1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Báo Trung Quốc “giải mã” thành công của U23 Việt Nam

(Dân trí) - Tân Hoa Xã cho rằng thành công của U23 Việt Nam không có gì bất ngờ bởi đó là kết quả của những nỗ lực miệt mài của toàn đội, sự đào tạo khoa học, cộng thêm tinh thần thi đấu kiên cường.

Dù giải U23 châu Á đã kết thúc nhưng sức hút mà U23 Việt Nam mang lại vẫn không hề suy giảm. Ngày hôm nay, Tân Hoa Xã (Trung Quốc) đã có bài viết ca ngợi thành công của U23 Việt Nam ở giải đấu.

Báo Tân Hoa Xã ấn tượng với sự phát triển của bóng đá Việt Nam
Báo Tân Hoa Xã ấn tượng với sự phát triển của bóng đá Việt Nam

Họ nhận định thành công của U23 Việt Nam không có gì bất ngờ bởi đó là kết quả của những nỗ lực miệt mài của toàn đội, sự đào tạo khoa học, cộng thêm tinh thần thi đấu kiên cường.

Trong bài viết, tác giả dành khá nhiều “đất” để nói về sự khác biệt do HLV Park Hang Seo mang lại. Tân Hoa Xã dẫn lời Quang Hải (người được tờ báo này gọi với biệt danh: Phù thủy chân trí): “Trong cuộc sống, HLV Park Hang Seo đã yêu cầu chúng tôi thực hiện chế độ ăn uống ngủ nghỉ một cách khoa học. Ông ấy kiểm soát ngay cả lời chúc để giữ đôi chân toàn đội trên mặt đất. Trên sân bóng, HLV người Hàn Quốc luôn biết cách truyền cảm hứng để toàn đội có tinh thần chiến đấu cao nhất”.

Trợ lý HLV Lư Đình Tuấn chia sẻ thêm với Tân Hoa Xã về ông thày người Hàn Quốc: “Ông ấy luôn nhắc nhở đội bóng rằng có 90 triệu người dân Việt Nam luôn ở sau lưng các cầu thủ. Vì vậy, họ luôn phải cố gắng tập luyện nghiêm túc và thi đấu tập trung hơn.

Mặc dù các đối thủ của chúng tôi cao to và ở đẳng cao hơn nhưng chúng tôi không hề e ngại họ”.

Theo Tân Hoa Xã, các cầu thủ Việt Nam thường xuyên ăn cơm, đồ chiên và các món ăn truyền thống khác trước khi HLV Park Hang Seo nhậm chức. Tuy nhiên, ông thày người Hàn Quốc đã thay đổi thực hiện của toàn đội bằng việc thêm vào những món như salad cá hồi hay bò bít tết để tăng cường năng lượng. Ông cấm các học trò mang điện thoại vào phòng ăn và không cho phép họ trả lời điện thoại trước trận đấu. Tuy nhiên, ông luôn khuyến khích các cầu thủ nói chuyện, trao đổi với nhau nhiều hơn để tăng tính đoàn kết.

Tờ Tân Hoa Xã đưa ra chi tiết đáng chú ý. Trong chuyến đi tới Thường Châu, HLV Park Hang Seo đã kêu gọi học trò cần sử dụng thiết bị sưởi ấm để tránh viêm họng và uống trà gừng để giữ nhiệt cơ thể.

Bên cạnh đó, Tân Hoa Xã nhấn mạnh rằng “gốc rễ” thành công của bóng đá Việt Nam chính là công tác đào tạo trẻ. Trong đó, CLB HAGL được nhắc tới như lá cờ đầu khi liên kết đào tạo với CLB Arsenal. Điều đó khiến HAGL đóng góp số lượng lớn cho U23 Việt Nam. Bản thân HLV Park Hang Seo cũng rất ấn tượng với cơ sở vật chất, đào tạo ở lò HAGL JMG.

Cuối bài, Tân Hoa Xã dẫn lời của phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Phạm Bình Minh: “Với sự đào tạo chuyên nghiệp cùng tài năng của những cầu thủ trẻ Việt Nam, tôi tin chắc bóng đá Việt Nam sẽ phát triển tốt trong tương lai”.

H.Long

Dòng sự kiện: VCK U23 châu Á 2018