngoài ra, tôi cũng muốn khen Lee Nguyễn. Từ khi anh ta vào sân, B.Bình Dương đã chơi khởi sắc hẳn lên. Cả Lee Nguyễn và Leandro đều rất sáng tạo”.

 

Với V.Hải Phòng, trận đấu đầu tiên của đội bóng đất cảng khá nhạt nhòa. Tân binh Carlos của họ dù ghi được bàn thắng, vẫn chưa thể hiện được nhiều về chuyên môn.

 

Đấy cũng là hình ảnh chung của đội bóng đất cảng, V. Hải Phòng thi đấu khá rời rạc, đồng thời cho thấy họ thiếu hẳn một thủ lĩnh đủ sức tạo điểm nhấn cho lối chơi của toàn đội như Leandro ngày nào.

 

Tuy nhiên, đây mới chỉ là những ngày chuẩn bị đầu tiên của B.Bình Dương lẫn V.Hải Phòng. Họ vẫn còn có cơ hội khắc phục các nhược điểm của mình trước khi xứng danh với tư cách ứng viên vô địch của V.League 2011.

 

Kim Điền