1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ba cơ hội "hỏng ăn" đáng tiếc của MU trước Leicester

(Dân trí) - Vào rạng sáng nay (24/12), MU trải qua trận đấu đáng buồn trước Leicester, đoàn quân của Mourinho bị đối thủ gỡ hòa ở những phút bù giờ cuối cùng và họ lại còn thi đấu nhiều hơn một người. Nếu các chân sút của MU ghi bàn tốt hơn, hẳn họ đã thắng.

MU tạo ra khá nhiều cơ hội ngon ăn trước Leicester, nếu đoàn quân của Mourinho biết chắt chiu cơ hội hẳn nhiên họ sẽ có một chiến thắng đậm ở King Power chứ không phải kết quả chia điểm cay đắng như vừa diễn ra. Ba tình huống dưới đây là những tình huống thực sự lãng phí đến không ngờ của các ngôi sao của MU.

1. Martial sút vọt xà

Ba cơ hội "hỏng ăn"  đáng tiếc của MU trước Leicester - 1

Phút 53, Lukaku có bóng ở trung lộ và tiền đạo người Bỉ thực hiện một đường chọc khe rất tinh tế cho Martial băng xuống nhận bóng trong vòng cấm địa. Phía trước tiền đạo người Pháp chỉ còn thủ thành Schmeichel, góc sút quá rộng, quá thoải mái. Có lẽ chính vì ở vào một vị trí thuận lợi nên Martial mới thực hiện một cú cứa lòng đầy uy lực đưa bóng đi vọt xà.

Phong cách dứt điểm đầy mạnh mẽ không thường thấy ở Martial. Và chẳng hiểu tại sao trong tình huống này tiền đạo người Pháp lại chọn cho mình cách dứt điểm khó khăn như vậy. Những cú cứa lòng sệt đầy hiểm hóc đã trở thành nét đặc trưng trong phong cách chơi của tiền đạo này và chỉ cần một pha dứt điểm như thường có thì Martial sẽ cầm chắc bàn thắng mang về cho MU.

2. Lingard sút trúng cột dọc:

Ba cơ hội "hỏng ăn"  đáng tiếc của MU trước Leicester - 2

Ở thời điểm này, MU đang dẫn trước 2-1. Khoảng cách một bàn rất mong manh, cho nên nếu như MU gia tăng cách biệt họ sẽ bẻ gãy mọi nỗ lực của đối thủ. Phút 71, Lingard đi bóng xâm nhập vòng ấm địa, anh lướt về bên phải băng qua thủ thành Schmeichel.

Tất cả mọi khó khăn đều được Lingard loại bóng, tuy nhiên chẳng thể ngờ khi mà trước cầu môn trống cầu thủ này lại đá bóng trúng cột dọc phải bật ra. Có thể thông cảm phần nào cho Lingard khi cầu thủ này di chuyển ở tốc độ cao và đang chéo về bên phía phải, tuy nhiên rõ ràng Lingard cũng hơi ẩu khi nghĩ rằng đã cầm chắc bàn thắng nên dứt điểm thẳng vào tâm bóng. Một cú dứt điểm ăn nhiều ra má phải trái bóng sẽ giúp tiền đạo người Anh ghi bàn.

3. Rashford không qua được Schmeichel

Ba cơ hội "hỏng ăn"  đáng tiếc của MU trước Leicester - 3

MU đang dẫn trước và được thi đấu hơn người, họ ép Leicester phải dâng cao bởi đội chủ nhà chẳng còn con đường nào khác ngoài việc liễu lĩnh xông lên tìm bàn gỡ,MU chỉ chờ có thế để thực hiện phản công. Từ một kịch bản phản công như thế, Rashford có bóng xâm nhập vòng cấm địa từ bên trái trung lộ và phía trước cũng chỉ còn thủ thành của Leicester.

Quyết định xử lý bóng của Rashford rất khó hiểu. Có vẻ tiền đạo người Anh lại định đi bóng qua Schmeichel, tuy nhiên cầu thủ này lại đổi hướng quá sớm nên rồi bị đối thủ cản ngã. Trọng tài không xác định thủ môn của Leicester phạm lỗi và pha quay chậm cho thấy đúng là không phạm lỗi. Quá đáng tiếc, Rashford có thể dứt điểm luôn bởi góc sút rất rộng, còn nếu muốn vượt qua thủ thành Schmeilchel thì có lẽ nên xử lý khôn khéo hơn.

Sự phung phí của các tiền đạo cộng thêm việc hàng thủ chơi như mơ ngủ khiến MU phải trả giá đắt. Giờ đây sau lượt đi, đoàn quân của Mourinho đang kém đối thủ Man City tới 13 điểm. Giờ đây sẽ chẳng còn giấc mơ vô địch nào dành cho "Quỷ đỏ".

Hạo Minh