1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Barcelona trước nguy cơ bị loại khỏi giải La Liga

(Dân trí) - Nếu xứ Catalan tách khỏi đất nước Tây Ban Nha, Barcelona sẽ không còn được phép thi đấu ở La Liga (trừ khi có sự ngoại lệ). Khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra trong tương lai gần.

Vừa qua, người dân xứ Catalan đã tổ chức cuộc trưng cầu ý dân về vấn đề độc lập, tách khỏi đất nước Tây Ban Nha. Theo người phát ngôn của xứ Catalan, Jordi Turull, khoảng 90% (trong số hơn 2 triệu người) đã đồng tình với việc tách khỏi Tây Ban Nha.

CLB Barcelona sẽ bị loại khỏi La Liga nếu như xứ Catalan giành độc lập
CLB Barcelona sẽ bị loại khỏi La Liga nếu như xứ Catalan giành độc lập

Ông nói: “2.2144.000 người (tức 90%) đã bỏ phiếu đồng tình với việc xứ Catalan giành độc lập, trong đó chỉ 176.565 người (tức 7%) phản đối. Chỉ có 2% bỏ phiếu trắng và 1% phiếu không hợp lệ”.

Mọi chuyện càng tồi tệ hơn khi chính quyền Tây Ban Nha đã huy động cảnh sát để trấn áp, khiến cho hàng trăm người bị thương. Điều đó khiến cho các liên đoàn và hiệp hội ở xứ Catalan kêu gọi đình công ở vùng Đông Bắc Tây Ban Nha.

CLB Barcelona đã dọa sẽ bỏ trận đấu với Las Palmas. Mặc dù vậy, Ban tổ chức La Liga đã tuyên bố sẽ kỷ luật nặng (xử thua và trừ 6 điểm) với Los Blaugrana nếu như họ cố tình không ra sân ở trận đấu này.

Cuối cùng, trận đấu vẫn diễn ra. Dù vậy, sân Nou Camp (với sức chứa 99.000 người) đã vắng như chùa ba đanh. Những CĐV Barcelona rất không đồng tình với việc Barcelona nhượng bộ Ban tổ chức La Liga, đặc biệt khi họ không được vào sân ở trận gặp Las Palmas.


Barcelona thắng Las Palmas 3-0 trong trận đấu không có khán giả tại Nou Camp

Barcelona thắng Las Palmas 3-0 trong trận đấu không có khán giả tại Nou Camp

Thực tế, rất nhiều cầu thủ Barcelona (sinh ra tại Catalan) cũng đồng tình với quyết định tách khỏi xứ Catalonia. Dù vậy, một vài cầu thủ khác lại cho rằng CLB nên giữ sự chuyên nghiệp và không để vấn đề chính trị ảnh hưởng tới thể thao.

Trung vệ Gerard Pique nói trong nước mắt, rằng “đây là trải nghiệm tồi tệ nhất trong sự nghiệp” cầu thủ của mình. Trước đó, Pique tuyên bố trên mạng xã hội: “Tôi đã bỏ phiếu”. Còn sau trận đấu, Pique cho biết anh sẵn sàng rút khỏi đội tuyển Tây Ban Nha nếu như LĐBĐ nước này cảm thấy phiền toái về việc anh ủng hộ sự độc lập của xứ Catalan.

Với tình hình hiện tại, khả năng xứ Catalan tuyên bố độc lập, tách khỏi đất nước Tây Ban Nha hoàn toàn xảy ra, dù cuộc trưng cầu ý kiến này bị chính phủ Tây Ban Nha tuyên bố là trái luật. Điều đó có nghĩa rằng, Barcelona cũng như các CLB Espanyol, Girona sẽ không được phép thi đấu ở La Liga.

Đây là điều không ai mong muốn. Barcelona cũng cần một giải đấu chất lượng để khẳng định mình và tiếp tục thăng tiến. Trong khi đó, La Liga cũng không muốn mất đi CLB lớn như Barcelona. Nó ảnh hưởng rất nhiều tới hình ảnh, sức hút của giải đấu này.

H.Long