1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Bầu” Kiên "vạch trần" nhiều tiêu cực ở V-League

(Dân trí) - Đúng như lời tuyên bố trước lễ tổng kết, Chủ tịch Hà Nội ACB, ông Nguyễn Đức Kiên thay mặt hầu hết các CLB bày tỏ nỗi bức xúc và chỉ ra hàng loạt “hạt sạn” còn tồn tại. Phát biểu của “bầu” Kiên nhận được rất nhiều sự chia sẻ tại hội nghị…

Phần nội dung tổng kết do BTC phát ra ngày hôm nay chẳng có nhiều thay đổi so với những mùa giải trước đây. Vẫn là những thông tin báo cáo chung chung, với phần gam màu sáng là chủ đạo. Lễ tổng kết mùa giải 2011 chỉ thực sự sôi nổi và hấp dẫn, khi người sở hữu Hà Nội ACB, ông Nguyễn Đức Kiên đăng đàn nhận xét về giải V-League và nêu ra những khoảng tối đang tồn tại.
 
“Bầu” Kiên "vạch trần" nhiều tiêu cực ở V-League - 1
 "Bầu" Kiên chỉ ra nhiều mảng màu tối của giải V-League - Ảnh: Gia Hưng
 

Mở đầu bài phát biểu gây “sóng gió” tại hội nghị, “bầu” Kiên không ngần ngại chỉ trích bản báo cáo mùa giải V-League nhận từ BTC giải: “10 năm qua bản báo cáo vẫn không có nhiều thay đổi, các anh nghĩ chúng tôi là trẻ con lớp 1, lớp 2 hay sao mà đưa ra bản tổng kết như vậy?”.

 

Sau chuỗi bức xúc liên quan đến công tác trọng tài cuối mùa giải V-League 2011, người đứng đầu Hà Nội ACB tiết lộ: “Có ít nhất 7 CLB thuộc các doanh nghiệp gọi điện cho tôi bày tỏ muốn từ bỏ giải V-League sau mùa giải 2011, chình vì lý do này mà tôi có mặt ở đây để nói thay nỗi bức xúc mà nhiều đội bóng phải hứng chịu với mong muốn đối thoại chứ không phải đôi co.
 
Tôi xin truyền tải thông điệp, cùng nỗi bức xúc của các doanh nghiệp tham gia đầu tư và tài trợ cho bóng đá. Cá nhân tôi đã nhận được yêu cầu của ít nhất 6 CLB đề nghị rời bỏ V-League, tất cả đều sẵn sàng tổ chức một giải vô địch mang tên Super Liga.

Khi nhận được lời đề nghị, tôi cho rằng đó là những ý kiến khá tiêu cực. Vì vậy tôi khuyên họ bình tĩnh để có thể thẳng thắn góp ý kiến với VFF. Nỗi bức xúc của các doanh nghiệp đang đầu tư vào bóng đá với VFF là rất lớn, nhưng lãnh đạo VFF và BTC giải lại cố tình thờ ơ". 

Theo lời đánh giá của “bầu” Kiên, công tác trọng tài ngày càng tồi tệ và có những sai lầm xuất phát từ vấn đề tư tưởng. Nhắc đến công tác trọng tài, chủ sở hữu Hà Nội ACB không quên nhắc lại những tiếng “còi méo” gây nhiều tranh cãi của trọng tài Trần Công Trọng, Nguyễn Văn Quyết liên quan đến các trận đấu có sự góp mặt của V. Hải Phòng.

 

Ông Kiên: “Các nhà điều hành thừa khả năng nhận biết ra các trận đấu có biểu hiện tiêu cực, vấn đề là có dám mở mắt nhìn thẳng và xử lý mạnh hay không. Với thực lực của mình, tôi có thể mua 5- 10 CLB nhưng Hà Nội ACB không bao giờ chi dù chỉ 1 đồng cho trọng tài.

 

Các anh có biết vì sao tập đoàn Hòa Phát bỏ bóng đá không? Vì họ mất hết niềm tin, mất hết sự tin tưởng giải đấu. Nếu tất cả các doanh nghiệp cùng rút lui, các anh sẽ thi đấu với ai? Phải nói rằng tôi đã quá thất vọng về cách làm việc của VFF

 

Cũng theo lời nhận xét của “bầu” Kiên, BTC giải không làm tốt nhiệm vụ, có biểu hiện bao che sai phạm, trong khi trọng tài có biểu hiện tiêu cực ngày càng nghiêm trọng và tinh vi hơn...

 

Đối với vấn đề 1 ông chủ sở hữu nhiều đội bóng trên cùng giải đấu, “bầu” Kiên cho rằng VFF cần phải giải quyết nhanh gọn tạo ra sân chơi công bằng. Hiện ông Kiên đang là cổ đông chính của ngân hàng Kiên Long, đơn vị tài trợ cho đội bóng Kiên Giang sắp lên thi đấu ở V-League 2011. Ông Kiên khẳng định sẽ bán hết cổ phần trước V-League 2011, thực hiện đúng nguyên tắc cuộc chơi.

 

Ngọc Quỳnh (ghi)