1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Arsenal lập kỷ lục buồn, Wenger tức điên với trọng tài

(Dân trí) - Sau khi hứng chịu thảm bại 1-5 trước Bayern Munich trong trận lượt về, Arsenal đang cán cột mốc buồn ở Champions League. Sau trân đấu, HLV Wenger đã không ngớt lời chỉ trích trọng tài.

Trái với sự kỳ vọng, đêm qua, Arsenal lại thua tan nát với tỷ số 1-5 trước Bayern Munich ngay tại thánh địa Emirates. Như vậy, đội bóng của HLV Wenger đã bị loại khỏi Champions League sau thất bại chung cuộc với tỷ số 2-10 sau hai lượt trận.

HLV Wenger và các học trò hứng chịu trận thua đậm nhất trong lịch sử CLB ở vòng knock-out Champions League
HLV Wenger và các học trò hứng chịu trận thua đậm nhất trong lịch sử CLB ở vòng knock-out Champions League

Việc để thủng lưới tới 10 bàn sau 2 lượt trận đi và về vòng knock-out Champions League là điều không thể chấp nhận được với Arsenal. Họ đã xác lập kỷ lục buồn vì sự tệ hại này. Cụ thể, lần đầu trong lịch sử, “Pháo thủ” để thủng lưới nhiều tới vậy ở vòng knock-out giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB.

Bên cạnh đó, đây cũng là thất bại đậm thứ 2 ở vòng knock-out Champions League (tính tỷ số chung cuộc sau 2 lượt). Trước đó, vào năm 2009, Sporting Lisbon từng thảm bại 1-12 trước Bayern Munich.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Wenger tỏ ra không hài lòng với trọng tài vì cho rằng Arsenal đã bị oan trong tình huống Koscielny bị đuổi khỏi sân. Ông cho biết: “Tôi cho rằng trọng tài đã mắc sai lầm nghiêm trọng. Lewandowski đã ở vào thế việt vị trong tình huống đó. Vì vậy, trọng tài không thể thổi phạt đền với Arsenal được”.

Sau khi rời khỏi Champions League, Arsenal đang hướng tới mục tiêu lọt top 4 ở Premier League và vô địch FA Cup. Bản thân HLV Wenger tiếp tục sẽ phải đối diện với sức ép khủng khiếp từ người hâm mộ.

H.Long