1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Barcelona đạt lợi nhuận cao kỷ lục

(Dân trí) - Mặc dù trải qua một mùa giải không mấy thành công về mặt thành tích khi chỉ có được duy nhất chức vô địch Copa del Rey tuy nhiên Barcelona lại đang trên đà tăng trưởng về mặt lợi nhuận dưới thời chủ tịch Sandro Rosell với mức lợi nhuận cao kỷ lục.

Theo công bố của phó chủ tịch phụ trách kinh tế Javier Faus tại buổi họp báo hôm thứ 6 vừa qua, FC Barcelona đã kết thúc mùa giải 2011/12 với mức lợi nhuận đạt 48.8 triệu euro, kỷ lục cao nhất trong lịch sử đội bóng. Cụ thể trong mùa giải vừa qua, Barcelona đã thu về 494.9 triệu euro và chi ra 441.1 triệu euro.
 
 
Barca đang làm ăn ngày càng có lãi dưới thời Rosell
Barca đang làm ăn ngày càng có lãi dưới thời Rosell

Doanh thu của Barcelona trong mùa giải vừa qua đã tăng thêm 20 triệu euro so với năm ngoái, cao nhất trong lịch sử CLB. Nguồn thu nhập chính của Barca đến từ tiền thưởng Champions League và La Liga với những thành tích tốt cũng như thành công trong lĩnh vực tiếp thị, đặc biệt là tiền bán vé vào sân, vào phòng trưng bày, tiền bán áo đấu, hợp đồng tài trợ với đối tác đến từ Qatar và lợi nhuận được chia sẽ từ hãng Nike qua việc bán sản phẩm.

Dự tính Barcelona sẽ sử dụng 30 triệu euro trong tiền lợi nhuận để trả nợ ngân hàng. Trong hai năm trở lại đây dưới thời chủ tịch Sandro Rosell, ước tính Barca đã chi trả được gần 100 triệu euro tiền nợ, từ 420 triệu euro xuống còn 355 triệu euro, điều đó chứng tỏ khả năng làm kinh tế đồng thời vẫn đảm bảo được thành tích (1 Champions League, 1 La Liga, 2 siêu cúp Tây Ban Nha, 1 siêu cúp châu Âu và 1 chức vô địch cúp thế giới các CLB) của vị chủ tịch này.

Dưới thời của Sandro Rosell, ngoài khả năng phát triển kinh tế còn có thể thấy rằng Barcelona thường rất tính toán rất kỹ lưỡng trước khi thực hiện chiêu mộ một cầu thủ, đặc biệt là ở những thương vụ “bom tấn” trong 2 năm qua. Điều đó được thể hiện ở chỗ đến nay, những ngôi sao mà Barca đem về dưới thời ông Rosell như Cesc Fabregas, Alexis Sanchez hay Mascherano đều ít nhiều khẳng định được giá trị của mình.

Bên cạnh đó thành công về mặt kinh tế này có được một phần cũng nhờ việc thanh lý một loạt bản hợp đồng thất bại như Keirrison, Henrique và Hleb, thu về gần 20 triệu euro. Dự kiến trong vòng 2 hoặc 3 năm tới, Barcelona sẽ nổ lực giảm số nợ xuống còn dưới mức 200 triệu euro. Trong thời gian đó, đội bóng cũng sẽ không thực hiện bất kỳ kế hoạch mở rộng tài sản nào bao gồm cả việc bỏ phiếu xem xét thay thế và tu sửa một phần sân Nou Camp.

Ngọc Trung
Theo MD