1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bầu Tú giữ nhiều ghế ở VPF, bầu Đức không ngồi yên

(Dân trí) - Chủ tịch VPF Trần Anh Tú (bầu Tú) sẽ tiếp tục kiêm nhiệm ghế Tổng giám đốc và Trưởng Ban điều hành (Trưởng BTC giải V-League). Lý do mà bầu Tú chưa thể rút lui khỏi những cái ghế gây ồn ào thời gian qua là vì chưa tìm ra ai xứng đáng và được sự tín nhiệm cao của Hội đồng quản trị công ty.

Tuy nhiên, động thái này lại càng khiến mối quan hệ giữ bầu Tú và bầu Đức trở nên căng thẳng, với diễn biến mới nhất là bầu Đức từ chối gặp bầu Tú để “đàm phán” về những vấn đề nóng thời gia quan (kế hoạch cuộc gặp được tổ chức vào ngày 12/4 nhưng bị bầu Đức hủy phút chót).

Việc bầu Tú ngồi nhiều ghế đã bị bầu Đức công kích mạnh thời gian qua. Thậm chí bầu Đức đã doạ bỏ bóng đá và lệnh cho HA Gia Lai bỏ V-League nếu như bầu Tú không nghỉ ghế Tổng giám đốc ở VPF.


Ông Trần Anh Tú chưa rời ghế Tổng giám đốc ở VPF

Ông Trần Anh Tú chưa rời ghế Tổng giám đốc ở VPF

Đương nhiên bầu Tú có lý do chính đáng của mình. “8 thành viên Hội đồng quản trị đã tín nhiệm. Họ giao trách nhiệm và bầu, nếu tôi thoái thác là từ bỏ trách nhiệm. Tôi cũng được động viên nhiều. Tất cả đều thống nhất không cho tôi rút, nhưng tôi cũng đặt vấn đề là thời gian tới có ứng cử viên nào tốt, lúc ấy sẽ xem xét chuyển giao”, bầu Tú nói.

Trong cuộc gặp gỡ báo chí ngày 11/4, bầu Tú đã tâm sự không ít và còn xúc động đến bật khóc. Nhưng chừng đó là chưa đủ để người hâm mộ chấp nhận việc ông ngồi nhiều ghế. Ở VPF hiện tại, bầu Tú một mình ngồi 3 ghế quan trọng nhất, cả quản lý và điều hành là Chủ tịch VPF, Tổng Giám đốc VPF và Trưởng Ban điều hành giải đấu.

Chính việc bầu Tú kiêm nhiệm nhiều ghế ở VPF, và tiếp tục tham gia quá trình bầu cử vào chiếc ghế Phó chủ tịch VFF phụ trách tài chính, là nguồn cơn của những công kích thời gian vừa qua với “ông trùm futsal”.

Theo một HLV ở V-League, chẳng lẽ Việt Nam lại thiếu người tài và trách nhiệm mà phải để bầu Tú gánh hết chức vụ? Bầu Tú không thao túng bóng đá nhưng cũng đừng nên ôm hết tất cả, vì người ta chỉ làm tốt khi tập trung vào một công việc nào đó, thay vì phân thân làm tới trên dưới 10 chức quan trọng, ở cả VPF, VFF, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá TP.HCM, Chủ tịch CLB Futsal Thái Sơn Nam…

Thêm một vấn đề mà nhiều người không ủng hộ ông Tú ngồi nhiều ghế, đó là VPF và VFF hoạt động theo nguyên tắc độc lập, giám sát lẫn nhau. Giờ bầu Tú vừa làm Chủ tịch, Tổng giám đốc VPF, vừa khả năng cao làm Phó chủ tịch VFF, chẳng khác nào “vừa đá bóng vừa thổi còi”.

Bầu Tú có thể rất giỏi quản lý, và điều hành mọi thứ theo ý mình muốn, nhưng vời người ngoài cuộc, họ lại không nhận ra điều đó. Và hành động mà bầu Đức sẽ làm, chắc chắn sẽ mạnh tay chứ ông bầu phố Núi không ngồi yên.

Thùy Anh

Dòng sự kiện: Đại hội VFF