1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Argentina trút cơn thịnh nộ lên đội nhà sau khi thua thảm Tây Ban Nha

(Dân trí) - Nhiều tờ báo lớn ở Argentina đã trút cơn thịnh nộ lên đội nhà sau khi thua thảm Tây Ban Nha với tỷ số 1-6.

Trong ngày thiếu vắng Messi, Argentina như con thuyền không lái. Họ “chông chênh” trước Tây Ban Nha. Cuối cùng, đoàn quân của HLV Sampaoli đã hứng chịu thảm bại với tỷ số 1-6 trước đội tuyển xứ sở Bò tót.

Những kẻ làm nền - dòng tít trên tờ Ole
"Những kẻ làm nền" - dòng tít trên tờ Ole

Mặc dù đây chỉ là trận giao hữu nhưng những người Argentina không thể chấp nhận kết quả tồi tệ đến vậy. Đây là trận thua đậm nhất trong lịch sử đội tuyển Argentina. Trước đó, họ từng hai lần thua với tỷ số tương tự trước Tiệp Khắc (ở World Cup 1958) và Bolivia (vòng loại World Cup 2010).

Sau trận đấu, nhiều tờ báo lớn ở Argentina đã trút cơn thịnh nộ lên thày trò HLV Sampaoli. Nhật báo thể thao Ole công kích đội tuyển Argentina bằng bài viết có nhan đề: “Những kẻ làm nền”. Tờ báo này thừa nhận tầm ảnh hưởng của Messi trong đội hình La Albiceleste là quá lớn. Bên cạnh đó, họ cũng cho rằng đội tuyển Argentina cần cải thiện hàng thủ, vốn thi đấu quá thiếu tập trung trước Tây Ban Nha.

Trên tờ La Cronica, nhà báo Sergio Maffei cho rằng những sai lầm lặp lại ở khâu phòng ngự của đội tuyển Argentina giống như hành động “tự sát”. Bên cạnh đó, ông cũng chỉ ra Javier Mascherano, Lucas Biglia và Ever Banega là những cái tên yếu kém nhất của Argentina.

Tờ La Nacion cho rằng Argentina đã bị làm nhục ở đất Tây Ban Nha
Tờ La Nacion cho rằng Argentina đã bị làm nhục ở đất Tây Ban Nha

Tờ La Nación có bài viết: “Tây Ban Nha đã làm nhục Argentina ở Madrid”. Trong đó, tác giả Andrés Eliceche viết: “Argentina đã nhận cú đấm vào mặt đầy đau đớn ở thời điểm hai tháng trước khi World Cup khởi tranh. Đó là giải đấu mà chúng ta đặt mục tiêu vô địch. Không có Messi, Argentina chỉ như tép riu trước các đối thủ lớn”.

Tờ Clarín giật tít: “Cuộc tàn sát thảm khốc ở Madrid”. Họ cho rằng màn trình diễn yếu kém này đã để lại nhiều câu hỏi với Argentina trước thềm World Cup 2018. Bên cạnh đó, tờ báo này đã ca ngợi Tây Ban Nha: “Tây Ban Nha đã cho thấy đẳng cấp với sự hiệu quả tuyệt đối. Họ chiếm lĩnh thế trận và tận dụng rất tốt cơ hội”.

Thất bại 1-6 trước Tây Ban Nha khiến cho Argentina chịu nhiều ánh mắt nghi ngờ trước thềm World Cup 2018. Họ sẽ nằm chung bảng D với các đối thủ Iceland, Croatia, Nigeria.

H.Long