1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bản quyền truyền hình Ngoại hạng Anh mùa giải 2016-2019 sẽ có giá cao kỷ lục

(Dân trí) - Bản quyền truyền hình (BQTH) giải Ngoại hạng Anh (EPL) mùa giải 2013-2016 được đối tác bán tại Việt Nam với mức giá lên tới gần 40 triệu USD. Con số này có thể sẽ tăng gấp 2, thậm chí hơn nữa trong những năm tới. Trước sự tăng giá như phi mã này, các nhà đơn vị truyền hình Việt Nam dường như vẫn muốn mua bằng mọi giá để độc quyền.

VTC chính là đài đầu tiên mua EPL, với số tiền 4 triệu USD. Mùa giải 2010 – 2013, giá EPL được đẩy lên tới 19 triệu USD và đã được K+ chấp nhận. Ba năm sau, K+ tiếp tục bỏ ra số tiền được cho là lên tới 40 triệu USD để mua gói BQTH EPL mùa giải 2013 – 2016. Đó là thời điểm BQTH được đẩy lên cao trào, với sự vào cuộc của các bên, nhưng chủ yếu chỉ là những phản ứng, mâu thuẫn, thay vì cùng ngồi lại với nhau để tìm tiếng nói chung, giải quyết hài hòa giữa các đài và đặt lợi ích của người xem lên trên hết.

 

BQTH giải Anh ba mùa giải tới hứa hẹn còn cao gấp đôi hiện tại
BQTH giải Anh ba mùa giải tới hứa hẹn còn cao gấp đôi hiện tại

 

Cần phải nhấn mạnh rằng với chủ trương mua liên tiếp BQTH EPL những mùa giải vừa qua, K+ rõ ràng muốn độc quyền phát sóng giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh này. Với việc độc quyền ngày chủ nhật, kênh truyền hình K+ đã âm thầm tiến thêm một bước vô cùng quan trọng để có thể đánh gục các đối thủ khác. Họ đã liên kết với một số đơn vị viễn thông có cung cấp dịch vụ truyền hình để bán thuê bao riêng cho 2 kênh của họ là K+ và K+NS vốn ưu tiên phát EPL.

Cần phải nhắc lại VTV có tới 51% cổ phần trong VSTV, tức là hoàn toàn có quyền phủ quyết việc K+ phát sóng độc quyền EPL trong 3 năm tới.

Với cổ phần lớn nhất, rõ ràng lợi ích của VTV sau khi K+ phát sóng độc quyền EPL là không nhỏ. Tuy nhiên, nhà đài này sẽ phải đặt lên bàn cân giữa lợi nhuận kinh tế và sự uy tín của mình.

Không phải tự nhiên mà Bộ Thông tin-Truyền thông đã giao cho VTV có vai trò cầm chịch các đài trong việc đàm phán mua EPL, nhằm đảm bảo hài hoà lợi ích các đài cũng như người hâm mộ. Còn với các đài, VTV cũng chính là người anh cả, là đơn vị có đủ uy tín và năng lực để đại diện các đài đứng ra đàm phán với đối tác.

Trách nhiệm của VTV là rất lớn, ngay cả khi cơ hội để các đài có được EPL từ sự chia sẻ của Canal+ sẽ khó xảy ra. Trách nhiệm ấy, cũng có thể hiểu chính là sự tôn trọng tuyên bố chung của các đài về việc chống độc quyền phát sóng EPL của K+.

Tuy nhiên, cuối cùng thì vai trò của VTV vẫn quá mờ nhạt, những nỗ lực của các đài Việt Nam trở thành vô nghĩa và độc quyền vẫn diễn ra. Với việc độc quyền, đương nhiên giá mua BQTH EPL sẽ tăng chóng mặt. Ngay từ thời điểm này, tức là gói BQTH EPL mùa giải 2013 – 2016 vẫn chưa hết hạn, nhưng giá mua EPL những năm tiếp theo đã được nói rất nhiều.

Nhiều chuyên gia dự đoán, tổng số tiền mà đại diện Việt Nam phải trả cho thương vụ này có thể lên tới 70-100 triệu USD, tức là tiêu tốn 1500-2000 tỷ chỉ để mua bản quyền 3 mùa giải Premier League tiếp theo. Thậm chí theo dự đoán của ông Lê Đình Cường – Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hiệp hội truyền hình trả tiền Việt Nam, giá 3 mùa giải tới có thể sẽ lớn gấp 2,5 lần so với 3 mùa giải trước.

Tất nhiên, cơ quan quản lý Nhà nước sẽ không đứng yên khi thấy đối tác liên tục tăng giá, đẩy các nhà đài Việt Nam vào một cuộc cạnh tranh vô cùng tốn kém, lãng phí. Hiệp hội truyền hình trả tiền Việt Nam rất cần những chỉ đạo mang tính quyết liệt và cần nhất sự thống nhất của các nhà đài, nếu giá quá cao sẽ không mua. Nói cách khác, chúng ta sẽ không mua BQTH EPL bằng mọi giá, mà phải với mức phù hợp nhất.

Trước khi phát tín hiệu bán bản quyền truyền hình ra ngoài lãnh thổ Vương quốc Anh, ban tổ chức giải EPL đã đạt được thỏa thuận với hãng truyền thông Sky để phát sóng nội địa từ năm 2016 – 2019 với số tiền lên đến gần 8 tỷ bảng, gần gấp đôi so với giai đoạn trước đó (4,6 tỷ bảng). Đây là con số kỷ lục trong môn thể thao vua.

Thạch Lâm