1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Báo nước ngoài đặt dấu hỏi về chiến thuật “dựng xe bus” của U23 Việt Nam

(Dân trí) - Trên tờ Fox Sport, tác giả John Duerden đã đặt dấu hỏi về chiến thuật “dựng xe bus” của U23 Việt Nam, khi cho rằng lối chơi này không phù hợp với DNA của bóng đá Việt Nam.

Ngày hôm nay, tờ Fox Sport đã có bài viết với nhan đề: “Sử dụng lối chơi dựng xe bus lâu dài không phù hợp với DNA của bóng đá Việt Nam”. Trong bài viết, tác giả John Duerden cho rằng về lâu dài, HLV Park Hang Seo cần cân bằng hơn giữa tấn công và phòng ngự, thay vì chăm chăm sử dụng lối chơi “dựng xe bus”.

Tác giả John Duerden cho rằng Việt Nam không nên dựng xe bus về lâu dài
Tác giả John Duerden cho rằng Việt Nam không nên dựng xe bus về lâu dài

Dân trí xin được lược dịch bài viết của tác giả John Duerden:

Bóng đá Việt Nam đã trải qua những ngày tháng tươi đẹp. Đội tuyển quốc gia đã thăng tiến mạnh mẽ trên BXH FIFA. Họ đã vượt qua Philippines để vươn lên vị trí số 1 Đông Nam Á. Sau đó, vào Chủ nhật, họ đã có kết quả tốt ở vòng chung kết U23 châu Á.

U23 Việt Nam đã đánh bại Australia với tỷ số 1-0 ở lượt trận thứ hai vòng bảng. Trước đó, ở loạt trận mở màn, Golden Stars (biệt danh của đội tuyển Việt Nam) đã vượt lên dẫn trước và chỉ chịu thất bại với tỷ số 1-2 trước U23 Hàn Quốc.

Quang Hải một lần nữa đưa đội bóng của anh vượt lên dẫn trước nhưng lần này, U23 Australia đã không có câu trả lời. Đội bóng áo Đỏ đã có chiến thắng chấn động.

U23 Việt Nam đã bố trí hàng phòng ngự lùi sâu, với số đông cầu thủ. Họ thi đấu với quyết tâm cao đội. Dù cầm bóng tới 3/4 thời lượng trận đấu nhưng U23 Australia đã không làm được gì nhiều. Họ không thể vượt qua hàng thủ vững chắc của U23 Việt Nam. Thậm chí, U23 Việt Nam còn tỏ ra sắc bén hơn, khi họ có cùng số cú sút trúng khung thành như U23 Australia. Đội bóng của HLV Park Hang Seo đã sút trúng đích tới 10 lần sau 13 lần dứt điểm.

HLV Ante Milicic hiểu rằng ông sẽ phải đối diện với sự chỉ trích dữ dội từ truyền thông của Australia. Một ứng cử viên cho chức vô địch không thể thua Việt Nam ở bất cứ thời điểm nào và bất cứ địa điểm thi đấu nào.

Các đội tuyển của Việt Nam luôn có kỹ thuật tốt nhưng điều mà họ vẫn thiếu là sự tự tin. Việc bổ nhiệm HLV Park Hang Seo là động thái tích cực. Ông thày người Hàn Quốc là người bảo thủ, cứng nhắc nhưng có nhiều kinh nghiệm làm việc ở K-League (giải VĐQG Hàn Quốc) cũng như ĐTQG. Đây không phải là HLV chủ trương chơi bóng đá đẹp mà luôn đặt sự thực dụng lên hàng đầu.

Một chút gì đó thực dụng là điều Việt Nam vẫn còn thiếu. Họ thực sự thiếu đi sự tàn nhẫn trong quá khứ. Ví dụ điển hình nhất là trận bán kết AFF Cup 2016, khi kết quả không phản ánh màn trình diễn của họ. Họ gây áp lực lớn lên khung thành đối phương nhưng lại quá phung phí cơ hội

Màn trình diễn của U23 Việt Nam trong những trận đấu vừa qua cho thấy họ đã thi đấu tập trung, kỷ luật hơn. Tất cả là nhờ công của thày Park. Tuy nhiên, ông cần phải tìm ra sự cân bằng, vừa giúp đội bóng trở nên khó bị đánh bại, vừa không làm mất đi phẩm chất kỹ thuật . Việt Nam sở hữu những cầu thủ tốt, đủ khả năng để chơi thứ bóng đá quyến rũ, bắt mắt hơn.

Suy cho cùng, HLV Park Hang Seo có thể không phải là sự lựa chọn dài hạn nhưng đó là người thích hợp ở thời điểm này. Ông có thể giúp đội tuyển lên tầm mới nhưng không phải là người giúp họ trở thành số 1.

Việc giành chiến thắng trước U23 Australia mang tới nhiều niềm vui nhưng về lâu dài, Việt Nam có thể trở thành đội bóng nhàm chán, tiêu cực. Nó sẽ phản tác dụng trong thời gian dài hạn.

“Dựng xe bus” có thể làm ngay ở thời điểm này nhưng Việt Nam đủ khả năng lái chiếc xe ấy nhanh hơn, tới những nơi tuyệt vời”.

H.Long

Dòng sự kiện: VCK U23 châu Á 2018