1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trước thềm La Liga 2012/13 (Kỳ II)

Barcelona: Một đế chế trở lại hay đi vào dĩ vãng?

(Dân trí) - Barcelona đã trải qua 3 năm huy hoàng dưới triều đại Pep Guardiola trước khi bị lật đổ ở mùa giải vừa qua. Giờ đây, nhiệm vụ tìm lại vinh quang cho “gã khổng lồ xứ Catalan” được giao phó cho thầy trò Tito Vilanova.

Chẳng cần nói nhiều thì tất cả cũng phải thừa nhận rằng triều đại Pep chính là quãng thời gian huy hoàng nhất trong lịch sử Barcelona. Chiến lược gia trẻ tuổi này đã chia tay “gã khổng lồ xứ Catalan” sau 4 năm gắn bó đầy ắp những vinh quang, để lại một gia tài đồ sộ với tổng cộng 14 danh hiệu cao quý (2 FIFA Club World Cup, 2 Champions League, 3 La Liga, 2 Copa del Rey, 3 siêu cúp TBN, 2 siêu cúp châu Âu).

Messi vẫn là niềm hy vọng lớn nhất cho Barcelona
Messi vẫn là niềm hy vọng lớn nhất cho Barcelona

Những chiến tích vĩ đại mà Pep Guardiola và các học trò của mình đã làm được sẽ mãi mãi được lưu lại trong một vị trí trang trọng không chỉ của lịch sử CLB, lịch sử bóng đá châu Âu mà cả lịch sử bóng đá thế giới. 3 năm liên tiếp gần như luôn ngự trị trên đỉnh cao của bóng đá thế giới, Barca của Pep đã tạo nên một đế chế thực sự tại châu Âu, thậm chí không ít chuyên gia đánh giá rằng Barca của Pep chính là đội bóng xuất sắc nhất trong lịch sử.

Đế chế vĩ đại đó đã tạc vào lịch sử bóng đá những chiến công hiển hách, những khoảnh khắc tuyệt vời mà chắc chắn rằng chẳng ai có thể quên. Nào là cú ăn 6 vô tiền khoáng hậu ở mùa 2008/09, cú đúp danh hiệu Champions League và La Liga mùa 2010/11, rồi hai màn hủy diệt đại kình địch Real Madrid với một sức mạnh khủng khiếp, những trận đấu mà Pep và các học trò đã biến đối thủ trở thành những kẻ chiến bại thảm hại, đó là chiến thắng tỉ số 6-2 trên sân Bernabeu rồi 5-0 trên sân Nou Camp.

Tuy nhiên mùa giải vừa qua, Barcelona thi đấu không thực sự thành công như mong đợi khi trắng tay ở hai mặt trận quan trọng bậc nhất là Champions League và La Liga. Những công thần như Puyol hay Xavi đã bắt đầu có dấu hiệu của tuổi tác, Real Madrid và Jose Mourinho ngày càng trở nên hoàn thiện với một sức mạnh khủng khiếp mà minh chứng là chức vô địch La Liga với số điểm, số bàn thắng kỷ lục trong lịch sử và nhất là sự chấm dứt của triều đại rực rỡ Pep Guardiola.

Những điều đó khiến nhiều người nghĩ rằng ngày tàn của đế chế Barcelona đã sắp đến. Người lên thay Guardiola chính là Tito Vilanova, trợ lý của ông. Cũng như Pep khi vừa lĩnh “ấn kiếm”, Tito hoàn toàn “chân trắng” trong sự nghiệp cầm quân. Tuy nhiên một điều chắc chắn rằng không ai dám khẳng định chu kỳ thành công của Barca đã kết thúc đơn giản bởi vì Los Blaugrana vẫn sở hữu một lực lượng rất mạnh nếu không muốn nói là hùng hậu nhất châu Âu, mọi vị trí của Barca đều sở hữu không những một mà có thể là hai cầu thủ đẳng cấp.

Tito Vilanova hứa hẹn sẽ là người tiếp nối thành công của người tiền nhiệm
Tito Vilanova hứa hẹn sẽ là người tiếp nối thành công của người tiền nhiệm

Ngoài ra, Tito Vilanova mặc dù mới chập chững vào nghề và đang chịu sức ép rất lớn trước thành công mà người tiền nhiệm để lại tuy nhiên chiến lược gia này cũng đã nhiều năm làm trợ lý cho Pep Guardiola do đó không hề thiếu kinh nghiệm cầm quân cũng như kế thừa và phát triển lối chơi tiki-taka trứ danh. Còn nếu ai đó cho rằng tiki-taka đã hết thời thì cứ nhìn Tây Ban Nha, đội tuyển với nòng cốt chính là các cầu thủ Barca thi triển lối chơi đó ấn tượng như thế nào trong màn hủy diệt Italia ở chung kết Euro 2012.

Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này, Barcelona đến hiện tại mới chỉ thực hiện duy nhất một thương vụ, điều đó cũng chứng tỏ sự ổn định trong đội hình từ thời Pep đang tiếp tục diễn ra trong triều đại Tito. Bên cạnh đó, tân binh mới đến Nou Camp cũng đem tới cho người hâm mộ rất nhiều niềm hy vọng bên hành lang cánh trái.Trong hai mùa gần đây, đặc biệt là mùa giải vừa qua, Barca thực sự khốn đốn ở vị trí hậu vệ cánh trái khi mà Eric Abidal bị bệnh hiểm nghèo còn Adriano chỉ là mẫu cầu thủ chuyên gia dự bị vả lại cũng rất hay dính chấn thương.

Tân binh Jordi Alba không phải là người lạ đối với đội chủ sân Nou Camp khi anh trưởng thành từ chính lò đào tạo La Masia. Alba gây ấn tượng rất mạnh mẽ ở kỳ Euro 2012 vừa qua với khả năng tấn công biên tuyệt vời và sự ăn ý cùng các đồng đội, nhất là người đồng đội mới tại Barca, Iniesta bên hành lang cánh trái. Theo giới chuyên môn đánh giá thì Jordi Alba thậm chí còn xuất sắc hơn cả Abidal, đặc biệt ở khả năng phối hợp và tấn công.

Chắc chắn sự hiện diện của Alba sẽ giúp Barca có nhiều phương án tấn công hơn nữa, khó lường hơn nữa khi trước đây không ít lần đội bóng này gần như treo cánh trái hay rơi vào bế tắc bởi vì chỉ biết tập trung bóng cho trung lộ và cánh phải của Alves nên bị đối phương bắt bài bằng hàng thủ số đông. Chính vì vậy, những người hâm mộ đang rất háo hức được chứng kiến một Barcelona toàn diện hơn nữa khi sở hữu sức mạnh tấn công biên khủng khiếp với bộ đôi hậu vệ cánh Alves-Alba bên cạnh lối chơi bật nhả trung lộ vốn dĩ đã đạt đến tầm “thượng thừa”.

Sự hiện diện của Alba giúp Barca có thể sở hữu khả năng tấn công toàn diện
Sự hiện diện của Alba giúp Barca có thể sở hữu khả năng tấn công toàn diện

Không những vậy, rất có thể trong mùa giải sắp tới, Barcelona sẽ sở hữu những cặp tấn công thường xuyên xộc thẳng từ hai biên vào trung lộ rất đáng gờm. Cặp Messi-Alves từ lâu đã là nỗi khiếp sợ của bất cứ hàng phòng ngự nào dù chắc chắn tới đâu bên hành lang phải, ở cánh đối diện cặp Iniesta-Alba tuy chưa có nhiều thời gian chơi bóng cùng nhau nhưng chỉ một kỳ Euro 2012 bùng nổ vừa qua, chắc chắn nhiều CLB đã mường tượng ra hình ảnh hàng phòng ngự của họ quần nát như Italia bởi bộ đôi nhỏ con nhưng rất kỹ thuật này.

Cũng là thiếu sót nếu như không nhắc đến siêu sao Lionel Messi, người vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại trên con đường thăng tiến của sự nghiệp. Mặc dù không thể giúp Barcelona thoát khỏi cảnh trắng tay ở hai đấu trường chính là Champions League và La Liga tuy nhiên El Pulga đã thu mọi kỷ lục ghi bàn tồn tại ở châu Âu nhiều thập kỷ qua về một mối, khi kết thúc mùa giải với con số kỷ lục 73 bàn thắng trên mọi mặt trận.

Barca đang hy vọng ngôi sao sáng nhất của mình sẽ còn bùng nổ hơn nữa khi trong 4 năm dưới triều đại Pep Guardiola, El Pulga luôn là một trong những cầu thủ phải cày ải nhiều nhất, thi đấu liên tục hầu như không ngừng nghỉ nhưng anh vẫn thăng tiến một cách đáng kinh ngạc. Trong khi đó, mùa hè vừa qua đa số các cầu thủ hàng đầu châu Âu phải trải qua thêm kỳ Euro 2012 khá mệt mỏi, trong đó có đối thủ C.Ronaldo thì Messi lại được nghỉ xả hơi đến 38 ngày, quãng thời gian nghỉ lâu nhất mà Messi từng tận hưởng trong 4 năm trở lại đây.

Với kỳ nghỉ dài ngày đó, chắc chắn Lionel Messi đang có được nền tảng thể lực sung mãn nhất để sẵn sàng cho mùa giải mới, mùa giải mà anh là niềm hy vọng lớn nhất cho Barcelona tái lập lại vị thế kẻ thống trị châu Âu cũng như Tây Ban Nha. Đối thủ lớn nhất Real Madrid đang ngày càng hoàn thiện do đó Barcelona chắc chắn cũng không thể dừng lại trên con đường đi tới. Cuối mùa giải này, chúng ta sẽ biết một đế chế đã thực sự tàn lụi hay chưa.

Ngọc Trung