1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Bản tin thể thao ngày 19/5

(Dân trí) - Depay vượt qua cuộc kiểm tra y tế ở Manchester United, Mourinho muốn vô địch Champions League, Klopp 99% không về Liverpool, Brazil “bán” cầu thủ cho công ty tư nhân... là những nội dung nổi bật của bản tin thể thao ngày 19/5.

Depay vượt qua cuộc kiểm tra y tế ở MU

“Vua phá lưới” giải VĐQG Hà Lan mùa này đã đến trung tâm huấn luyện Carrington ở thành phố Manchester (Anh) để tham gia vào buổi kiểm tra bắt buộc trước khi anh từ PSV gia nhập MU. Theo xác nhận của “Quỷ đỏ”, Memphis Depay đã hoàn thành tốt thủ tục này và sẽ chính thức ký hợp đồng với đội chủ sân Old Trafford vào tháng 7 tới.

MU tăng lương “khủng” giữ De Gea

Như đã biết, tương lai De Gea đến Madrid ngày một rầm rộ trên báo giới. Tuy nhiên, phía đội chủ sân Old Trafford chưa hoàn toàn buông xuôi việc giữ chân thủ thành người Tây Ban Nha trước lời mời gọi của Real. Theo đó, “Quỷ đỏ” đã có hành động cụ thể: Tăng lương từ 200,000 bảng lên 250,000 bảng/tuần (bằng lương Persie) cho “Người nhện”.

Tuy nhiên, nếu De Gea không hài lòng với mức lương này, đội bóng nửa đỏ thành Manchester chắc chắn phải nói lời chia tay với ngôi sao 24 tuổi này ở kỳ chuyển nhượng tới.

MU chưa hoàn toàn buông xuôi trong việc giữ chân De Gea
MU chưa hoàn toàn buông xuôi trong việc giữ chân De Gea

Mourinho muốn vô địch Champions League

Trước báo giới, HLV Mourinho khẳng định “như đinh đóng cột” rằng mục tiêu số 1 của Chelsea là chức vô địch Champions League mùa giải tới. Ở mùa này, “The Blues” đã đăng quang ngôi vô địch Premier League sớm hơn dự kiến.

Xavi sắp quyết định tương lai

Xavi Hernandez sẽ xuất hiện trong một cuộc họp báo vào ngày thứ Năm tới để tuyên bố quyết định rời Barcelona của anh. Nguồn tin cho hay CLB mới của Xavi sẽ là Al Sadd, CLB cũ mà Raul Gonzalez đến thi đấu năm 2012. Được biết Xavi cùng gia đình sẽ cư trú trong căn nhà cũ của Raul và ngoài trách nhiệm ra sân thi đấu, Xavi sẽ được trao vai trò huấn luyện ở học viện Aspire, nơi những tài năng bóng đá xuất sắc của Qatar được nuôi dưỡng.

Klopp 99% không về Liverpool

Mặc dù nhận được nhiều lời mời gọi hấp dẫn từ Premier League, cụ thể là Liverpool song HLV Klopp đã khước từ bằng hành động. Cụ thể, báo giới Đức cho hay chiến lược gia 47 tuổi này sẽ sang Thổ Nhĩ Kì làm việc và đầu quân cho CLB Fenerbahce. Lý do đơn giản khiến HLV cá tính này từ chối “The Kop”: Màu chủ đạo Klopp yêu thích là màu vàng của Fenerbahce chứ không phải màu đỏ giống Liverpool.

HLV Klopp đưa ra lý do khá bất ngờ về việc từ chối gia nhập Liverpool
HLV Klopp đưa ra lý do khá bất ngờ về việc từ chối gia nhập Liverpool

Sterling ra đi, Liverpool liên hệ gấp Milner, Dzeko

Cách đây vài giờ, Sterling khẳng định anh sẽ dứt áo ra đi dù hợp đồng với đội bóng thành phố Cảng vẫn còn hiệu lực tới 2017. Thêm vào đó, đội chủ sân Anfield khẳng định rất “khó” giữ chân ngôi sao trẻ tuyển Anh. Ngay lập tức, BLĐ “The Kop” đã gấp rút liên hệ với Man City nhằm trao đổi kế hoạch chiêu mộ tiền vệ Milner và chân sút người Bosnia - Dzeko. Hiện tương lai cả 2 ngôi sao này đều rất mờ mịt tại Etihad.

Inter muốn tranh “hàng nóng” với Juve

Theo tiết lộ của Phó Chủ tịch Javier Zanetti, “Nerazzurri” đang dự định sẽ cạnh tranh đến cùng với “Bà đầm già thành Turin” để có được chữ ký của tiền đạo trẻ tài năng Paulo Dybala của Palermo ở kỳ chuyển nhượng mùa hè tới. Ngoài Juve và Inter, cầu thủ người Argentina đã ghi được 18 bàn trong 31 lần ra sân cho đội chủ sân Renzo Barbera ở Serie A mùa này còn nhận được sự quan tâm của hàng loạt các đội bóng lớn ở châu Âu khác như PSG, Chelsea, Arsenal và Napoli. Mức giá mà Palermo rao bán Dybala lên tới 50 triệu euro.

Real trắng tay vì Modric

“Chấn thương đã làm hại chúng tôi, đặc biệt là trường hợp của Modric. Với cậu ấy cùng Isco, James Rodriguez và Toni Kroos, đội bóng đã giành nhiều chiến thắng. Modric vắng mặt rất nhiều và chúng tôi yếu đi”, HLV Ancelotti lý giải về mùa giải thất vọng của Real.

Brazil “bán” cầu thủ cho công ty tư nhân

Mới đây tờ O Estadao đã tiết lộ, từ năm 2012, quyền lựa chọn các cầu thủ vào ĐT Brazil đã không còn nằm trong tay ban huấn luyện. Bởi vì, vào cuối năm 2011, Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) đã ký một hợp đồng với công ty tiếp thị ISE nhằm bán quyền lựa chọn các cầu thủ vào ĐTQG cho đơn vị này. Qua đó, CBF đã cho phép ISE toàn quyền quyết định đến việc gọi ai và loại ai mỗi khi ĐT Brazil cần tập trung.

Lê Nam