1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bất lực trước Thụy Điển, Italia lỡ hẹn với World Cup sau 60 năm

(Dân trí) - Đêm qua, những người Italia đã trải qua thảm kịch khi không thể giành chiến thắng trước Thụy Điển trên sân nhà San Siro. Với kết quả này, Italia lần đầu vắng mặt ở World Cup sau 60 năm.

Thất bại 0-1 trên đất Thụy Điển ở lượt đi vòng play-off World Cup 2018 đã đẩy Italia vào thế khó. Họ buộc phải giành chiến thắng với cách biệt 2 bàn trên sân nhà để giành vé tới nước Nga vào mùa Hè năm sau.

Italia lần đầu vắng mặt ở World Cup kể từ năm 1958
Italia lần đầu vắng mặt ở World Cup kể từ năm 1958

Dù vậy, cuối cùng, những người Italia đã không thể hiện hoàn tất được nhiệm vụ ấy. Sau 90 phút tại San Siro, Italia đã bất lực trong việc ghi bàn vào lưới Thụy Điển. Trận đấu kết thúc với tỷ số 0-0 và Italia ngậm ngùi trở thành khán giả ở World Cup.

Sự vắng mặt của Italia tại World Cup 2018 là cú sốc lớn với giới mộ điệu. Lần cuối cùng mà Azzurri vắng mặt ở giải đấu lớn (Euro, World Cup) là vào năm 1958, tức cách đây 59 năm.

Bước vào trận đấu này, Italia ra sân với sơ đồ 3-5-2. So với trận lượt đi, HLV Ventura đã có 3 sự thay đổi khi Florenzi, Jorginho và Gabbiadini ra sân trong đội hình xuất phát.

Italia đã thể hiện quyết tâm lội ngược dòng ngay sau tiếng còi khai cuộc. Dù vậy, những người Thụy Điển cũng không dễ bị bắt nạt. Họ chủ động chơi quyết liệt, khiến cho trận đấu vỡ vụn, giảm hưng phấn của đội chủ nhà.

Chỉ trong vòng 30 phút đầu tiên, trọng tài đã Mateu Lahoz rút ra 4 thẻ vàng để phạt cầu thủ 2 đội. Điều đó cho thấy tính chất căng thẳng của trận đấu. Trong bối cảnh ấy, vị trọng tài này đã mắc không ít sai lầm.

Niềm vui của các cầu thủ Thụy Điển sau khi hạ gục Italia
Niềm vui của các cầu thủ Thụy Điển sau khi hạ gục Italia

Phút thứ 9, ông từ chối cho Italia hưởng phạt đền trong tình huống Parolo ngã trong vòng cấm. Tuy nhiên, Thụy Điển cũng bị tước 2 quả penalty trong hiệp 1. Phút 13, ông Mateu Lahoz đã lắc đầu với Thụy Điển dù Darmian chạm tay trong vòng cấm. Phút 29, tới lượt Barzagli có hành vi tương tự nhưng Thụy Điển vẫn không được hưởng phạt đền.

Ở trận đấu này, Italia đã tung ra 27 cú dứt điểm về phía khung thành Thụy Điển (đội bóng Bắc Âu chỉ có 4 lần) nhưng hầu hết trong đó đều không nguy hiểm. Ngay cả khi HLV Ventura tung El Shaarawy và Belotti vào sân, tình hình vẫn không thay đổi.

Trận đấu càng trôi về cuối, Italia càng có dấu hiệu vội vàng. Cuối cùng, trận đấu kết thúc với tỷ số 0-0. Sau 2 lượt đấu, Italia chịu thua với tỷ số 0-1 và chấp nhận mất vé dự World Cup 2018.

Đội hình thi đấu:

Italia (3-5-2): Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Candreva, Florenzi, Jorginho, Parolo, Darmian (El Shaarawy 64'); Immobile, Gabbiadini (Belotti 64').

Thụy Điển (4-4-2): Olsen; Lustig, Lindelhof, Grandqvist, Augustinsson; Claesson (Rohden 72'), Johansson (Svensson 19'), Larsson, Forsberg; Toivonen (Kiese Thelin 54'), Berg.

H.Long