1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Barcelona hưởng lợi nhiều nhất khi đối phương nhận thẻ đỏ ở La Liga

(Dân trí) - Sau trận đấu với Real Betis hôm qua, Barcelona đã có tổng cộng 12 lần được chơi hơn người ở La Liga mùa giải này.

Đêm qua, Barcelona đã gặp rất nhiều khó khăn trong chuyến làm khách tới sân Real Betis. Đặc biệt, trong suốt hiệp 1, thày trò Luis Enrique đã thi đấu quá nhạt nhòa và không tạo quá nhiều sóng gió về khung thành của đối thủ.

Barcelona thường xuyên bị đối thủ vào bóng ác ý
Barcelona thường xuyên bị đối thủ vào bóng ác ý

Tuy nhiên, mọi việc đã thay đổi sau khi trọng tài Antonio Mateu rút thẻ vàng thứ 2 truất quyền thi đấu của trung vệ Heiko Westermann ở phút 35. Sau đó, Real Betis đã không kháng cự nổi và chấp nhận thua 0-2 trước Barcelona.

Theo thống kê, đó là trận đấu thứ 12 mà những đối thủ của Barcelona phải hứng chịu phạt đền ở mùa giải này. Trong những trận đấu được chơi hơn người, Los Blaugrana đã giành 9 chiến thắng.

Lần duy nhất Barcelona hứng chịu thất bại dù đối thủ bị đuổi người ở mùa giải này ở trận Siêu kinh điển. Dù Sergio Ramos của Real Madrid đã truất quyền thi đấu nhưng sau đó, Barcelona lại bị lội ngược dòng (thua 1-2).

Tất nhiên, thống kê này không hẳn chỉ ra rằng những trọng tài đã ưu ái Barcelona. Bởi lẽ, những cầu thủ Barcelona rất dễ bị phạm lỗi (thậm chí là triệt hạ) vì lối chơi kỹ thuật, giàu tấn công. Messi, Neymar, Suarez thường xuyên là nạn nhân của những pha vào bóng ác ý của đối thủ.

Cũng liên quan tới Barcelona, sau trận đấu hôm qua, bộ ba M-N-S sẽ tự xác lập kỷ lục ghi bàn mới. Hiện tại, họ đã ghi được 123 bàn thắng trên mọi đấu trường, nhiều hơn mùa giải trước 1 bàn. Trong khi đó, tới thời điểm này, tam sát B-B-C của Real Madrid mới ghi được 93 bàn thắng.

H.Long