1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bản tin thể thao ngày 19/1

(Dân trí) - Rooney “mắng” Pepe vào bóng thô bạo với Messi, Guardiola kêu gọi học trò không vui mừng quá sớm, Alex Ferguson sẽ ký hợp đồng mới với MU, “quái thú” De Jong sắp rời Man City, Kim Clijsters thẳng tiến tại Úc mở rộng là những tin tức nổi bật hôm nay.

1. Trong trận Clasico tại Bernabeu đêm qua, Pepe đã có một pha giẫm lên tay Quả bóng vàng FIFA 2011 Messi trong hiệp hai. Chứng kiến tình huống trên Rooney đã không khỏi bức xúc và tiền đạo người Anh lập tức lên tiếng chỉ trích cầu thủ của Real trên trang cá nhân Twitter. “Pepe, anh đúng là một tên ngớ ngẩn. Đôi khi anh để người khác kích động”. Và đến khi Messi kiến tạo để Abidal ghi bàn quyết định Rooney lại thừa cơ chỉ trích Pepe: “Ha ha…Bàn thắng đó sẽ khiến Pepe tỉnh ngộ”.
 

Bản tin thể thao ngày 19/1 - 1
Pepe có nhiều pha bóng quyết liệt quá mức với Messi
 

2. Phát biểu sau chiến thắng 2-1 trước Real, HLV Guardiola khẳng định đây mới chỉ là trận lượt đi và các cầu thủ không nên mừng quá sớm. “Chúng tôi biết mình phải ghi bàn nhưng rõ ràng cuộc đấu vẫn chưa kết thúc ở đây. Real Madrid luôn chiến đấu tới cùng. Giờ tất cả cần tập trung cho trận đấu tại La Liga trong 4 ngày tới”. Trong khi đó khi được hỏi liệu Pepe có đáng phải nhận thẻ đỏ vì pha phạm lỗi với Messi, chiến thuật gia người TBN lại từ chối bình luận. “Các cầu thủ có nói về pha bóng đó nhưng tôi không nhìn thấy. Có vẻ nó sẽ rõ ràng hơn trên TV”.

3. Tin tức trên trang Goal khẳng định MU đang đàm phán với ngài Alex về một hợp đồng mới. Theo đó chiến thuật gia người Scotland sẽ được nâng lương lên 6,5 triệu bảng/mùa cộng thêm điều khoản tiền thưởng có thể lên tới 1 triệu bảng tùy vào các danh hiệu “Quỷ đỏ” có được. So với hợp đồng hiện tại mức lương của Ferguson sẽ tăng 60%, khiến ông trở thành HLV hưởng lương cao nhất giải Ngoại hạng.
 

Bản tin thể thao ngày 19/1 - 2
Ferguson rất được BLĐ MU trọng vọng
 

4. Chủ tịch Arsenal Peter Hill-Wood dường như đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho trường hợp đội nhà không được dự Champions League mùa tới. “Các pháo thủ” hiện đang xếp thứ 5 và kém nhóm được quyền dự giải đấu danh giá nhất châu lục 4 điểm. “Về khía cạnh tài chính việc không được dự Champions League là tổn thất lớn. Nhưng năm nào cũng vậy chúng tôi luôn chuẩn bị cho khả năng xấu nhất và đó cũng không phải thảm họa. Dù sao cũng tốt hơn nếu Arsenal có thể tham dự giải đấu”.

5. Thủ thành Iker Casillas thừa nhận chính sự thiếu tập trung trong các tình huống đá phạt khiến đội nhà lại thúc thủ trước Barca. “Trong hiệp 1 chúng tôi đã làm được việc cần làm nhưng lại gặp khó khăn trong việc chống các tình huống cố định. Thật đáng buồn bởi nếu kèm người tốt hơn trong tình huống đó (Puyol ghi bàn), chúng tôi sẽ có kết quả tốt hơn”.

6. “Phù thủy” chiến thuật Felix Magath của Wolfsburg vừa bị một tòa án tại Đức tước bằng lái xe 4 tuần vì không tuân thủ cự ly an toàn khi lưu thông. Đây là phán quyết cuối cùng cho vụ việc xảy ra tháng 12/2010. Khi ấy HLV người Đức đã lái xe với tốc độ 125 km/h nhưng chỉ giữ khoảng cách 15m so với xe phía trước. “Ở tốc độ đó, khoảng cách an toàn phải là 62,5m”, thẩm phán Harald Lutgebaucks phát biểu tới tờ Bild. “Ông Magath phải nộp phạt 195 euro kèm theo đó là án “treo bằng” 4 tuần”.
 

Bản tin thể thao ngày 19/1 - 3
Kim Clijsters vẫn đang băng băng tiến bước tại Úc mở rộng
 

7. Tin tức trên tờ Sun tiết lộ tiền vệ Nigel De Jong, người nổi tiếng với cú đạp thẳng vào ngực đối thủ tại CK World Cup 2010 sẽ rời Man City vào cuối mùa. Hợp đồng hiện tại của cầu thủ này còn thời hạn 18 tháng và đội bóng nước Anh đã chào mời hợp đồng mới kèm mức lương tăng từ 75.000 bảng/tuần lên 100.000 bảng/tuần. Thế nhưng tiền vệ phòng ngự này vẫn “cành cao” và “Man xanh” đang tính chuyện để anh ra đi.

8. ĐKVĐ Úc mở rộng Kim Clijsters tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi dễ dàng đả bại đối thủ người Pháp Stephanie Foretz Gacon tại vòng 2. Chỉ mất 47 phút, Clijsters đã hạ đối phương 6-0 và 6-1. Ở vòng sau đối thủ của cô sẽ là hạt giống thứ 20 Daniela Hantuchova, người vượt qua Lesia Tsurenko 4-6 6-4 6-3.

Hoàng Tùng