1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Barcelona cúi đầu thừa nhận thua kém Bayern Munich

(Dân trí) - Sau thất bại nặng nề của Barcelona trên sân Bayern Munich, trợ lý HLV Jordi Roura thừa nhận đội chủ nhà là đội bóng chơi tốt hơn và đã giành chiến thắng xứng đáng. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định Barcelona chưa từ bỏ cuộc chơi...

 

Tại Allianz Arena, nhà tân vô địch Bundesliga đã giành chiến thắng 4-0 với cú đúp của Thomas Muller (25’, 82) , Arjen Robben (72’) và Mario Gomez (49’) trước Barcelona.  Mặc dù còn khá nhiều vấn đề cần tranh cãi sau thất bại nặng nề của Barcelona trong trận bán kết lượt đi rạng sáng nay, như việc các bàn thắng của đội chủ nhà được ghi không hợp lệ, hay trọng tài bỏ sót các tình huống bóng chạm tay trong vòng cấm của đội khách.

 
Roura thừa nhận Bayern Munich chơi tốt hơn và thắng xứng đáng
Roura thừa nhận Bayern Munich chơi tốt hơn và thắng xứng đáng
 

Tuy nhiên, điều đó chẳng có ý nghĩa gì với Barcelona. Phát biểu sau trận đấu, trợ lý HLV Jordi Roura thừa nhận “Hùm xám” chơi tốt hơn và giành chiến thắng xứng đáng.

 

Roura nói sau trận đấu: “Chúng tôi phải chiến đấu trong trận lượt về và cố gắng để giành chiến thắng, Barcelona sẽ phải phô diễn tất cả những gì đội bóng có. Ở trận này, chúng tôi thiếu sự tươi mới để cạnh tranh với họ, đó là vấn đề chúng ta phải xem xét lại”.

 

“Chúng tôi đã chơi không tồi trong hiệp đấu đầu tiên, nhưng sau đó họ đã ghi bàn thứ 2 ở ngay đầu hiệp 2 và mọi chuyện trở nên khó khăn. Barcelona đã không có được tình huống để có thể thay đổi kết quả sau giờ nghỉ giải lao. Tôi biết tình hình đang rất khó khăn”.

 

“Xin chúc mừng Bayern Munich. Họ chơi một trò chơi tuyệt vời, rất mạnh mẽ và họ là đội bóng rất chất lượng. Bayern chơi tốt hơn chúng tôi ở trận đấu này”. Roura cũng nói thêm rằng Barcelona vẫn sẽ quyết tâm chiến đấu ở trận lượt về tại Nou Camp và cố gắng làm nên điều diệu kỳ.

 

Với việc để thua trên sân nhà, Barcelona cần một phép màu để vượt qua vòng bán kết. Tối thiểu đội bóng này cần ghi được 4 bàn và phải giữ sạch lưới ở trận lượt về (rồi chờ may mắn tại loạt đá phạt đền). Nếu Bayern Munich ghi được 1 bàn thắng tại Nou Camp, Barcelona cần phải ghi tới 6 bàn thắng mới giành quyền đi tiếp.

 

Tại vòng 1/8 của mùa giải năm nay, Barcelona từng bị thua trên sân của AC Milan 0-2, song trận lượt về họ đã thắng 4-0 để tiến vào vòng tứ kết. Nhưng rõ ràng khoảng cách giữa 2 bàn và 4 bàn là rất lớn và dù Barcelona từng 1 lần lội ngược dòng thành công, tuy nhiên bây giờ không nhiều người đặt niềm tin vào việc họ sẽ có lần thứ 2 “thoát nạn”.

 
Phù Sa

Theo Sky