1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bầu Đức: “Tuấn Anh, Xuân Trường luôn đá hay, không chỉ riêng trận với Triều Tiên”

(Dân trí) - Tiết lộ rằng mình không hề coi trận đấu vừa rồi, nhưng bầu Đức cũng không bất ngờ khi nghe tin Tuấn Anh, Xuân Trường đá hay trước CHDCND Triều Tiên. Theo ông chủ của CLB HA Gia Lai, 2 cầu thủ nọ đá hay là bình thường, ngược lại mới là bất thường.

Tuấn Anh, Xuân Trường chính là hai trong số những cầu thủ chơi hay nhất của đội tuyển Việt Nam, trong trận đấu với CHDCND Triều Tiên. Bộ đôi tiền vệ trưởng thành từ HA Gia Lai làm chủ tuyến giữa của đội tuyển, đồng thời mỗi người góp 1 bàn thắng đẹp vào lưới đội bóng Đông Bắc Á.

Tuấn Anh là tác giả của bàn san bằng tỷ số 1-1 cho đội tuyển Việt Nam, còn Xuân Trường là người nâng tỷ số lên 4-2 cho đoàn quân của HLV Nguyễn Hữu Thắng. Điểm chung của 2 bàn thắng nọ đều đến từ các pha vuốt bóng rất uyển chuyển, thể hiện kỹ thuật cơ bản tốt của Tuấn Anh và Xuân Trường.

Bầu Đức không bất ngờ khi Tuấn Anh, Xuân Trường toả sáng trong trận đấu với CHDCND Triều Tiên (ảnh: Trọng Vũ)
Bầu Đức không bất ngờ khi Tuấn Anh, Xuân Trường toả sáng trong trận đấu với CHDCND Triều Tiên (ảnh: Trọng Vũ)

Trao đổi với bầu Đức về những cầu thủ con cưng, ông Đức cho biết ông bận công việc nên không theo dõi trận đấu trên. Dù vậy, ông không bất ngờ về những lời khen mà người ta dành cho các cầu thủ mà mình đào tạo: “Tuấn Anh, Xuân Trường đá hay là bình thường, tụi nhỏ đã có tố chất từ nhỏ, lại được đào tạo tốt nên chơi hay là đường nhiên”.

“Mà không phải riêng trận này Tuấn Anh, Xuân Trường mới đá hay, tụi nhỏ đá hay hồi giờ rồi. Ai không biết Tuấn Anh, Xuân Trường đá bóng hay chắc trước giờ không xem đá bóng” – bầu Đức nói thêm.

Rồi ông Đức liệt kê hàng loạt trận đấu và hàng loạt giải đấu mà các cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của ông gây ấn tượng: “Tuấn Anh và Xuân Trường đá hay từ bên UAE (vòng loại U23 châu Á - PV), đá hay trong các trận đấu khi đội tuyển đá ở Hà Nội. Chuyện tụi nhỏ đá hay trước CHDCND Triều Tiên tôi không lạ”.

Tuấn Anh thi đấu chững chạc ở vai trò nhạc trưởng của đội tuyển Việt Nam (ảnh: Trọng Vũ)
Tuấn Anh thi đấu chững chạc ở vai trò nhạc trưởng của đội tuyển Việt Nam (ảnh: Trọng Vũ)

Xuân Trường cũng không kém (ảnh: Trọng Vũ)
Xuân Trường cũng không kém (ảnh: Trọng Vũ)

Chưa hết, bầu Đức còn tiết lộ thêm: “Có vài đội nữa của Hàn Quốc đặt vấn đề muốn có Xuân Trường, nhưng tôi không quan tâm. Tôi ký hợp đồng với Incheon United 2 năm thì tôn trọng hợp đồng với người ta, còn đội nào khác mời Xuân Trường nữa thì sau đó mới tính”.

“Năm tới, Công Phượng và Tuấn Anh sẽ trở lại HA Gia Lai. Công Phượng, Tuấn Anh ký hợp đồng 1 năm, hết hợp đồng thì về lại đội tôi. Còn Xuân Trường sẽ tiếp tục ở lại Hàn Quốc, vì vẫn còn hợp đồng với bên kia” – bầu Đức khẳng định như đinh đóng cột.

Lời khẳng định của bầu Đức cũng đồng nghĩa với việc nhiều khả năng ở V-League 2017, người hâm mộ trong nước sẽ lại có dịp tái ngộ bộ đôi cầu thủ nổi tiếng Công Phượng và Tuấn Anh trong màu áo đội bóng phố núi.

Trọng Vũ

Bầu Đức: “Tuấn Anh, Xuân Trường luôn đá hay, không chỉ riêng trận với Triều Tiên” - 5

Dòng sự kiện: AFF Cup 2016