1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ban chỉ đạo V-League họp khẩn để xử lý những vấn đề “nóng”

(Dân trí) - Trước nhiều sự cố xảy ra trong thời gian qua và mùa giải 2013 đang chuẩn bị về đích, chiều nay, một cuộc họp khẩn của Ban chỉ đạo V-League đã được tổ chức tại trụ sở VFF.

Thông qua cuộc họp này, BTC giải sẽ ghi nhận những ý kiến của các bên để giải quyết những vấn đề “nóng” thời gian qua.

Kể từ đầu mùa giải, V-League xảy ra rất nhiều các sự cố, trong đó công tác trọng tài thực sự trở thành điểm nhấn buồn, khi ở vòng đấu nào cũng có những phản ứng của các đội bóng, CĐV liên quan đến quyết định của “Vua áo đen”. Để có những giải pháp nhằm chấn chỉnh công tác trọng tài, xử lý những lỗi phản ứng thái quá của các đội bóng và đặc biệt là lên phương án chuẩn bị cho những vòng đấu cuối của mùa giải, việc Ban chỉ đạo V-League chiều nay họp khẩn là rất cần thiết.
 
Các thành viên đóng góp ý kiến rất tích cực

Các thành viên đóng góp ý kiến rất tích cực

Tới tham dự buổi họp hôm nay gồm có ông Nguyễn Trọng Hỷ - Chủ tịch LĐBĐVN kiêm Trưởng Ban chỉ đạo; Ông Phạm Văn Tuấn - Phó Tổng cục trưởng TCTDTT, Phó Chủ tịch LĐBĐVN kiêm Phó Trưởng Ban chỉ đạo; Ông Phạm Ngọc Viễn - Phó Chủ tịch LĐBĐVN, Tổng giám đốc kiêm Ủy viên Ban chỉ đạo…cùng các đại diện của Ban kỷ luật, Ban trọng tài, Ban tư vấn đạo đức…Riêng ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch HĐQT VPF kiêm Phó Ban chỉ đạo do đang bận công việc tại TP.HCM, đã không tham dự. Tuy nhiên, ông Thắng cũng đã có những đóng góp ý kiến của mình qua điện thoại với cuộc họp.

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ nhấn mạnh công tác phối hợp tổ chức giải giữa các tiểu ban chuyên môn với BTC giải, cần hỗ trợ nhiều hơn cho BTC giải để tổ chức, quản lý và điều hành các giải đấu một cách tốt hơn nữa trong những vòng đấu cuối cùng.

Tiếp lời Ông Nguyễn Trọng Hỷ, Ông Phạm Ngọc Viễn chia sẻ: “Vấn đề thiếu chuyên nghiệp nhất hiện nay là việc phản ứng của Lãnh đạo các CLB trước cơ quan truyền thông đối với BTC giải, Trọng tài,... có phần thiếu sự tôn trọng và không đúng luật. Đôi khi CLB có những yêu cầu ngược với BTC giải về việc phân công trọng tài, không thích trọng tài nào đó bắt trận đấu của mình... Ông Phạm Ngọc Viễn thống nhất một số vấn đề, đặc biệt là việc thành lập Hội đồng thẩm định các trận đấu cần có lộ trình phù hợp.

Trưởng Ban kỷ luật Nguyễn Hải Hường chia sẻ rằng nếu ở Việt Nam mà làm đúng luật, cứ luật mà làm thì có lẽ sẽ không còn ai làm bóng đá ở Việt Nam. Bởi lẽ ở Việt Nam, nhiều lãnh đạo CLB, quan chức và cầu thủ không nắm vững luật, đặc biệt là ý thức chuyên nghiệp không cao. Trong bóng đá có rất nhiều, tới hàng nghìn tình huống khác nhau mà không được thể hiện trong luật, chính vì vậy FIFA đã có riêng một phần luật được gọi là "Lỗi nhận định", qua đó trong tài có toàn quyền quyết định trên sân và các CLB không có quyền khiếu nại.

Phó Ban tư vấn đạo đức, Ông Nguyễn Văn Vinh nhấn mạnh việc phải xiết chặt đội ngũ trọng tài đặc biệt là giám sát, thông qua việc phối hợp của BTC với Ban trọng tài trong quá trình phân công làm nhiệm vụ, không nên sử dụng những trọng tài, giám sát còn yếu về chuyên môn. Thậm chí, Ban tư vấn đạo đức còn đề nghị ông Trần Duy Ly từ chức vì những phản ứng chậm liên quan đến vụ ở sân Thanh Hóa, khiến VPF thực sự mất uy tín.

Đặc biệt, xung quanh những phản ứng và phát ngôn của những ông chủ đội bóng, được các thành viên trong cuộc họp nhất trí phải có hướng xử lý, tránh tình trạng cứ động một chút là các ông bầu lại tuyên bố bỏ giải. “Những ý kiến đòi bỏ giải của lãnh đạo các CLB làm ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý thi đấu của các cầu thủ, các đội bóng và chính BTC giải. Ngoài ra những việc đó còn làm ảnh hưởng tới hình ảnh của giải đấu, nhà tài trợ, bảo trợ trong thời buổi kinh tế gặp nhiều khó khăn”, Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng nói. Ngoài ra, ông Thắng cũng cho rằng các bộ phận chuyên môn cần phối hợp nhiều và tốt hơn nữa với BTC giải trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh, nhằm đưa ra những ý kiến, kết luận chính xác trước công luận, tránh tình trạng không thống nhất trong phát ngôn của BTC gây hiệu ứng không tốt.

Liên quan đến công tác chuẩn bị những trận đấu cuối mùa giải, tuần tới, BTC giải sẽ triệu tập tất cả Chủ tịch hoặc đại diện được ủy quyền của các CLB tới văn phòng VPF để họp và thống nhất một số vấn đề chống tiêu cực trong thời gian cuối mùa.

Nhìn chung, cuộc họp chiều nay của Ban chỉ đạo V-League và các bộ phận liên quan đã nêu được hết những tồn tại, khó khăn của bóng đá Việt Nam thời gian qua. Tuy nhiên, những phát biểu vẫn chủ yếu chung chung, chưa đi sâu, đi sát vào từng vụ việc, từng trường hợp cụ thể. Vì vậy, cuộc họp dù được ghi nhận ở sự phản ứng nhanh của những người làm công tác tổ chức giải đấu, nhưng để giải quyết những vấn đề nóng của bóng đá Việt Nam thời gian qua cũng như những vòng đấu sắp tới, có lẽ rất khó.

Ngô Linh (tổng hợp)