1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Arsenal bán Van Persie cho MU: Một thương vụ tốt

(Dân trí) - Với rất nhiều người, Van Persie đã là “phản bội” khi chấp nhận chuyển sang thi đấu cho MU, tuy nhiên nếu nhìn từ góc độ thương mại, đây là một thương vụ tốt cho Arsenal. Còn ở góc độ chuyên môn, sự ra đi của Van Persie chưa hẳn đưa Arsenal vào “bóng tối”.

Tất nhiên chỉ có thể nói rằng việc Van Persie chuyển sang MU vào thời điểm này không phải là một thương vụ tồi của Arsenal khi đội bóng này đã chắc chắn không thể giữ chân được tiền đạo người Hà Lan ở lại. Ngay từ cuối mùa giải vừa qua, Van Persie đã thổ lực tâm nguyện được ra đi và Arsenal chẳng thể cố gắng giữ lại một cầu thủ khi “phần hồn” của họ rời xa đội bóng này.
 
Arsenal không thể giữ khi Van Persie đã muốn ra đi
Arsenal không thể giữ khi Van Persie đã muốn ra đi

 

Van Persie không muốn ở lại và dù Arsenal có cố giữ thì đến mùa Hè sang năm họ sẽ chẳng thu về được một đồng nào, cho nên cũng không ngạc nhiên khi “Pháo thủ” lựa chọn phương án “bán” Van Persie.  Khi một đội bóng sẵn sàng để cầu thủ ra đi, điều họ quan tâm nhất là thu về được một khoản phí chuyển nhượng rủng rỉnh.

 

Ai cũng biết Van Persie thi đấu nổi đình nổi đám trong năm 2011, cũng như trong nửa đầu năm 2012 vừa qua, hết phá kỷ lục ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm tại Premier League, tiền đạo người Hà Lan ẵm luôn danh hiệu “Vua phá lưới” mùa giải vừa qua. Van Persie chính là tác nhân chính kéo Arsenal thi đấu bê bết, rơi tận xuống vị trí thứ 17 trên BXH để kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 3.

 

Tuy nhiên, dù rất nhiều các đội bóng theo đuổi Van Persie nhưng không có đội bóng nào trả giá cao cho cầu thủ năm nay mới 29 tuổi này. Nguyên nhân mấu chốt nằm ở tiền sử chấn thương dày đặc của anh. Những chấn thương có thể khiến van Persie nghỉ từ nửa mùa đến gần hết cả mùa, bởi vậy nên mới có chuyện danh sách các CLB thèm khát Van Persie thì rất dài nhưng rồi cứ rơi rụng dần khi họ phải lắc đầu ngao ngán trước việc “thét giá” của Arsenal.
 
24 triệu bảng là mức phí rất tốt cho Arsenal
24 triệu bảng là mức phí rất tốt cho Arsenal

 

Vì lý do trên mà có thể thấy thấy rằng việc nhượng lại tiền đạo nào cho MU với giá trị chuyển nhượng tổng cộng lên đến 24 triệu bảng là một thương vụ thành công, khi xét thuần túy về khía canh thương mại. Khi một cầu thủ quan trọng ra đi, sẽ rất nhiều câu hỏi được đặt ra cho Arsenal rằng sẽ làm mới mình thế nào để có thể cạnh tranh danh hiệu vô địch, hoặc chí ít là cạnh tranh loạt vào tốp 4 trong mùa giải mới.

 

Thực ra việc Van Persie ra đi cũng không phải một cú sốc gì to lớn với Wenger, với Arsenal. Thông tin về việc đội trưởng của Pháo thủ muốn rời bỏ đội bóng này đã xuất hiện từ khá lâu, khoảng thời gian này thừa đủ để cho Arsenal kiếm tìm một tiền đạo mới để thay thế chân sút người Hà Lan. Hai tiền đạo, Podolski, Giroud đã gia nhập vào hàng ngũ của “Pháo thủ” trong Hè này.

 

Rất có thể họ sẽ cùng với những Gervinho, Park Chu-Young là những ứng viên tiềm năng để thay thế vị trí của Van Persie. Nếu chưa hài lòng, với số tiền chuyển nhượng Van Persie đem lại  “Giáo sư” cũng hoàn toàn có đủ thời gian để đàm phán và đưa về Emirates một tiền đạo khác. Dù sao với kinh nghiệm nhiều năm gắn bó của Wenger cho thấy chưa khi nào đội bóng của ông trở nên khó khăn khi mất đi một cầu thủ trụ cột.
 
Vấn đề của Arsenal không phải chỉ là một cầu thủ (như Percy) mà là vấn đề cả một đội bóng
Vấn đề của Arsenal không phải chỉ là một cầu thủ (như Percy) mà là vấn đề cả một đội bóng

 

Có thể thấy rõ điều đó khi suốt những năm qua, Arsenal luôn để ra đi những ngôi sao sáng nhất trên hàng công của họ. Anelka ra đi, Henry thay thế xứng đáng, thậm chí còn tỏa sáng hơn người đồng hương. Khi Titi sang Barcelona, Adebayor từ một tiền đạo vô danh đã được Wenger đưa lên hàng sao lớn tại Premier League.

 

Rồi ở thời điểm Adebayor dứt áo sang Man City, Van Persie đã trưởng thành  thực sự và tỏa sáng. Có thể nhiều người sẽ đặt dấu hỏi về tham vọng của Arsenal khi đội bóng này liên tục bán đi những ngôi sao sáng của mình. Tính đến nay đã hơn 7 năm đội chủ sân Emirates không có được một danh hiệu nào cả, tuy nhiên đó là vấn đề của cả một đội bóng chứ không phải là của một vài cá nhân.

 

24 triệu bảng với không một đồng xu nào trong mùa Hè sang năm là hoàn toàn khác nhau. Cũng phải nói thêm rằng số tiền lãi của Arsenal trong năm 2011 sau khi trừ toàn bộ các khoản chi phí, thuế thì chỉ còn lại 15 triệu bảng. Vì thế dù cảm giác trong lòng là đắng cay khi để mất đội trưởng vào tay đối thủ, là đại kình địch một thời, nhưng lý trí mà xét, đây cũng là một thương vụ tương đối ổn với Arsenal.

 
Phù Sa