1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Arsenal vỡ mộng chiêu mộ “thợ săn” Huntelaar

(Dân trí) - Tham vọng mua được Klaas-Jan Huntelaar với giá rẻ của Arsenal trong tháng 1 tới coi như đã tan vỡ sau khi “sát thủ” này chính thức đặt bút gia hạn hợp đồng với Schalke đến năm 2015.

Việc phải chia tay cây săn bàn số một Van Persie trong mùa hè vừa qua là một mất mát quá lớn với Arsenal, nhất là khi những cầu thủ được Wenger đưa về để thay thế “Super Robin” là Olivier Giroud và Lukas Podolski đều không thể duy trì được hiệu suất “nổ súng” đều đặn. Chính vì lẽ đó, “pháo thủ” buộc phải chạy đôn chạy đáo nhằm tìm kiếm một chân sút chất lượng trong “phiên chợ đông” sắp tới.

Huntelaar quyết định gắn bó lâu dài với Schalke thay vì đến Arsenal

Huntelaar quyết định gắn bó lâu dài với Schalke thay vì đến Arsenal

Mục tiêu hàng đầu của “giáo sư” không ai khác ngoài Klaas-Jan Huntelaar, “sát thủ” từng ghi đến 29 bàn trong 32 trận cho Schalke ở Bundesliga mùa trước. Vị HLV người Pháp từng mong chờ rằng Arsenal không những mua được Huntelaar mà thậm chí là còn mua với giá rẻ bởi hợp đồng của “thợ săn” với “hoàng đế xanh” sẽ đáo hạn vào cuối mùa này.

Tuy nhiên, giấc mơ đó của Wenger đã nhanh chóng tan vỡ khi tiền đạo 29 tuổi vừa chấp nhận gia hạn hợp đồng với Schalke thêm 2 năm, đồng nghĩa với việc anh sẽ gắn bó với sân Veltins-Arena đến tận tháng 6/2015. Phát biểu trong buổi kí hợp đồng mới, cựu tiền đạo AC Milan cho biết: “Tôi đã suy nghĩ kĩ về quyết định này và tôi cảm thấy rất biết ơn ban lãnh đạo Schalke 04 đã cho tôi quãng thời gian đó.

Nhưng rồi tôi cũng đã đi đến quyết định cuối cùng mà tôi cho là tốt nhất. Tôi luôn thấy thoải mái ở Schalke, với CLB và các CĐV. Giờ đây, tôi muốn tạo nên một dấu hiệu tích cực bởi tôi tin tưởng vào sức mạnh của đội bóng mà minh chứng là việc lọt vào vòng knock-out Champions League gặp Galatasaray”.

Thật ra, chuyện Huntelaar “nói không” với Arsenal cũng là điều được dự báo từ trước bởi lẽ ở lại Schalke, ngôi sao người Hà Lan sẽ nhận mức đãi ngộ “khủng” lên tới 7 triệu euro/mùa. Nếu chuyển đến sân Emirates, còn lâu Huntelaar mới có được thu nhập cao ngất như vậy.

Đó là chưa tính tới việc vị thế của Arsenal lúc này tại Premier League cũng như ở trời Âu đã không còn như xưa. Thậm chí, cơ hội được dự Champions League trong màu áo Schalke lúc này so với Arsenal có khi còn sáng sủa hơn bởi Bundesliga giờ cũng đã nhận được 4 suất dự giải đấu danh giá nhất lục địa già.

Nguyễn Huy
Theo Daily Mail, Bild