1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo giới, CĐV Iraq chỉ trích thậm tệ đội nhà sau trận thua U23 Việt Nam

(Dân trí) - Trên trang Iraqi Professional Players, nhiều người hâm mộ bóng đá Iraq đã lên tiếng chỉ trích các tuyển thủ U23 Iraq sau thất bại trước U23 Việt Nam ở vòng tứ kết.

U23 Iraq bước vào giải U23 châu Á với tư cách ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Thế nhưng, họ đã phải dừng bước ở vòng bảng sau thất bại trước U23 Việt Nam sau loạt sút luân lưu. Thất bại này đã khiến cho những người Iraq thực sự “nổi giận”.

Những người hâm mộ thất vọng vì đội tuyển Iraq
Những người hâm mộ thất vọng vì đội tuyển Iraq

Trang Iraqi Professional Players viết: “Đội U23 Iraq đã bị loại khỏi giải U23 châu Á. Thất bại thứ 2 ở các cấp độ đội tuyển của Iraq trong vòng chưa đầy 1 tháng, ở các giải đấu khá dễ dàng”.

Nhiều CĐV đã bình luận với sự thất vọng tràn trề. CĐV có tên Anwar Aaka viết: “Những kẻ như Farhan Shakor, Amjad Attwan hay Ahmed Basil (những cầu thủ Iraq) đã thi đấu quá tệ. Họ là nỗi xấu hổ của quốc gia”.

Tài khoản Waad Guevara đổ lỗi cho HLV trưởng Abdul Ghani Shahad: “Iraq là một trong số đội bóng hàng đầu châu Á và sở hữu những cầu thủ tốt. Dù vậy, chúng ta lại bị dẫn dắt bởi HLV trình độ “làng”. Tôi cho rằng lý do chúng ta thất bại bởi sở hữu HLV quá kém”.

Mustafa Alrubaiy cũng lên tiếng chê bai HLV trưởng của đội bóng: “Chúng ta chẳng thể vô địch được đâu bởi chẳng thi đấu theo chiến thuật gì cả”.

Tài khoản Martin Isco châm chọc thủ môn Ahmed Basil: “Messi nói rằng cậu ta may mắn vì không đối diện với Ahmed Basil. Pirlo không dám nhìn vào mặt anh ta mỗi khi đá phạt. Buffon chắc phải công nhận Ahmed Basil là huyền thoại mất. Có lẽ FIFA phải ép anh chàng này giải nghệ để bảo vệ danh tiếng cho các tiền đạo”.

Omar Alobaidi bình luận: “Chúng ta không tạo điều kiện cho những cầu thủ trẻ hơn tham dự giải đấu này. Hãy nhìn những gì người Nhật Bản đã làm (cử đội U21 tham dự giải đấu). Dù thất bại nhưng Liên đoàn bóng đá Iraq vẫn xem đây là thành công. Tôi cho rằng trách nhiệm thuộc về HLV trưởng và sau là của Liên đoàn bóng đá”.

H.Long

Dòng sự kiện: VCK U23 châu Á 2018