1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Arsenal lĩnh bàn thua oan uổng ở trận gặp Man City

(Dân trí) - Việc trọng tài công nhận bàn thắng không hợp lệ của Man City đã mở ra bước ngoặt trận đấu, khiến Arsenal không thể cưỡng nổi. Sau trận đấu, HLV Wenger đã rất bực tức vì sai lầm của “ông vua áo đen”.

Hôm qua, Man City đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trước Arsenal để xây chắc ngôi đầu bảng Premier League với 31 điểm, hơn đội xếp thứ 2 là MU tới 8 điểm. Dù thất bại nhưng Arsenal vẫn có lý do để ấm ức sau trận đấu này bởi sai lầm nghiêm trọng của trọng tài.

David Silva đã việt vị trong tình huống dẫn tới bàn thắng thứ 3 của Man City
David Silva đã việt vị trong tình huống dẫn tới bàn thắng thứ 3 của Man City

Bàn thua thứ 2 của Arsenal tới từ quả phạt đền gây tranh cãi. Sau pha đột phá vào vòng cấm địa, Raheem Sterling đã bị phạm lỗi nhưng dường như tác động của Nacho Monreal là chưa đủ để cầu thủ này ngã xuống sân.

Tuy nhiên, tới bàn thua thứ 3 của “Pháo thủ”, trọng tài đã bắt sai… quá rõ ràng. Pha quay chậm cho thấy David Silva đã nhận bóng trong tư thế việt vị, trước khi thực hiện đường chuyền cho Gabriel Jesus ghi bàn.

Sau tình huống này, các cầu thủ Arsenal đã phản ứng dữ dội lại quyết định của trọng tài. Dù vậy, trọng tài chính Michael Oliver vẫn không thay đổi quyết định. Thậm chí, ông còn phạt Granit Xhaka thẻ vàng vì lỗi phản ứng.

Đây là bàn thắng mang tính chất bước ngoặt ở trận đấu này. Trước khi lĩnh bàn thua oan uổng, Arsenal đang có thế trận tốt sau khi Alexandre Lacazette rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Tuy nhiên, pha lập công của Gabriel Jesus đã chấm dứt mọi nỗ lực của Arsenal.

Sau trận đấu, HLV Wenger không ngần ngại công kích trọng tài. Ông nói: “Các trọng tài đã làm việc không tốt. Trình độ của họ đi xuống mỗi mùa giải. Ở trận đấu này, trọng tài đã đưa ra quyết định sai lầm.

Tôi tin rằng chúng tôi không xứng đáng bị phạt đền. Sterling đã ăn vạ quá giỏi. Còn bàn thua thứ 3 tới từ tình huống việt vị rõ ràng. Hẳn các bạn cũng nhìn thấy những gì tôi đã thấy. Các bạn chỉ cần nói tình huống đó việt vị là đủ. Tôi không muốn bàn tới chất lượng của họ. Tình huống đó diễn ra ở thời điểm chúng tôi đang có thế trận tốt”.

Hiện tại, Arsenal đang xếp thứ 6 trên BXH Premier League với 19 điểm, kém đội đầu bảng Man City tới 11 điểm.

H.Long