1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Siêu cúp Anh 2015/16

Arsenal - Chelsea: Bắt đầu những giấc mơ

(Dân trí) - Vào 21h tối nay (2/8), Arsenal và Chelsea sẽ có trận chiến tranh Siêu cúp khởi đầu mùa giải. Khát khát vọng chiến thắng của hai đội đã thấy rõ, bởi từ chiếc cúp này sẽ mở ra những giấc mơ của họ về một mùa giải mới thành công.

Sau hơn hai tháng nghỉ hè, mùa giải mới tại xứ sương mù đã trở lại và được đánh dấu bằng trận tranh Siêu cúp vào tối nay giữa Arsenal, đương kim vô địch FA Cup và Chelsea, đương kim vô địch Premier League. Trận đấu này diễn ra vào 21h00 tối nay (2/8, giờ Việt Nam) tại sân vận động Wembley.

 

Arsenal trên sân tập chuẩn bị cho trận tranh Siêu cúp Anh
Arsenal trên sân tập chuẩn bị cho trận tranh Siêu cúp Anh

 

Siêu cúp Anh diễn ra giữa hai nhà vô địch và cũng chỉ có một trận đấu nên rõ ràng giải đấu này không hấp dẫn với nhiều đội bóng. Nhưng dù sao đội chiến thắng cũng giành thêm một chiếc cúp nên rõ ràng các đội tham dự không có lý do gì để không thích trận chiến này, Arsenal và Chelsea cũng vậy, chắc chắn họ sẽ nhập cuộc với khát khao cháy bỏng được giành Siêu cúp để mở đầu mùa giải thuận lợi.

Với Chelsea, đội hình đội bóng này đã thay đổi một chút so với cuối mùa giải vừa qua. Luis, Cech đã không còn kháo áo The Blues, trong khi đó hàng công của họ lại được bổ sung một chân sút rất nổi danh Radamel Falcao. Dù tiền đạo người Colombia mùa giải trước chơi rất dở ở MU, tuy nhiên khi đã quen hơn với bóng đá Anh thì rất có thể “Mãnh hổ” sẽ tìm lại được phong độ ghi bàn và điều đó sẽ đem lại cho Chelsea khả năng tấn công mãnh liệt.

Ngoài Falcao, Begovic cũng là sự bổ sung đáng kể vào vị trí thủ môn cho Chelsea khi mà họ đã để Cech ra đi. Thủ thành người Bosnia sẽ cạnh tranh quyết liệt với Courtois ở vị trí thủ thành số 1. Ai cũng hiểu khả năng chiến thắng của cựu thủ thành Stoke rất thấp, tuy nhiên nếu thất bại trong việc kiếm suất chính ra sân, chắc chắn Begovic sẽ “vui vẻ” chấp nhận vị trí số 2, không như Cech. Với tài năng đã được khẳng định thì Begovic chính là sự lựa chọn hoàn hảo cho việc thay thế Cech tại Chelsea.

Bên phía Arsenal, đội bóng này bổ sung vài cầu thủ đáng kể nhất chính là thủ thành Petr Cech đến từ Cech với giá 10 triệu bảng. Cech có 11 năm gắn bó cùng Chelsea nhưng khi anh không còn vị trí số 1, thủ thành người CH Séc đã ra đi. Anh chuyển sang đại kình địch Arsenal bởi đội bóng này dành cho anh một mức lương tương tự, đồng thời anh và gia đình vẫn có thể tiếp tục sống trong căn nhà cũ, thay vì phải di chuyển tới một nơi mới nếu Cech phải rời London.

 

Đoàn quân của Mourinho đang thi đấu với mật độ dày đặc
Đoàn quân của Mourinho đang thi đấu với mật độ dày đặc

 

Sự ra đi của Cech để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ Chelsea, đặc biệt đêm nay khi thủ thành người CH Séc đứng bên kia chiến tuyến chống lại những người đồng đội cũ. Tất nhiên, với những người yêu Chelsea chân chính, họ sẽ hiểu quyết định của Cech, của Mourinho và Abramovich mà không coi thủ thành này là kẻ phản bội. Nhưng dẫu sao, nhìn Cech trở kẻ ngáng đường Chelsea với tới một chiếc cúp thì cổ động viên đội bóng này hẳn cũng có chút gì cay đắng.

Cả Chelsea và Arsenal đều có được lực lượng thi đấu tốt nhất. Cahill và Costa dính chấn thương mới đây tại Mỹ trong khi Chelsea thi đấu với Barcelona, tuy nhiên theo Mourinho cho biết thì cả hai cầu thủ này đều đã bình phục chấn thương và sẵn sàng cho trận chiến tối nay.

Arsenal có phong độ rất tốt trong loạt trận giao hữu giữa mùa giải. Họ chiến thắng hai trận ở Singapore trước Singapore XI và Everton để giành chiếc cúp Barclay Asia Trophy. Sau đó họ trở lại sân nhà để tham dự giải đấu Emirates Cup thì cũng vô địch.. Trong khi đó Chelsea lại thi đấu không thành công khi tham dự ICC 2015, họ thua New York RedBulls (2-4), hòa Barcelona và cả PSG.

Tuy nhiên, những trận giao hữu trước mùa giải chưa phải là thước đo đánh giá chuẩn nhất cho một đội bóng và cơ hội chiến thắng vẫn đang chia đều cho cả hai. Đêm nay, người hâm mộ sẽ được theo dõi một cuộc đấu trí giữa Wenger và Mourinho. Và đương nhiên, nhà cầm quân nào dụng binh tốt hơn, đội bóng của họ thể hiện xuất sắc hơn, đội bóng của họ sẽ được hưởng trái ngọt.

Đội hình ra sân dự kiến

Arsenal: Cech, Bellerin, Koscielny, Gabriel, Monreal, Coquelin, Cazorla, Ramsey, Ozil, Sanchez, Giroud

Chelsea: Courtois, Ivanovic, Terry, Cahill, Azpilicueta, Zouma, Matic, Willian, Fabregas, Hazard, Costa

Phù Sa