1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bản tin thể thao ngày 23/11

(Dân trí) - Bale không tham vọng giành QBV, Ibrahimovic có thể gia nhập Arsenal, Dortmund “ép giá” 2 đại gia nước Anh vụ Aubameyang, Neuer cúi đầu nhận lỗi,... là những nội dung nổi bật của bản tin thể thao ngày 23/11.

Bale không tham vọng giành Quả bóng vàng (QBV)

Phát biểu với báo chí, Bale bày tỏ tin tưởng mình đủ khả năng đạt tới tầm hai siêu sao Ronaldo và Bale, nhưng phủ nhận tham vọng sẽ giành QBV. "Tôi biết khả năng của mình đến đâu, và tôi hoàn toàn có thể đạt được đỉnh cao nhất của sự nghiệp. Mục tiêu của tôi là đạt được các danh hiệu tập thể như cúp C1, La Liga. Còn các giải thưởng cá nhân, nó quan trọng nhưng không phải mục tiêu hàng đầu của tôi."

Lingard sắp được tăng lương gấp đôi

MU đang đàm phán để giữ chân ngôi sao mới nổi của CLB. Hiện tại lương của cầu thủ 22 tuổi này chỉ là 25 nghìn bảng/tuần. Trong một tháng trở lại đây, Lingard bất ngờ lọt vào đội 1 của "Quỷ đỏ". Anh còn là người hùng khi ghi 1 bàn vào lưới West Brom ở vòng đấu trước nữa.

 

Ibrahimovic có khả năng sẽ gia nhập đoàn quân của HLV Wenger
Ibrahimovic có khả năng sẽ gia nhập đoàn quân của HLV Wenger

 

Ibra có thể gia nhập Arsenal

Theo tờ Sunday People, “siêu sao” người Thụy Điển sẽ chia tay PSG khi mùa giải này kết thúc và thay vì đến Mỹ hay Trung Đông “dưỡng già”, tiền đạo 34 tuổi này sẽ gia nhập một ông lớn ở giải Ngoại hạng Anh. Và điểm đến sắp tới của Zlatan Ibrahimovic rất có thể sẽ là Arsenal.

Dortmund “ép giá” 2 đại gia nước Anh vụ Aubameyang

Đội chủ sân Signal-Iduna Park vừa tuyên bố rằng nếu đội bóng nào muốn sở hữu tiền đạo đang có phong độ cao người Gabon, họ sẽ phải trả số tiền chuyển nhượng lên tới 42 triệu bảng. Hiện Arsenal và Chelsea đang là những đội bóng quan tâm nhất đến tương lai của Pierre-Emerick Aubameyang nhưng “The Blues” mới chỉ đưa ra mức giá 20 triệu bảng, trong khi đối thủ cùng thành phố với họ vẫn chưa đưa ra con số cụ thể.

"Giáo sư" Wenger tiết lộ tình hình chấn thương của học trò

Nhà cầm quân người Pháp cho biết trận thua trước West Brom khiến Arsenal càng bị ảnh hưởng bởi vấn nạn chấn thương. Coquelin - người rời sân ở phút 14 - gặp vấn đề với đầu gối và sẽ phải nghỉ ít nhất một trận. Sau đó Coquelin được thay bằng Arteta và không lâu sau thủ quân người Tây Ban Nha lại dính chấn thương bắp chân và phải ra sân.

Juventus mất Evra và Hernanes cho trận đấu với Man City

Bộ đôi này dính chấn thương ở chiến thắng 1-0 trước Milan hôm qua. Bên cạnh đó Khedira vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nhưng may mắn là hậu vệ Caceres có thể đá lượt trận sắp tới của Champions League. Nếu đánh bại Man City tại Turin, Juventus sẽ lấy lại ngôi đầu bảng C.

Gotze nghỉ đến hết năm

Tiền vệ người Đức hy vọng sẽ trở lại vào tháng Giêng năm sau sau kỳ nghỉ Đông. Anh dính "Virus FIFA" hồi tháng 10 và vẫn chưa thể tái xuất sớm như mong đợi. Tương lai của cầu thủ 23 tuổi này đang bị "đe dọa" khi những tân binh như Vidal, Costa hay Coman đều đang chơi nổi bật ở Bayern.

MU muốn bổ sung hậu vệ trái vào tháng Giêng

Theo tờ Mirror, cái tên đang được HLV Van Gaal để mắt là Ricardo Rodriguez – cầu thủ phòng ngự bên cánh trái của “Sói xanh” Wolfsburg. Ngôi sao người Thụy Sĩ này có thể khỏa lấp vị trí mà Luke Shaw đang gặp chấn thương để lại cho hàng thủ của “Quỷ đỏ”.

Neuer cúi đầu nhận lỗi

Trên trang chủ của Bayern, thủ thành Neuer đã thừa nhận mình hoàn toàn có thể cản phá được phá dứt điểm của Meyer trong trận đấu với Schalke (thay vì để lọt lưới). Tuy nhiên, Neuer cũng được an ủi khi Bayern Munich đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1.

Xavi xoáy thêm nỗi đau vào fan Real

Huyền thoại Barca cảm thấy rất phấn khích trước chiến thắng 4-0 của đội nhà trước Real. Không những vậy Xavi còn cho rằng Barca hoàn toàn có thể ghi được nhiều hơn 4 bàn nếu tận dụng tốt các cơ hội.

"Barca đã trình diễn một lối chơi hoàn hảo và vượt trội hoàn toàn cả trong tấn công, phòng ngự và áp đặt thế trận. Thậm chí Barca đã có thể thắng 5-0, hoặc hơn thế nữa. Đây là trận đấu không thể tin được. Tôi rất phấn khích và xin được chúc mừng toàn đội."

Lê Nam