1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Barcelona sẽ dẫn đầu La Liga nếu trọng tài công minh

(Dân trí) - Những sai sót của các trọng tài đã giúp Real Madrid kiếm được 7 điểm, ngược lại đã “cướp đi” của Barcelona 6 điểm. Nếu như không có những “món quà” từ các vị vua áo đen thì thầy trò Pep Guardiola mới chính là những người dẫn đầu La Liga.

Theo tờ Mundo Deportivo, La Liga 2011/12 chứng kiến những sai sót mang tính hệ thống của các trọng tài tạo ra những thuận lợi cho Real Madrid nhưng lại khiến Barcelona gặp khó khăn. Đó là một trong những nguyên nhân chính khiến cơ hội đăng quang lần thứ tư liên tiếp của thầy trò Pep Guardiola gần như không còn khi Real Madrid đã tạo ra được một khoảng cách an toàn tuyệt đối, 10 điểm. 
 
 
Barcelona sẽ dẫn đầu La Liga nếu trọng tài công minh - 1
Các trọng tài tỏ ra ưu ái Real Madrid hơn Barcelona rất nhiều

Khó có thể nói rằng đã có một “âm mưu đen tối” đang được tiến hành để giúp Real Madrid lật đổ sự thống trị của Barcelona tại La Liga. Tuy nhiên tờ báo thể thap hàng đầu xứ Catalan nhận định nhìn lại tất cả những trận đấu đã diễn ra, có thể rút ra được một nhận định rằng những quyết định sai lầm của trọng tài gần như luôn có lợi cho Real Madrid nhưng lại gây ra vô vàn khó khăn cho Barcelona là hoàn toàn có cơ sở.

Bên cạnh đóthì áp lực rất lớn từ Mourinho cũng những gì mà giời truyền thông thân Madrid vẽ ra gấy áp lực lên ban tổ chức La Liga cũng như các trọng tài khi khiến nhiều người tin rằng Real Madrid luôn bị xử ép trong mỗi trận đấu. Trong khi đó những sai sót khiến Barca không ít lần mất điểm một cách tức tưởi gần như không được ai để ý.

Những phân tích của tờ báo này đã đi đến kết luận rằng: “sự hào phóng” của các trọng tài đã góp công không nhỏ giúp Real Madrid giành hết chiến thắng này đến chiến thắng khác tại La Liga. Cụ thể, những quyết định sai lầm của các trọng tài đã giúp thầy trò Jose Mourinho kiếm được đến tận 7 điểm.

Ngược lại, Barca đã mất đi 6 điểm vì những quyết định của các trọng tài. Nếu như các “ông vua sân cỏ” quyết định chính xác thì Barcelona mới chính là đội bóng dẫn đầu La Liga chứ không phải là Real Madrid. Cụ thể kể cả chiến thắng vừa qua trước Racing, Los Blancos mới có được 54 điểm chứ không phải 61 (trừ đi 7 điểm được các trọng tài “biếu tặng), ngang bằng với Barcelona (số điểm thực tế là 48 nhưng cộng 6 điểm bị các trọng tài “cướp mất) nhưng kém về thành tích đối đầu. Thậm chí thầy trò Pep Guardiola còn có lợi thế lớn khi thi đấu ít hơn một trận.

Ngọc Trung
Theo MD