1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bản tin thể thao ngày 5/12

(Dân trí) - Ibrahimovic lập kỉ lục mới ở PSG, Mourinho “nịnh” Hazard, Courtois, 2 quan chức FIFA mới bị bắt lĩnh án như Blatter và Platini, Sao Barca đòi loại Real Madrid khỏi cúp Nhà vua,... là những nội dung nổi bật của bản tin thể thao ngày 5/12.

Ibrahimovic lập kỉ lục mới ở PSG

Với cú đúp vào lưới Nice ở chiến thắng 3-0 rạng sáng nay, Ibra đã nâng tổng số bàn thắng của anh cho đội chủ sân Công viên các Hoàng từ tại Ligue 1 lên con số 86. Thành tích này của tiền đạo người Thụy Điển đã giúp anh trở thành chân sút vĩ đại nhất của PSG trong lịch sử tại Ligue 1, vượt qua kỉ lục cũ của Mustapha Dahleb (85 bàn) từ năm 1984.

Van Gaal sẽ rời MU nếu không kiểm soát được học trò

Tờ Goal đưa tin, trước những sự chỉ tích vì lối chơi nghèo nàn của MU, đồng thời kiểm soát thái quá các học trò, HLV Van Gaal cho biết ông sẵn sàng rời Old Trafford nếu cảm thấy không có sự gắn kết với các cầu thủ. “Điều quan trọng nhất trong triết lý xây dựng đội bóng của tôi mối quan hệ với các cầu thủ. Nếu không kiểm soát được phòng thay đồ, đến lúc đó tôi sẽ tự động ra đi”.

 

Van Gaal sẽ ra đi khi không còn kiểm soát được phòng thay đồ
Van Gaal sẽ ra đi khi không còn kiểm soát được phòng thay đồ

 

Mourinho “nịnh” Hazard, Courtois

Trước trận đấu với Bournemouth vào đêm nay, HLV Mourinho đã lên tiếng khen ngợi 2 ngôi sao người Bỉ. “Người đặc biệt” cho rằng với khả năng của mình, Hazard có thể chơi được rất nhiều vị trí trên sân, từ số 9, 10, 7 đến 11. Trong khi đó, việc Courtois bình phục chấn thương khiến ông rất hạnh phúc bởi thủ thành người Bỉ là người gác đền tốt nhất thế giới.

Kevin-Prince Boateng sắp trở lại Milan

Tiền vệ người Ghana sẽ trở lại thi đấu cho CLB Milan vào tháng 1 tới từ Schalke. Thông tin này đã được người đại diện Federico Pastorello của Boateng xác nhận và phía Schalke cũng tạo điều kiện để Boateng trở lại San Siro thi đấu theo dạng chuyển nhượng tự do.

2 quan chức FIFA mới bị bắt lĩnh án như Blatter và Platini

Theo tuyên bố của FIFA, họ vừa cấm hoạt động trong 90 ngày với hai quan chức vừa bị bắt ở Zurich, đó là Juan Angel Napout, Chủ tịch LĐBĐ Nam Mỹ và Alfredo Hawit, quyền Chủ tịch LĐBĐ CONCACAF. Trước đó, Chủ tịch FIFA Sepp Blatter và Chủ tịch UEFA Michel Platini cũng bị đình chỉ công tác để phục vụ công tác điều tra với thời gian tương tự vì nghi án tham nhũng.

 

Kevin Prince Boateng sẽ trở về AC Milan theo dạng chuyển nhượng tự do
Kevin Prince Boateng sẽ trở về AC Milan theo dạng chuyển nhượng tự do

 

Sao Barca đòi loại Real khỏi cúp Nhà vua

Khi được hỏi về scandal sử dụng cầu thủ bị treo giò ở cúp Nhà vua của Real, hậu vệ Dani Alves đã không ngần ngại kêu gọi LĐBĐ Tây Ban Nha loại đại kình địch khỏi đấu trường này. "Đáng lẽ những vụ việc kiểu Denis Cheryshev không nên xảy ra ở một CLB lớn như Real. Tôi nghĩ các vị lãnh đạo nên loại họ ra khỏi cúp Nhà vua cũng như vì luật là luật!", trích lời hậu vệ người Brazil.

Mặt khác, Alves lại không ủng hộ án phạt giáng Real xuống chơi ở giải hạng Hai vì cho rằng, "điều đó sẽ làm mất đi tính hấp dẫn cua La Liga".

Loạn thông tin về người kế nhiệm Van Gaal ở MU

Pep Guardiola và Carlo Ancelotti từng được cho là những ứng cử viên nặng kí nhất thay thế HLV Louis Van Gaal ngồi vào chiếc ghế HLV MU. Tuy nhiên cách đây chưa lâu, báo giới Italia lại dấy lên thông tin cho rằng BLĐ "Quỷ đỏ" đang rục rịch liên hệ với Max Allegri - "thuyền trưởng" của Juventus.

Mới nhất, đến lượt Mirror - một trang báo Anh lại lên tiếng khẳng định, mục tiêu số 1 của MU chính là... Ancelotti chứ không phải ai khác!

Đưa ra lương "khủng", Liverpool quyết đấu MU, Chelsea vụ Vardy

Theo các tin tức từ báo giới Anh, CLB Liverpool đã bất ngờ nhảy vào cuộc đua giành chữ kí của tiền đạo "hot" nhất Premier League hiện tại, Jamie Vardy với MU và Chelsea. Thậm chí, "Quỷ đỏ vùng Mersyside" còn đưa ra mức lương siêu "khủng" - lên tới 100.000 bảng/tuần - nhằm thuyết phục tiền đạo 28 tuổi.

Lê Nam