1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Arsenal kém Man City 15 điểm: "Pháo thủ" sớm tung cờ trắng

(Dân trí) - Sau trận thua MU ở vòng 15 Premier League tại sân nhà, Arsenal giờ đây đã kém đội dẫn đầu bảng Man City tới 15 điểm. Dù mùa giải còn khá dài, nhưng có thể khẳng định luôn thầy trò Wenger không còn nằm trong cuộc đua giành ngôi vô địch.

Trước vòng 15 Premier League, Arsenal kém đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng với 28 điểm, kém đội đầu bảng Man City 12 điểm. Tuy nhiên, sau thất bại trước MU cuối tuần qua, đội bóng của Wenger giờ đây đã kém Man City 15 điểm, vừa đúng bằng số vòng đấu đã qua của Premeir League 2017/18. Khoảng cách điểm số trên quá lớn, cho nên hi vọng vô địch của Arsenal đã tan tành.

Thông thường một đội bóng vô địch Premier League sẽ không thua quá sáu trận trong một mùa giải, nhưng giờ đây số trận thua của Arsenal đã chạm số năm. Trong tốp 10 đội đầu bảng, Arsneal chỉ thua ít hơn đội đang xếp thứ 10 Everton (7 trận). Số trận còn lại của mùa giải còn tới 23 và chẳng cơ sở nào để khẳng định Arsenal đột nhiên như "vịt hóa thiên" để rồi họ sẽ không thua thêm vài ba trận nữa.


Arsenal của Wenger (trái) vừa thua MU vào cuối tuần qua

Arsenal của Wenger (trái) vừa thua MU vào cuối tuần qua

Thậm chí cứ mơ mộng rằng Arsenal không để thua trận nào trong phần còn lại của mùa giải thì không có nghĩa họ sẽ khỏa lấp được khoảng cách với các đội phía trên, đặc biệt hai đội đầu bảng là MU và Man City. Hiện tại hai đội bóng này đều ổn định hơn hẳn Arsenal và họ chưa có dấu hiệu gì cho việc bỗng nhiên sa sút. Nói chung, kỳ vọng vào việc tất cả các đội bóng trên đồng thời "ngã ngựa" để Arsenal vượt lên là điều phi thực tế.

Việc Arsenal sớm tắt mộng vô địch khiến người hâm mộ đội chủ sân Emirates đi tới tận cùng của sự thất vọng. Lần gần nhất đội bóng này vô địch bóng đá Anh cũng cách nay tới 13 năm, một quãng thời gian quá dài Arsenal không thể chạm tay vào chiếc cúp danh giá nhất xứ sương mù. Mỗi năm trôi qua lại đem theo những kỳ vọng và có vẻ như Arsenal ngày càng đi xuống.

Khá nhiều những mùa giải vừa qua Arsenal xoa dịu người hâm mộ bằng vài ba lần giành FA Cup hay League Cup, đặc biệt họ luôn đảm bảo suất trong tốp 4 để có quyền dự Champions League. Đáng tiếc, sau mùa giải vừa qua, Arsenal không còn chân trong tốp 4, nên giờ đây họ đang thi đấu ở Europa League.

Những tưởng đó chỉ là cú sảy chân và Arsenal sẽ sớm trở lại vị thế của "Tứ đại gia", nhưng với tình hình của Arsenal hiện tại, việc cạnh tranh tốp bốn của "Pháo thủ" cũng rất khó khăn. Không kể bốn đội đang xếp trên, ngay phía dưới Arsenal còn một đội bóng mạnh là Tottenham. Á quân của Premeir League mùa trước gần đây không tốt nhưng họ cũng là đội bóng có tiềm lực tốt và đủ sức cạnh tranh suất trong tốp bốn. Như vậy có thể thấy, không nói tới chức vô địch, ngay cả việc cạnh tranh một suất trong tốp 4 cũng có "cả mớ" ứng viên và Arsenal không có lợi thế gì hơn các đối thủ khác.

Arsenal kém Man City 15 điểm: "Pháo thủ" sớm tung cờ trắng - 2

Nếu nhìn vào Arsenal hiện nay, hẳn người hâm mộ của Arsenal sẽ cảm nhận được đội bóng của họ có nguy cơ trải qua năm tồi tệ nhất trong triều đại 20 năm trị vì của Wenger. Arsenal đang sớm bị loại khỏi cuộc đua tới ngôi vô địch, trong khi những đấu trường đấu cúp như League Cup hay FA Cup thì họ không thể nói mạnh khi chưa đến cuối giải.

Vấn đề lớn nhất của Arsenal nằm ở nhân sự khi nội bộ của đội bóng này rất lục đục. Hai ngôi sao hàng đầu của "Pháo thủ" là Ozil và Sanchez đều đang muốn tháo chạy khỏi đội bóng này và sự cống hiến của họ cho Arsenal ở phần đầu mùa giải năm nay rất ít.Ngoài Ozil và Sanchez, cũng nhiều cầu thủ không hài lòng với Wenger như Wilshere, Mustafi, Xhaka... cho nên chiến lược gia người Pháp không thể tạo ra một tập thể gắn kết, đồng tâm hiệp sức để đưa đội bóng tiến lên phía trước.

Để đội bóng tình trạng bê bết như vậy, Wenger phải chịu trách nhiệm nhiều nhất. Tuy nhiên, có vẻ chiếc ghế của chiến lược gia người Pháp sẽ chẳng hề hấn gì, bởi ban lãnh đạo Arsenal đang rất tin tưởng Wenger. Cho nên, người hâm mộ Arsenal chỉ còn cách cầu mong mùa giải năm nay qua sớm để đội bóng có thể "thay máu" đội hình vào mùa Hè và nuôi mộng bá vương ở mùa giải tiếp theo.

Hạo Minh