1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo giới Italia tung hô chiến tích “bắt chết” Messi của AC Milan

(Dân trí) - Sau trận đại chiến giữa AC Milan và Barcelona trên thánh địa San Siro, báo chí Italia đều đã đồng loạt đưa ra nhận định “Milan đã bắt chết được Messi” và vì vậy Rossoneri vẫn còn hi vọng góp mặt ở bán kết Champions League.

Mặc dù một kết quả hòa không bàn thắng trên sân nhà San Siro trong trận lượt đi trước Barcelona không phải là một kết quả thực sự có lợi cho AC Milan tuy nhiên báo chí Italia có lí do để tự hào về màn trình diễn của đại diện duy nhất của đất nước hình chiếc ủng tại vòng tứ kết Champions League trước các nhà ĐKVĐ. Đó chính là “kỳ tích” bịt chặt ngòi nổ Lionel Messi đồng thời kiềm tỏa được phần nào sức mạnh của Los Blaugrana.

 
Báo giới Italia tung hô chiến tích “bắt chết” Messi của AC Milan
Báo giới Italia hài lòng với một kết quả hòa trong trận lượt đi của AC Milan

Rossoneri đã khóa chặt Lionel Messi, Barca sở hữu nhiều bóng nhưng không thể kết thúc trận đấu còn Robinho và Ibrahimovic cũng bỏ lỡ hai cơ hội làm bàn rõ ràng”, tờ Gazzetta dello Sport đưa ra nhận định trong bài bình luận với cái tít “Milan vẫn còn sống”. Với nhận định này, có thể thấy rằng việc cầm chân được “gã khổng lồ xứ Catalan” cũng đã là một thành công đối với người Italia.

“Messi được chăm sóc với một chế độ đặc biệt”, đó là nhận định các báo thể thao tại Italia khi nói về chiến thuật mà HLV Massimiliano Allegri đã áp dụng. Tuy nhiên, tất cả đều phải thừa nhận rằng “”Ibra đang ăn chay” còn chuyến hành quân Nou Camp vào giữa tuần tới sẽ không khác gì một trận chung kết, chính vì vậy chân sút người Thụy Điển phải có được một tâm lý vững vàng hơn nếu muốn cùng Milan đi tiếp.

Còn đối với Corriere dello Sport, trận cầu rực lửa tại San Siro ít nhất vẫn có thể duy trì giấc mơ của Milan trước khi Rossoneri phải chơi một canh bạc tất tay tại Nou Camp. Bên cạnh đó, tờ báo thể thao hàng đầu của đất nước hình chiếc ủng còn gây bất ngờ với nhận định “Barcelona đã bộc lộ điểm yếu của mình” là thể lực và khả năng duy trì phong độ trong suốt 90 phút.

Chứng kiến màn trình diễn với khả năng kiểm soát bóng bậc thầy của các cầu thủ đến từ Catalan mặc dù không thể có được bàn thắng ngay cả tờ thể thao hàng ngày Roma của Italia cũng phải thừa nhận rằng “Milan đã lo sợ trước hạm đội Barca”. Còn tờ Corriere della Sera đưa ra nhận định “Milan đã chiến đấu với Messi, cầu thủ quan trọng nhất trong đội hình Barcelona. Và các cầu thủ Milan đã có một màn trình diễn ấn tượng để hoàn thành sứ mệnh ngăn chặn QBV người Argentina”.

 
Báo giới Italia tung hô chiến tích “bắt chết” Messi của AC Milan
Việc phong tỏa tốt ngòi nổ Lionel Messi là một thành công rất lớn của thầy trò Allegri

Milan có thể đánh bại Barcelona bởi vì những gì họ đã làm được tại San Siro, tờ Corriere della Sera tiếp tục chỉ ra rằng nếu như Rossoneri loại bỏ được tâm lý lo sợ trước Barca thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Cùng chung quan điểm, tờ La Republica nhận định “Milan có thể làm được” nhưng cũng lưu ý rằng dù Messi đã phần nào bị phong tỏa nhưng Ibrahimovic thậm chí còn gần như mất hút.

Có thể thấy rằng, các cầu thủ, huấn luyện viên AC Milan hay các phương tiện truyền thông, tất cả dường như đều tỏ ra hài lòng với kết quả trong trận lượt đi, hi vọng làm nên kỳ tích vẫn còn cho thầy trò HLV Allegri. Tuy nhiên ai cũng hiểu rằng Barcelona, đặc biệt là Lionel Messi đáng sợ như thế nào tại thánh địa Nou Camp.

Ngọc Trung
Theo MD