1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Barcelona làm điều chưa từng có trong lịch sử World Cup

(Dân trí) - Theo thống kê, Barcelona là đội đầu tiên có cầu thủ góp mặt trong tất cả bảng đấu ở một vòng chung kết World Cup.

Mặc dù những CLB sở hữu không ít cầu thủ xuất sắc từ khắp nơi trên thế giới nhưng trong lịch sử World Cup, người ta chưa từng chứng kiến CLB nào có thể “phủ” cầu thủ ở tất cả các bảng đấu tại giải đấu này.

Những đại diện của Barcelona góp mặt ở cả 8 bảng đấu tại World Cup 2018
Những đại diện của Barcelona góp mặt ở cả 8 bảng đấu tại World Cup 2018

Barcelona chính là CLB đầu tiên làm được điều này. Ở World Cup 2018, đội bóng xứ Catalan đều có đại diện thi đấu ở 8 bảng đấu.

Ở bảng A, Barcelona đóng góp một đại diện là tiền đạo Luis Suarez, người sẽ chinh chiến dưới màu áo đội tuyển Uruguay. Trong khi đó, ở bảng B, CLB xứ Catalan đóng góp 4 người cho đội tuyển Tây Ban Nha là Iniesta, Busquets, Pique và Jordi Alba.

Ở bảng C, họ có hai gương mặt khoác áo đội tuyển Pháp là Umiti và Dembele. Còn Messi (Argentina) và Ivan Rakitic (Croatia) sẽ so tài ở bảng D.

Ở bảng E, thủ thành Marc-André ter Stegen sẽ bắt chính cho đội tuyển Đức ở World Cup 2018. Bảng F chứng kiến sự hiện diện của hai cầu thủ Barcelona là Coutinho, Paulinho (Brazil). Tương tự là Thomas Vermaelen (Bỉ, Bảng G) và Yerry Mina (Colombia, Bảng F).

Có chi tiết thú vị là ở World cup 2018, 6/8 bảng đấu chứng kiến sự hiện diện của các đội tuyển tới từ quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha là bảng A: Uruguay, bảng B: Tây Ban Nha, bảng C: Peru, bảng D: Argentina, bảng E: Mexico, bảng F: Costa Rica, bảng G: Panama, bảng H: Colombia.

H.Long