1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bầu Kiên bị bắt, VFF - VPF họp khẩn

(Dân trí) - Sau khi thông tin Phó chủ tịch VPF Nguyễn Đức Kiên bị bắt để phục vụ điều tra những sai phạm trong lĩnh vực kinh doanh, VFF và VPF đã hội ý khẩn cấp để vụ việc không ảnh hưởng đến những hoạt động của VPF.

 
Thông tin VFF và VPF hội ý khẩn cấp liên quan đến việc bầu Kiên bị bắt đã được Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ, đại diện Hội đồng quản trị VPF xác nhận. Theo lời ông Hỷ, ông Nguyễn Đức Kiên hiện đang nắm giữ vị trí Phó Chủ tịch VPF, sở hữu 2 CLB bóng đá tại V-League và hạng Nhất nên thường trực VFF sẽ hội ý khẩn với đại diện VPF tìm hướng giải quyết.
 
Bầu Kiên có tầm ảnh hưởng lớn đến công ty VPF
Bầu Kiên có tầm ảnh hưởng lớn đến công ty VPF

 

Dự kiến, sau cuộc hội ý, VFF và VPF sẽ đưa ra thông tin chính thức, cùng những giải pháp tạm thời để sự cố liên quan tới Phó Chủ tịch VPF không làm ảnh hưởng xấu đến hoạt động của VPF thời gian tới. Trao đổi với các phóng viên sáng 21/8/2012, lãnh đạo Hội đồng quản trị VPF không giấu được cảm giác “sốc”, nhưng đại diện VPF cũng khẳng định sự cố này không tác động đến hoạt động của VPF.

 

Đón nhận thông tin Chủ tịch đội bóng bị bắt, các thành viên CLBBĐ Hà Nội đều cảm giác hụt hẫng. Tuy nhiên, đại diện BHL và CLB từ chối đưa ra bình luận về sự cố này. Ở mùa giải 2012, cả 2 đội bóng thuộc sở hữu của bầu Kiên đều may mắn trụ hạng vòng đấu cuối bằng những chiến thắng thuyết phục.

 

Thành Vinh